Trường học ở Hà Nội trang bị nước rửa tay tốt nhất để phòng virus Corona

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan, các trường học ở Hà Nội đã có những biện pháp để ứng phó, tăng cường phòng, chống dịch bệnh.

Tuyên truyền để học sinh rửa tay đúng cách

Số ca nhiễm và tử vong vì virus Corona chủng mới vẫn đang tăng nhanh trong 24 giờ qua. Theo số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến 7h sáng 30.1 có 170 người chết, 7.711 ca nhiễm và hơn 12.000 ca nghi nhiễm ở Trung Quốc.

Còn theo số liệu thống kê của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng – Bộ Y tế, đến 10h ngày 30.1, tổng số ca mắc virus Corona ngoài Trung Quốc tăng lên 105. Hiện dịch viêm phổi cấp do virus Corona đã lan tới 15 nước và vùng lãnh thổ.

Để ứng phó với tình hình dịch bệnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ thị, yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp phòng bệnh, tuyên truyền, giáo dục học sinh về các biện pháp phòng tránh để không lây lan dịch bệnh trong trường học.

Hôm nay - 30.1, ngày đầu tiên học sinh quay trở lại trường học say kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, các trường học cũng đã có các biện pháp để ứng phó.

Theo ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường phổ thông Marie Curie Hà Nội, trường đang tiến hành trang bị cho mỗi lớp học loại nước rửa tay khô tốt nhất để thầy trò của trường rửa tay thường xuyên phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, nhà trường cũng đề nghị giáo viên tăng cường tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh về các biện pháp, cũng như khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh, ví dụ như rửa tay với xà phòng diệt khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách.

"Những giờ qua, chúng tôi đã in phóng to và dán tờ khuyến cáo về các biện pháp phòng, chống virus Corona của Bộ Y tế ở tất cả các lớp học, hàng lang, thang máy, nhà vệ sinh trong trường để học sinh lưu ý. Nhà trường cũng gửi tin nhắn đến từng phụ huynh, đề nghị cha mẹ trang bị cho con khẩu trang y tế đúng tiêu chuẩn để con có thể đeo trong lớp học"- ông Khang thông tin.

 
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh do virus Corona đã được các trường học tuyên truyền đến học sinh.

Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn trường học

Còn theo ông Lê Hồng Vũ – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ, trong ngày 30.1, Phòng Giáo dục đã quán triệt tinh thần đến lãnh đạo tất cả trường trên địa bàn quận về biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

“Chúng tôi có hai khuyến cáo với các trường. Đầu tiên là trong buổi học đầu năm mới phải dành thời gian để tuyên truyền, giáo dục học sinh về cách giữ gìn vệ sinh thân thể trong tình hình bệnh do virus Corona đang lây lan, như phải rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách. Thứ hai là yêu cầu các trường hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời để phòng bệnh dịch”- ông Vũ cho biết.

Ngoài ra, các trường học tại quận Tây Hồ (Hà Nội) cũng có khuyến cáo đến phụ huynh, đề nghị các gia đình nếu có con bị sốt, ho thì cần cho trẻ đến cơ sở y tế để khám-chữa bệnh, không cho trẻ đến trường để hạn chế lây lan. Nhà trường sẽ có kế hoạch dạy-học bù cho học sinh phải nghỉ học do bị ốm, sốt. Phòng Giáo dục quận Tây Hồ cũng sẽ phối hợp với bên y tế để có các buổi học ngoại khóa, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho học sinh.

Hiện có một số ý kiến cho rằng, trước việc lây lan dịch bệnh do virus Corona, ngành giáo dục nên kéo dài thời gian nghỉ Tết của học sinh, để phòng tránh lây lan bệnh dịch từ trường học.

Tuy nhiên, theo một đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo  Hà Nội, hiện Hà Nội chưa phát hiện ca nào nhiễm virus Corona,  vì thế nếu cho học sinh nghỉ học sẽ gây xáo trộn trong hoàn cảnh phụ huynh vẫn phải đi làm.


Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Ứng phó dịch bệnh do virus Corona, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra công điện khẩn

Đặng Chung |

Để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học, các đơn vị trực thuộc Bộ, yêu cầu tăng cường các biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh.

Ngăn virus Corona phát tán, sinh viên đi đổ rác cũng phải đo thân nhiệt

Đặng Chung |

Để ngăn chặn việc lây lan virus Corona gây bệnh viêm phổi cấp, các trường học ở Trung Quốc đã trang bị máy đo thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí cho sinh viên, đặc biệt là những lưu học sinh đang ở lại trường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trường tạm đóng cửa vì virus Corona, du học sinh Việt được cấp phát đồ ăn

Đặng Chung |

Do virus Corona gây bệnh viêm phổi đang lan rộng, nhiều trường học ở Trung Quốc đã thông báo tạm đóng cửa, rời lịch học sau khi kỳ nghỉ Tết. Du học sinh người Việt Nam cũng được các trường khuyến cáo chưa nên đặt vé quay trở lại trường trong dịp này.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Ứng phó dịch bệnh do virus Corona, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra công điện khẩn

Đặng Chung |

Để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học, các đơn vị trực thuộc Bộ, yêu cầu tăng cường các biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh.

Ngăn virus Corona phát tán, sinh viên đi đổ rác cũng phải đo thân nhiệt

Đặng Chung |

Để ngăn chặn việc lây lan virus Corona gây bệnh viêm phổi cấp, các trường học ở Trung Quốc đã trang bị máy đo thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí cho sinh viên, đặc biệt là những lưu học sinh đang ở lại trường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trường tạm đóng cửa vì virus Corona, du học sinh Việt được cấp phát đồ ăn

Đặng Chung |

Do virus Corona gây bệnh viêm phổi đang lan rộng, nhiều trường học ở Trung Quốc đã thông báo tạm đóng cửa, rời lịch học sau khi kỳ nghỉ Tết. Du học sinh người Việt Nam cũng được các trường khuyến cáo chưa nên đặt vé quay trở lại trường trong dịp này.