Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm

Hoàng Hoan - Phạm Đông |

Do làm bài chậm, một học sinh đã bị cô giáo tát vào vùng thái dương và dùng thước đánh vào chân nam sinh lớp 2.

Ngày 9.5, phản ánh với PV Lao Động, phụ huynh em Bùi Mạnh Đ, học sinh lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, (TP. Hải Phòng) cho biết, vào sáng 8.5, gia đình phát hiện vết bầm tím, tấy đỏ ở vùng mặt, vùng cẳng chân của Đ.

Sau đó, mẹ cháu Đ. yêu cầu nhà trường trích xuất camera kiểm tra. Trích xuất camera, gia đình cùng nhà trường thấy, do Đ. làm bài chậm, bị cô Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi), giáo viên lớp 2A8 tát vào vùng thái dương và dùng thước đánh vào chân.

Vụ việc được phản ánh đến Ban giám hiệu nhà trường, và đã có báo cáo lên UBND, Phòng GDĐT quận Hồng Bàng phối hợp với các ban ngành làm rõ.

Chiều 9.5, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Họa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan cho biết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến cơ quan chức năng quận Hồng Bàng xem xét, xử lý.

Bà Họa cho biết thêm, ở lớp Đ. là học sinh bình thường. Quá trình làm việc với lãnh đạo nhà trường, cô Trang đã nhận lỗi, và cho hay việc đánh học sinh Đ. là chỉ vì muốn các cháu làm bài tốt.

Chiều 9.5, bà Nguyễn Thị Nhất – Trưởng Phòng Giáo dục quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cũng thông tin với PV Lao Động: Liên quan đến vụ cô giáo đánh học sinh lớp 2, nhà trường đã đình chỉ việc dạy học đối với cô giáo để kiểm điểm, làm rõ hành vi vi phạm.

Theo bà Nhất, ngay trong chiều 8.5, Phòng Giáo dục quận đã xuống trường hợp với Ban giám hiệu, giáo viên với sự tham dự của Công an phường, quận. Tại cuộc họp, Phòng Giáo dục quận đã yêu cầu cô giáo Lê Thu Trang làm bản kiểm điểm vụ việc, đồng thời yêu cầu nhà trường phối hợp để điều tra, làm rõ hành vi của cô giáo, trên cơ sở đó báo cáo cấp trên xin hướng giải quyết.

“Nhà trường đã liên hệ để xuống thăm hỏi, động viên cháu và xin lỗi gia đình” – bà Nhất nói.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang vào làm hợp đồng tại trường tiểu học Quán Toan từ năm 2009, đến năm 2014, cô chính thức vào biên chế.

Về thông tin cô Trang từng đánh học sinh những năm trước, bà Nhất cho rằng không có căn cứ. "Hiện cơ quan chức năng quận Hồng Bàng đang giải quyết và xử lý nghiêm khắc theo quy định” – bà Nhất thông tin.

Hoàng Hoan - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bị nam sinh chửi, Phó Hiệu trưởng đập đầu học sinh vào tường, chính quyền lên tiếng

Phạm Đông |

Liên quan đến vụ việc một học sinh trường THCS An Hồng tố bị Phó Hiệu trưởng nhà trường túm tóc, đập đầu vào tường dẫn đến thương tích gây bức xúc dư luận, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện An Dương để hiểu rõ hơn vụ việc. 

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh tím chân 11 học sinh lớp 2

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (TP. Hà Nội) quyết định kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với cô giáo Lê Thị Vinh vì hành vi dùng thước kẻ đánh học sinh.

Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ đánh tím chân học sinh lớp 2

BÍCH HÀ |

Cô L.T.V – giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) – người dùng thước đánh học sinh - đã bị tạm đình chỉ công tác để làm báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bị nam sinh chửi, Phó Hiệu trưởng đập đầu học sinh vào tường, chính quyền lên tiếng

Phạm Đông |

Liên quan đến vụ việc một học sinh trường THCS An Hồng tố bị Phó Hiệu trưởng nhà trường túm tóc, đập đầu vào tường dẫn đến thương tích gây bức xúc dư luận, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện An Dương để hiểu rõ hơn vụ việc. 

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh tím chân 11 học sinh lớp 2

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (TP. Hà Nội) quyết định kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với cô giáo Lê Thị Vinh vì hành vi dùng thước kẻ đánh học sinh.

Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ đánh tím chân học sinh lớp 2

BÍCH HÀ |

Cô L.T.V – giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) – người dùng thước đánh học sinh - đã bị tạm đình chỉ công tác để làm báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm.