Phụ huynh Đà Nẵng: “Giáo dục không thể làm kiểu sáng nắng, chiều mưa”

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Việc Sở GDĐT Đà Nẵng bất ngờ thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 khi chỉ còn 15 ngày đến kì thi khiến phụ huynh Đà Nẵng rất bức xúc. Họ cho rằng, ngành giáo dục thành phố cần phải xem lại cách là, không thể "sáng nắng, chiều mưa".

Trưa 16.5, sau thông tin về việc Sở GDĐT TP. Đà Nẵng bỏ môn thi tiếng Anh và không quy đổi điểm tiếng Anh trong thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018 – 2019, nhiều phụ huynh hoang mang, thậm chí bức xúc.

Cầm tờ thông báo của Sở GDĐT, ông T. H – một phụ huynh học sinh lớp 9 trường THPT Nguyễn Huệ, quận Hải Châu nói: “Việc ra quyết định bỏ môn thi tiếng Anh khi các em học sinh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa bước vào kì thi là không hợp lý. Trong khi đó, quy định ban đầu cho phép quy đổi bằng tiếng Anh là của Sở, đã được ban hành từ đầu năm đến nay, nếu có sai đúng chỗ nào thì Sở phải tìm cách sửa chỗ đó.

Nếu có thông tin nghi ngờ các chứng chỉ của một số học sinh là không đúng, không đạt chất lượng,… thì Sở phải kiểm tra, xử lý ngay. Đằng này lại đột ngột bỏ luôn cả môn thi, vào một thời điểm mà nhiều phụ huynh học sinh chắc chắn sẽ trở tay không kịp”.

Tiếp lời, chị N. T - một phụ huynh khác cho rằng, vấn đề thay đổi môn thi hay phương pháp không chỉ là việc điểm số mà tâm lý của học sinh đang bị ảnh hưởng rất lớn.

“Ngay khi đón con trưa nay, cháu đã hỏi tôi liệu có cần thay đổi lại nguyện vọng hay không. Việc lựa chọn các trường top 1, nguyện vọng 1, 2 vào cấp 3 tại Đà Nẵng lâu nay đã khá căng thẳng bởi tỷ lệ cạnh tranh không hề nhỏ. Con tôi có thể học khá giỏi, nguyện vọng có thể không cần đổi nhưng tinh thần của con rõ ràng đang bị tác động.

Học sinh chỉ cần cần chênh nhau 0,5 điểm cũng đã có kết quả khác rồi, huống gì nói việc bỏ một môn thi, thay đổi lại khung điểm. Đó là điều mà các cơ quan chức năng cần quan tâm nhất chứ không nên sợ sai rồi đưa ra những quyết định “sáng nắng chiều mưa” như vậy” – chị T bức xúc.

Được biết, sáng nay, Sở GDĐT Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp, thông tin về việc thay đổi phương án thi tuyển sinh cho các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Tại văn bản thông tin báo chí, Sở GDĐT Đà Nẵng khẳng định: “Kế hoạch tuyển sinh được ban hành theo Quyết định mới nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng không tốt đến việc ôn tập và thi tuyển của học sinh. Trong đó, có thay đổi một số điểm nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan cho học sinh trong thi tuyển”.

Tuy nhiên, những hạn chế đó là gì và lý do đưa ra quyết định đột ngột như vậy vẫn là câu hỏi cần Sở GD ĐT trả lời cụ thể.

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

15 ngày trước kỳ tuyển sinh lớp 10, Đà Nẵng đột ngột đổi cách thi

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục – Đào tạo Đà Nẵng vừa bất ngờ thay đổi phương án thi tuyển vào lớp 10 với việc bỏ môn ngoại ngữ ra khỏi danh sách các môn thi. Trong khi đó, hàng nghìn học sinh suốt một năm nay đã dành công sức để có được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhằm có được điểm quy đổi theo quy định do chính Sở GDĐT ban hành.

Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng thông tin gì khi thay đổi cách thi lớp 10?

THUỲ TRANG |

Sáng 16.5, Sở Giáo dục – Đào tạo (GDĐT) Đà Nẵng đã có thông tin chính thức về việc bất ngờ thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2019 – 20120 khi kì thi chỉ còn 15 ngày.

Bất ngờ tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở Hà Nội giảm mạnh nhất trong 5 năm qua

Đặng Chung |

Phân tích số liệu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố, năm học 2019-2020, Hà Nội có tỉ lệ “chọi” vào lớp 10 thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

15 ngày trước kỳ tuyển sinh lớp 10, Đà Nẵng đột ngột đổi cách thi

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục – Đào tạo Đà Nẵng vừa bất ngờ thay đổi phương án thi tuyển vào lớp 10 với việc bỏ môn ngoại ngữ ra khỏi danh sách các môn thi. Trong khi đó, hàng nghìn học sinh suốt một năm nay đã dành công sức để có được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhằm có được điểm quy đổi theo quy định do chính Sở GDĐT ban hành.

Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng thông tin gì khi thay đổi cách thi lớp 10?

THUỲ TRANG |

Sáng 16.5, Sở Giáo dục – Đào tạo (GDĐT) Đà Nẵng đã có thông tin chính thức về việc bất ngờ thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2019 – 20120 khi kì thi chỉ còn 15 ngày.

Bất ngờ tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở Hà Nội giảm mạnh nhất trong 5 năm qua

Đặng Chung |

Phân tích số liệu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố, năm học 2019-2020, Hà Nội có tỉ lệ “chọi” vào lớp 10 thấp nhất trong vòng 5 năm qua.