Đào tạo mỹ thuật ứng dụng gắn với thực tiễn doanh nghiệp

TUỆ NHI |

Đào tạo đại học, cao đẳng ngành mỹ thuật ứng dụng gắn với thực tiễn xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp đang là yêu cầu đặt ra với các cơ sở đào tạo.

Ngày 16.5, tại Trường Đại học Mở Hà Nội diễn ra Hội thảo - Tọa đàm “Đào tạo đại học, cao đẳng ngành mỹ thuật ứng dụng gắn với thực tiễn xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp”. 

Tại Hội thảo, TS Trương Tiến Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội, cho biết: Hội thảo nhằm ghi nhận những đánh giá khách quan về hoạt động đào tạo và đưa ra được các giải pháp đào tạo Mỹ thuật ứng dụng gắn với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Những ý kiến này sẽ giúp Trường Đại học Mở Hà Nội thực hiện tốt hơn hoạt động đào tạo trong lĩnh vực này. Đồng thời, sẽ lan tỏa được giá trị mở đến cho các trường bạn cùng khối đào tạo, đào tạo ra những sinh viên đáp ứng được nhu cầu lao động.

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Xuân Nghị - Chủ tịch CLB Khối đào tạo Mỹ thuật ứng dụng chia sẻ: Các cơ sở đào tạo về sẽ gặp những khó khăn, thách thức khi Việt Nam hội nhập quốc tế. Vì thế, cần thiết quan tâm tới công tác đào tạo, sự kết nối nhà trường và doanh nghiệp sao cho thiết thực và hiệu quả hơn trong việc sử dụng lực lượng lao động hết sức đặc biệt này.

Giá trị Mỹ thuật ứng dụng có nhiều đóng góp tích cực vào thực tế.
Giá trị Mỹ thuật ứng dụng có nhiều đóng góp tích cực vào thực tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá, cập nhật các văn bản, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan trong công tác đào tạo.

Ý kiến của các đại biểu cũng làm rõ hơn về nhu cầu nguồn nhân lực và thực tiễn sử dụng nguồn lao động là họa sĩ mỹ thuật công nghiệp. Đồng thời đưa ra những dự báo, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh Đà Nẵng: “Giáo dục không thể làm kiểu sáng nắng, chiều mưa”

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Việc Sở GDĐT Đà Nẵng bất ngờ thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 khi chỉ còn 15 ngày đến kì thi khiến phụ huynh Đà Nẵng rất bức xúc. Họ cho rằng, ngành giáo dục thành phố cần phải xem lại cách là, không thể "sáng nắng, chiều mưa".

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc Bộ GDĐT để địa phương chấm thi tự luận?

Thành Trung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao cho địa phương tổ chức chấm thi môn tự luận - môn Ngữ văn, việc này khiến nhiều người lo ngại về tình trạng nâng điểm thi như năm 2018 và mong muốn ngành giáo dục cũng như các địa phương phải có giải pháp để ngăn chặn việc này.

Vụ cô giáo đánh học sinh vì làm bài chậm: Học sinh nhập viện điều trị

Phạm Đông |

Nam học sinh trong vụ việc bị cô giáo đánh vì làm bài chậm xảy ra tại trường Tiểu học Quán Toan (Q. Hồng Bàng, Hải Phòng) phải nhập viện điều trị do bị chấn thương phần mềm, viêm và phù nề, xung huyết, ứ mủ,... ở tai.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Phụ huynh Đà Nẵng: “Giáo dục không thể làm kiểu sáng nắng, chiều mưa”

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Việc Sở GDĐT Đà Nẵng bất ngờ thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 khi chỉ còn 15 ngày đến kì thi khiến phụ huynh Đà Nẵng rất bức xúc. Họ cho rằng, ngành giáo dục thành phố cần phải xem lại cách là, không thể "sáng nắng, chiều mưa".

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc Bộ GDĐT để địa phương chấm thi tự luận?

Thành Trung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao cho địa phương tổ chức chấm thi môn tự luận - môn Ngữ văn, việc này khiến nhiều người lo ngại về tình trạng nâng điểm thi như năm 2018 và mong muốn ngành giáo dục cũng như các địa phương phải có giải pháp để ngăn chặn việc này.

Vụ cô giáo đánh học sinh vì làm bài chậm: Học sinh nhập viện điều trị

Phạm Đông |

Nam học sinh trong vụ việc bị cô giáo đánh vì làm bài chậm xảy ra tại trường Tiểu học Quán Toan (Q. Hồng Bàng, Hải Phòng) phải nhập viện điều trị do bị chấn thương phần mềm, viêm và phù nề, xung huyết, ứ mủ,... ở tai.