Trường mầm non ở Hà Nội phun khử trùng, tẩy rửa đồ chơi phòng virus Corona

Sơn Tùng - Hoàng Việt |

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, sáng 1.2, các trường mầm non trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ lớp lọc, khuôn viên trong nhà trường.


 
Trong sáng nay, toàn bộ 9 phòng học và tất cả các phòng chức năng của trường mầm non Hoạ Mi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều được phun thuốc khử trùng.
 
Toàn bộ khuôn viên trường học được phun khử trùng bằng hóa chất Cloramin B 25% có tác dụng diệt khuẩn trong nước, khử khuẩn trên bề mặt.
 
 
Ông Đoàn Văn Việt (GĐ trung tâm y tế quận hoàn Kiếm): "Ngay từ đầu tháng 1, chúng tôi đã có những bước chuẩn bị, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch. Chiến dịch phun thuốc khử trùng là 1 trong số những hoạt động phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi hướng dẫn các thầy cô vệ sinh thường xuyên những đồ chơi, vật dụng trong lớp. Các thầy cô hướng dẫn các con thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 3 người hợp nghi nhiễm dịch Corona đều âm tính. Mặc dù, trên địa bàn quận có nhiều khách du lịch nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào dương tính với virus Corona".
 
Cùng với đó, nhà trường huy động giáo viên ở lại để vệ sinh toàn bộ các lớp học.
 
Toàn bộ vật dụng, đồ chơi của học sinh đều được nhân viên y tế và các thầy cô trong trường vệ sinh theo đúng quy trình.
 
Bên cạnh đó, trường mầm non Nắng Mai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng được phun khử trùng toàn bộ trường học.
 
Trước đó, sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức họp trực tuyến với tất cả các hiệu trưởng các trường học trực thuộc, các Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã trên địa bàn nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch viêm đuờng hô hấp cấp do virus Corona. Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học hằng ngày, thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên tại trường học, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế.
Sơn Tùng - Hoàng Việt
TIN LIÊN QUAN

Đeo khẩu trang đọc kinh cầu an tại chùa Phúc Khánh phòng virus Corona

Ngọc Quang |

Trước tình hình dịch virus Corona diễn biến phức tạp, trong buổi làm lễ cầu an tối 31.1 tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) nhiều người dân đeo khẩu trang để đọc kinh cầu nguyện.

Dịch virus Corona: Học sinh Hà Nội vừa học vừa đeo khẩu trang

Minh Hà |

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, một số trường học ở Hà Nội phát khẩu trang và cho các em học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian sinh hoạt ở trường.

Dịch virus Corona: Gần 1000 chiếc khẩu trang miễn phí hết vèo trong 3 tiếng

Tô Thế - Hà Phương |

Tại một điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân ở Hà Nội trong tình hình dịch virus Corona diễn biến phức tạp, chỉ trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ, gần 1.000 chiếc khẩu trang đã được phát hết.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đeo khẩu trang đọc kinh cầu an tại chùa Phúc Khánh phòng virus Corona

Ngọc Quang |

Trước tình hình dịch virus Corona diễn biến phức tạp, trong buổi làm lễ cầu an tối 31.1 tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) nhiều người dân đeo khẩu trang để đọc kinh cầu nguyện.

Dịch virus Corona: Học sinh Hà Nội vừa học vừa đeo khẩu trang

Minh Hà |

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, một số trường học ở Hà Nội phát khẩu trang và cho các em học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian sinh hoạt ở trường.

Dịch virus Corona: Gần 1000 chiếc khẩu trang miễn phí hết vèo trong 3 tiếng

Tô Thế - Hà Phương |

Tại một điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân ở Hà Nội trong tình hình dịch virus Corona diễn biến phức tạp, chỉ trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ, gần 1.000 chiếc khẩu trang đã được phát hết.