Ngăn chặn những tiêu cực
Học thêm, dạy thêm hiện nay trở thành nhu cầu của một số học sinh và phụ huynh. Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì cấm, cần đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tương tự việc bác sĩ mở phòng khám tư, làm thêm ngoài giờ. Lúc bấy giờ, giáo viên sẽ có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng dạy thêm.
Bộ GDĐT cũng nhiều lần kiến nghị đưa dạy thêm thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Nhiều phụ huynh bày tỏ đồng tình đề xuất này, song cũng cho rằng, cần nghiêm túc thực hiện để việc dạy thêm đạt kết quả cao.
Anh Đỗ Đức Phong (Cầu Giấy - Hà Nội), đề xuất đưa việc dạy thêm, học thêm trở thành ngành nghề kinh doanh, sẽ có tác động tốt đến việc cân bằng giá, hạn chế việc giáo viên tự động "thổi giá".
Đồng quan điểm, ông Vũ Đình Thản (Cầu Giấy - Hà Nội) cho rằng: "Đưa dạy thêm vào kinh doanh có điều kiện, tức là có quản lý, có tổ chức và có các mục tiêu, mục đích rõ ràng".
Việc này cũng giúp việc quản lý dạy thêm, học thêm dễ dàng hơn, có những tiêu chí nhất định, tránh những tiêu cực vốn có lâu nay như: Trốn thuế, ép buộc học sinh học thêm, thổi giá,...
Hợp thức hoá dạy thêm, giáo viên có quyền lợi và nghĩa vụ gì?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận, mỗi một nhà giáo chúng ta có quyền đi làm thêm giống như bác sĩ hay bất kì ngành nghề nào khác.
"Tuy nhiên chúng ta làm gì thì làm, chúng ta phải tuân theo các quy định của pháp luật. Có nghĩa là, nếu tôi là nhà giáo, tôi có nhu cầu dạy thêm để tôi có thêm thu nhập và phát triển chuyên môn, tôi có thể tham gia vào 1 công ty/trung tâm có đăng ký kinh doanh với địa phương đó. Tôi sẽ thực hiện theo luật của doanh nghiệp, các luật, các quy định khác, đóng thuế đàng hoàng…
Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành nghề thực hiện đầu tư kinh doanh trong ngành nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết về lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cộng đồng… Nếu hợp thức hoá dạy thêm, cá nhân tổ chức phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh" - PGS.TS Phạm Mạnh Hà chia sẻ.
Còn theo quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Phi, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawkey, các cá nhân, tổ chức khi muốn kinh doanh hay tham gia vào thị trường dạy thêm, học thêm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh trước khi tiến hành kinh doanh.
Các điều kiện kinh doanh như yêu cầu về người dạy thêm, yêu cầu đối với cá nhân, tổ chức tổ chức hoạt động dạy thêm, yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị, mức học phí đối với hoạt động dạy thêm, học thêm… sẽ được quy định cụ thể để quản lý chặt chẽ hơn.