Dạy thêm chân chính không có gì xấu và phải ngăn cấm

Nhà giáo Vi Văn Xuân |

Báo Lao Động nhận được ý kiến của nhà giáo Vi Văn Xuân (Phú Thọ) góp ý về dự thảo Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm mà Bộ GDĐT đang lấy ý kiến.

Dự thảo Thông tư Quy định về dạy thêm, học thêm thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến góp ý, đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Điểm mới trong dự thảo so với quy định hiện hành là không đề cập đến những quy định cấm như: Giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà mình đang dạy chính khóa; không được dạy thêm đối với học sinh tiểu học; giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường...

Dự thảo quy định: Không được cắt giảm nội dung chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường để đưa vào dạy thêm, học thêm; không dạy thêm trước các nội dung so với phân phối chương trình; không sử dụng câu hỏi, bài tập đã dạy thêm để kiểm tra, đánh giá học sinh...

Theo tôi, chúng ta chỉ cấm những gì trái với quy tắc sinh hoạt của đạo đức xã hội. Trong đó, dạy thêm cho chính học sinh được phân công giảng dạy hàng ngày trên lớp để làm tiền là hiện tượng "vừa đá bóng vừa thổi còi" mà không một nước nào trên thế giới cho phép.

Việc nhân dân lên án dạy thêm học thêm là lên án loại dạy thêm cho học sinh được phân công giảng dạy hàng ngày trên lớp để làm tiền.

Không biết Bộ Giáo dục và Đào tạo có biết đến lá thư có chữ ký của 20.000 phụ huynh thành phố Hồ Chí Minh gửi các cơ quan đòi cấm dạy thêm cho học sinh được phân công giảng dạy hàng ngày trên lớp từ mười mấy năm trước (học sinh chính khóa)? Không biết lãnh đạo Bộ nghĩ gì khi đọc lá thư kêu van các thầy cô đừng ép các em phải học thêm của học sinh Trường THPT Núi Thành ở Quảng Nam?

Tôi là một giáo viên dạy môn chính, chứng kiến và được nghe phản ánh vô cùng nhiều những tiếng kêu cứu của các phụ huynh bị giáo viên chủ nhiệm, bộ môn dùng trăm phương nghìn kế vô cùng tinh vi để học sinh "tự nguyện" học thêm giáo viên chính khóa. Đạo đức nhà giáo và hình ảnh của người giáo viên trong con mắt người dân trở nên méo mó chính từ điều bất cập này.

Ủng hộ quy định "nới" việc dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng tôi kiến nghị:

- Có thể cho phép thực hiện việc dạy thêm học thêm nhưng cần có giải pháp để ngăn chặn việc giáo viên dạy thêm cho học sinh chính khóa để làm tiền ở bất cứ cấp học nào, bất cứ nơi nào, bất cứ thời gian nào như các nước trên thế giới. Giáo viên công lập vi phạm điều này phải bị đuổi việc.

- Ai cũng có thể dạy thêm, học thêm ở một địa điểm có đăng ký và có giấy phép kinh doanh, đóng thuế cho nhà nước theo doanh thu thực tế.

- Nhà nước thống nhất giá cả dạy thêm theo vùng miền (có biên độ thích hợp) cho mỗi tiết học.

- Nhà trường cũng có thể mở lớp dạy thêm học thêm theo nhu cầu của học sinh và giáo viên bộ môn nếu tập hợp được học sinh không phải là học sinh chính khóa và phải tuân thủ những quy định của pháp luật như một đơn vị kinh doanh dạy thêm ngoài xã hội.

Nhà giáo Vi Văn Xuân
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất dạy thêm thành ngành kinh doanh có điều kiện để tránh tiêu cực

Vân Trang |

Nhiều ý kiến phụ huynh đề xuất nên đưa dạy thêm thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện để nâng cao chất lượng dạy học, tránh tiêu cực.

Nới lỏng quy định về dạy thêm cho giáo viên

Trần Hương (T/H) |

Dự thảo Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nới lỏng quy định về dạy thêm, học thêm. Theo đó, giáo viên được dạy thêm cho học sinh lớp mình.

Xử lý vi phạm trong hoạt động dạy thêm như thế nào?

Linh Đan |

Một số nguyên tắc được thay đổi theo dự thảo Thông tư Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Huy động cả máy bay trực thăng hỗ trợ người dân

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai lực lượng, phương tiện, kể cả máy bay trực thăng để vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân.

Khách sạn, nhà hàng Sa Pa miễn phí bữa ăn, chỗ ở giữa mưa lũ

Đan Thanh |

Lào Cai - Nhiều khách sạn, homestay và nhà hàng ở Sa Pa, hỗ trợ du khách và người dân chỗ lưu trú, bữa ăn miễn phí giữa tình hình mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng.

Nguy cơ khó lường từ dịch vụ bán mắt xem ảo livestream trên TikTok

LƯƠNG HẠNH |

Ảo vọng “bão” đơn hàng qua những phiên livestream triệu view tan thành mây khói khi khách hàng trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo.

Đề xuất gỡ vướng cho hàng nghìn hồ sơ đất đai bị tắc vì chờ bảng giá đất

Gia Miêu |

Các hồ sơ đất đai liên quan đến nghĩa vụ tài chính tại TPHCM bị ách tắc vì phải chờ bảng giá đất mới đã ảnh hưởng lớn đến những người đang có nhu cầu.

Cơn bão mới gần Philippines trên đà thành bão cuồng phong

Khánh Minh |

Áp thấp nhiệt đới gần Philippines đã mạnh lên thành bão Bebinca và đang trên đà tiếp tục tăng cấp dữ dội.

Đề xuất dạy thêm thành ngành kinh doanh có điều kiện để tránh tiêu cực

Vân Trang |

Nhiều ý kiến phụ huynh đề xuất nên đưa dạy thêm thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện để nâng cao chất lượng dạy học, tránh tiêu cực.

Nới lỏng quy định về dạy thêm cho giáo viên

Trần Hương (T/H) |

Dự thảo Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nới lỏng quy định về dạy thêm, học thêm. Theo đó, giáo viên được dạy thêm cho học sinh lớp mình.

Xử lý vi phạm trong hoạt động dạy thêm như thế nào?

Linh Đan |

Một số nguyên tắc được thay đổi theo dự thảo Thông tư Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.