Đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2019: Thí sinh ước tính đạt 7, 8 điểm

Nhóm PV |

Kết thúc bài thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sáng ngày 25.6, nhiều thí sinh đánh giá đề thi chưa sáng tạo.

Kết thúc bài thi sau 120 phút làm bài, hầu hết thí sinh đều đánh giá đề thi dễ, vừa sức, không có câu hỏi đánh đố. Phổ điểm phổ biến từ 6 - 8. Phần nghị luận xã hội nói về ý chí nghị lực, thí sinh cho rằng câu hỏi phần này chưa sáng tạo.

Đề thi chính thức môn Ngữ Văn, kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
Đề thi chính thức môn Ngữ Văn, kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Thí sinh Trương Cao Minh (THPT Amsterdam) cho rằng: "Đề thi khá vừa sức với thí sinh. Có thể nói đề thi dễ hơn rất nhiều so với năm ngoái, không có câu hỏi đánh đố. Phần nghị luận xã hội về ý chí nghị lực, câu hỏi này khá phổ biến. Em liên hệ đến chính hình ảnh hôm nay các bạn thí sinh vùng sâu vùng xa ở các tỉnh miền núi phải tự lực cánh sinh đi thi vượt nghèo, vượt khó để thay đổi số phận. Em nghĩ mình được 7 đến 8 điểm".

Thí sinh Nguyễn Minh Ngọc (điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) đánh giá: Đề thi phần đọc hiểu hơi dài còn phần nghị luận xã hội lại khá đơn giản. Em liên hệ thực tế với thầy Nguyễn Ngọc Ký về ý chí vượt khó khăn để chinh phục ước mơ. Em làm được 8 mặt giấy và tự tin được 7,5-8 điểm. Đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái.

Nhiều thí sinh tỏ ra thoải mái sau khi làm xong bài thi môn Văn. Ảnh: Thảo Anh
Nhiều thí sinh tỏ ra thoải mái sau khi làm xong bài thi môn Văn. Ảnh: Thảo Anh

Thí sinh Lê Huy Khang (THPT Trưng Vương, TPHCM) là những thí sinh ra sớm tại điểm thi Trưng Vương sáng nay. Huy Khang cho biết: "Đề thi khá dài, đề đọc hiểu nên phải đọc nhiều mới hiểu. Câu hỏi về ý chí, sức mạnh phần nghị luận xã hội khá thú vị, còn phần làm văn quá sức với em, kiến thức nhiều nên em ôn tập không hết".

Thí sinh Nguyễn Đình Hưng, Trường THPT chuyên Hà Giang cho biết, đề thi môn Ngữ văn năm nay vừa sức thí sinh, tập trung vào kiến thức cơ bản, đã được học ở trường. Hưng ấn tượng nhất với câu Nghị luận xã hội nói về ý chí, sức mạnh con người.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào làm bài thi môn Toán.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

"Ai đã đặt tên cho dòng sông" vào đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Nhiều thí sinh bất ngờ khi đề thi Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 ra vào tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông".

Thí sinh đi tìm bò quên giờ thi, giáo viên vượt suối đến “ứng cứu”

HƯNG THƠ |

Gia đình bị mất bò nên nam thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 là người đồng bào thiểu số ở huyện Đakrông (Quảng Trị) đã lên rừng tìm, quên luôn giờ thi.

Xúc động hình ảnh cha mẹ truyền lửa cho con tại trường thi

Nhóm PV |

Mỗi mùa thi THPT Quốc gia, bên ngoài cánh cổng trường thi là hình ảnh những bậc làm cha, làm mẹ với muôn vàn nỗi lo lắng và hi vọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Ai đã đặt tên cho dòng sông" vào đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Nhiều thí sinh bất ngờ khi đề thi Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 ra vào tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông".

Thí sinh đi tìm bò quên giờ thi, giáo viên vượt suối đến “ứng cứu”

HƯNG THƠ |

Gia đình bị mất bò nên nam thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 là người đồng bào thiểu số ở huyện Đakrông (Quảng Trị) đã lên rừng tìm, quên luôn giờ thi.

Xúc động hình ảnh cha mẹ truyền lửa cho con tại trường thi

Nhóm PV |

Mỗi mùa thi THPT Quốc gia, bên ngoài cánh cổng trường thi là hình ảnh những bậc làm cha, làm mẹ với muôn vàn nỗi lo lắng và hi vọng.