Để bài tập về nhà dịp Tết không là cơn ác mộng

tuệ nhi |

Tết này, thay vì áp lực bài vở thì một số trường học đã điều chỉnh hướng giao bài tập về nhà để học sinh có một kỳ nghỉ Tết vui tươi, trọn vẹn. Đó là những bài học về truyền thống dân tộc, về tình yêu gia đình, quê hương, đất nước giản dị nhưng thiêng liêng.

Vui, hạnh phúc vì bài tập đặc biệt

Nguyễn Dạ Thảo năm nay đã là học sinh lớp 9, Trường THCS Quỳnh Phương (Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Tới đây, em sẽ đối diện với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 khá gay cấn. Nếu như thường lệ, dịp này những học sinh lớp 9 gần như không có Tết vì quay cuồng bài vở thì Dạ Thảo và bạn bè vui mừng khi sắp có một kỳ nghỉ thú vị, không lo áp lực bài vở.

Các em được thầy hiệu trưởng giao 10 bài tập về nhà đặc biệt.

Tất cả bài tập của thầy giáo Hồ Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương dành cho học sinh trường mình trong thời gian 12 ngày nghỉ Tết Nguyên đán không có bài tập nào nặng về kiến thức, không có bài tập nào nằm trong chương trình học mà tất cả đều liên quan đến những giá trị nhân văn, truyền thống, những bài học về đạo đức, ứng xử ngày Tết.

Ví dụ như: “Ở Quỳnh Phương có phong tục đi tảo mộ cho người thân đã mất vào sáng 30 Tết. Em có tham gia buổi tảo mộ vào sáng 30 Tết của dòng họ không? Nếu tham gia thì em có cảm nhận như thế nào”; “Em có đi chợ Tết không? Hãy miêu tả một số chợ mà em đã đến dịp Tết Quý Mão”…

Nhận đề bài của thầy, Dạ Thảo chia sẻ: “Em khá bất ngờ khi đọc đề bài. Em thấy rất thiết thực”, Thảo chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động về ý tưởng này, thầy Hồ Tuấn Anh cho hay, học sinh hoàn toàn không gặp áp lực bắt buộc phải làm, không áp lực về điểm số mà các em chủ động tham gia vào các phần việc, hoạt động của gia đình trong dịp Tết.

Các em có thể ghi chép lại và hết kỳ nghỉ Tết khi đến lớp có thể chia sẻ với bạn bè, thầy cô về những kỷ niệm đẹp của mình trong ngày Tết cổ truyền.

Theo thầy Tuấn Anh, ngày nay, nhiều bạn trẻ đang xao nhãng đi những giá trị truyền thống vì thế những bài tập này là gợi ý cho cả học sinh và bố mẹ của các em dựa vào đó để có những định hướng cho con tham gia vào các hoạt động Tết.

Mỗi năm, trước khi nghỉ Tết, giáo viên chủ nhiệm các khối lớp tại Trường Tiểu học Hòa Bình (Quận 1, TPHCM) cũng đều giao học sinh những “bài tập” đặc biệt khiến học sinh vô cùng thích thú.

“Bài tập” Tết của học sinh ở trường học này có thể là giúp đỡ ông bà, cha mẹ, dọn dẹp nhà cửa, có ý thức giữ gìn môi trường sống.

Thay vì gây áp lực cho học sinh, giáo viên trong trường chọn cách biến bài tập nặng lý thuyết khô khan thành rèn kỹ năng sống cho các em. Khi đi học lại, cũng là hình thức truy bài, nhưng học sinh rất hào hứng, kể về những trải nghiệm, việc mà mình đã làm được trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Học để hạnh phúc

Nói về đổi mới trong giảng dạy, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương Hồ Tuấn Anh cho biết, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tập trung phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Để làm được điều này giáo viên không chỉ thay đổi phương pháp dạy học mà cần tăng cường các bài tập từ thực tế cuộc sống, trang bị cho học sinh năng lực tư duy, phân tích, ứng xử, tham gia các hoạt động thực tiễn như trong ngày Tết cổ truyền, từ đó hình thành các phẩm chất như yêu quý quê hương, gia đình, dòng tục.

Đồng quan điểm, ThS Trần Trung Hiếu - Giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) nhấn mạnh rằng, những bài tập, hoạt động giáo dục trên gần gũi nhưng rất thiết thực và nhân văn, giúp định hướng giới trẻ tìm về cội nguồn, dân tộc, gia đình, quê hương. Giáo dục từ những điều bình dị mà cao quý, thiêng liêng.

Cũng là người từng “gây sốt” với bài tập về nhà dịp cuối năm học, thầy giáo Đỗ Đức Anh - Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM) trăn trở tới sự hạnh phúc của học sinh khi đến trường.

Nam giáo viên chia sẻ: “Để học sinh có một niềm vui trọn vẹn khi đến trường và cả cuộc sống thì trước hết nhà trường và phụ huynh cần xác định những triết lý giáo dục. Nếu như có người đặt nặng vấn đề học để thành công thì tôi luôn tâm niệm rằng học để hạnh phúc. Để hạnh phúc thì học sinh phải được học những gì các bạn yêu thích và thấy cần thiết” - thầy giáo Đỗ Đức Anh cho hay.

tuệ nhi
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng làm mới bài tập về nhà dịp Tết

HOÀI ANH |

Nhiều thầy cô giao bài tập về nhà dịp Tết cho học sinh theo hướng gợi mở, không mang tính ép buộc.

Giáo dục 24/7: Ngành giáo dục nói về những bài tập về nhà gây sốt

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Giáo dục 24/7: Ngành giáo dục nói về những bài tập về nhà gây sốt mạng xã hội; Kêu gọi ủng hộ cơ sở vật chất đến 10 triệu/lớp dù trường còn mới; Giáo viên đề xuất phương án chi thưởng Tết;...

Giáo dục 24/7: Bài tập về nhà dịp Tết gây sốt mạng xã hội

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục ngày 14.1: Công bố dự kiến sửa quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023; Bài tập về nhà dịp Tết gây sốt mạng xã hội; Gần 20 học sinh vào cấp cứu sau khi liên hoan tại lớp;...

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Ông Biden ký dự luật giải mật tin tình báo Mỹ về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật ngày 20.3 yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của COVID-19. 

Vũ Linh - Tài Linh và nghịch lý của cải lương

Mi Lan |

Cải lương từng có thời hưng thịnh đến mức được khán giả khắp cả nước yêu thích từ Nam Bộ đến Bắc Bộ. Ở nhiều tỉnh phía Bắc có đoàn cải lương riêng, đi diễn quanh năm. Thời ấy Vũ Linh - Tài Linh và sự rực rỡ của cải lương đã ăn sâu vào ký ức thơ ấu của thế hệ 7X, 8X.

Hơn 30 hộ dân mắc kẹt ở vùng giáp ranh Hòa Bình - Phú Thọ

LINH CHUYÊN |

Đã mấy chục năm nay, hơn 30 hộ dân tại vùng cao huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) sống trong cảnh không điện, không đường, không được xây nhà... Họ những mong các vấn đề liên quan đến đất đai đã canh tác lâu đời tại khu vực được giải quyết công bằng, bình đẳng, thỏa đáng.

Chuyên gia tuyển sinh nói về loạt ngành học bị tiktoker cho là vô dụng

Thu Trang |

Nhiều ngành học được mạng xã hội liệt kê là vô dụng, học ra trường không có việc làm. Thế nhưng thực tế số liệu về đào tạo đã chứng minh điều ngược lại.

Xu hướng làm mới bài tập về nhà dịp Tết

HOÀI ANH |

Nhiều thầy cô giao bài tập về nhà dịp Tết cho học sinh theo hướng gợi mở, không mang tính ép buộc.

Giáo dục 24/7: Ngành giáo dục nói về những bài tập về nhà gây sốt

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Giáo dục 24/7: Ngành giáo dục nói về những bài tập về nhà gây sốt mạng xã hội; Kêu gọi ủng hộ cơ sở vật chất đến 10 triệu/lớp dù trường còn mới; Giáo viên đề xuất phương án chi thưởng Tết;...

Giáo dục 24/7: Bài tập về nhà dịp Tết gây sốt mạng xã hội

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục ngày 14.1: Công bố dự kiến sửa quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023; Bài tập về nhà dịp Tết gây sốt mạng xã hội; Gần 20 học sinh vào cấp cứu sau khi liên hoan tại lớp;...