Vụ cô giáo đánh học sinh vì làm bài chậm: Học sinh nhập viện điều trị

Phạm Đông |

Nam học sinh trong vụ việc bị cô giáo đánh vì làm bài chậm xảy ra tại trường Tiểu học Quán Toan (Q. Hồng Bàng, Hải Phòng) phải nhập viện điều trị do bị chấn thương phần mềm, viêm và phù nề, xung huyết, ứ mủ,... ở tai.

Liên quan đến vụ việc học sinh Hoàng Gia Đ, lớp 2A7 trường Tiểu học Quán Toan (Q. Hồng Bàng, Hải Phòng) bị cô giáo tát liên tục vào thái dương và dùng thước đánh vào chân, ngày 16.5, phụ huynh của học sinh Đ. đã tiếp tục thông tin với PV về đoạn clip quay lại cảnh cô Nguyễn Thị Thu Trang quát tháo và hành hung khiến học sinh Đ phải nhập viện điều trị.

Theo đó, đoạn clip do camera của lớp học được ghi lại dài hơn 11 phút, quay lại cảnh cô giáo này liên tục quát tháo học sinh, liên tiếp tát vào mặt, vào đầu và dùng thước đánh em Hoàng Gia Đ và một số học sinh trong lớp. Vụ việc xảy ra khiến 2 học sinh nam phải bật khóc và ôm chỗ đau.

Đây chính là hình ảnh được ghi lại trong buổi kiểm tra học kỳ hai của lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan được ghi lại vào ngày 8.5 vừa qua.

Trích xuất từ camera ghi lại có thể thấy, ngoài việc cô Trang đánh học sinh Hoàng Gia Đ khiến em đỏ tấy chân và vùng thái dương như đã thông tin, nữ giáo viên này còn dùng biện pháp mạnh với nhiều em học sinh khác trong lớp, đồng thời có những cách xưng hô “mày – tao” không đúng với học sinh.

Clip ghi lại cảnh nhiều học sinh bị cô giáo đánh trong giờ học. Ảnh cắt từ clip
Clip ghi lại cảnh nhiều học sinh bị cô giáo đánh trong giờ học. Ảnh cắt từ clip

Nói thêm về vụ việc, chị N.N.A (phụ huynh em Đ) cho biết: “Con tôi bị cô giáo coi thi đánh vào ngày thi 8.5, hiện tại cháu đang phải điều trị kháng sinh liều cao vì viêm và phù nề, xung huyết, ứ mủ,...”

Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, em Đ. bị sưng nề, chấn thương phần mềm vùng thái dương 2 bên, lưng (T) sưng và tím nhẹ, cẳng chân (T) có 2 vết bầm tím 3X5cm. Ngày 13.5, nam học sinh kêu đau tai, khi đưa đến bệnh viên bác sĩ kết quả Tai trái (T): Màng nhĩ trái xung huyết, phồng nhẹ, hòm nhĩ ứ mủ.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 14.5, em Đ bị niêm mạc mũi 2 bên nề, xung huyết, khe và sàn mũi 2 bên đọng nhiều mủi đặc, máu mũi trái ứ mủ và chảy ra hết gối và ga giường. Đến ngày 15.5, vì chảy nhiều máu và đau nên cháu hoảng sợ khi người lạ chạm tới vùng mặt trái.

Ngoài video trích xuất camera, phụ huynh này còn đăng tải những kết quả khám bệnh của học sinh Đ để chứng minh. Cũng theo phụ huynh, dù sự việc đã xảy ra gần một tuần nhưng gia đình học sinh Hoàng Gia Đ vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi từ giáo viên.

Nói về vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Họa, Hiệu trưởng Tiểu học Quán Toan xác nhận và cho biết, phía nhà trường đã nhận được thông tin từ gia đình em Hoàng Gia Đ.

“Sau khi nhận được thông tin, ngay sáng ngày hôm qua, tôi đã gọi điện thoại trực tiếp cho phụ huynh cháu Đ để xác minh, phụ huynh cho biết đang đưa cháu đến viện để khám và điều trị” - bà Họa thông tin.

Trước đó, ngày 10.5, UBND quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) đã có thông báo về việc xử lý vi phạm của giáo viên trường Tiểu học Quán Toan trên địa bàn quận. Cụ thể, Chủ tịch UBND quận đã có ý kiến chỉ đạo đình chỉ 1 tháng đối với giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang để tường trình và giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên.

Ngoài ra, Chủ tịch quận cũng yêu cầu đình chỉ dạy 6 tháng, không bố trí công tác chủ nhiệm trong 1 năm học kể từ ngày 9.5.2019 đối với giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối ở Hà Nội

P.Đ |

Trước hình ảnh học sinh quỳ gối trong giờ học, kèm đơn kiến nghị của phụ huynh, Phòng GDĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định đình chỉ đối với cô giáo trong vụ việc để làm tường trình và kiểm điểm về hành vi của mình.

Vụ cô giáo đánh học sinh vì làm bài chậm: Đình chỉ dạy 6 tháng

Phạm Đông |

Cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm bị đình chỉ dạy 6 tháng, không bố trí công tác chủ nhiệm 1 năm tính từ ngày 9.5.2019.

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm

Hoàng Hoan - Phạm Đông |

Do làm bài chậm, một học sinh đã bị cô giáo tát vào vùng thái dương và dùng thước đánh vào chân nam sinh lớp 2.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đình chỉ cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối ở Hà Nội

P.Đ |

Trước hình ảnh học sinh quỳ gối trong giờ học, kèm đơn kiến nghị của phụ huynh, Phòng GDĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định đình chỉ đối với cô giáo trong vụ việc để làm tường trình và kiểm điểm về hành vi của mình.

Vụ cô giáo đánh học sinh vì làm bài chậm: Đình chỉ dạy 6 tháng

Phạm Đông |

Cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm bị đình chỉ dạy 6 tháng, không bố trí công tác chủ nhiệm 1 năm tính từ ngày 9.5.2019.

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm

Hoàng Hoan - Phạm Đông |

Do làm bài chậm, một học sinh đã bị cô giáo tát vào vùng thái dương và dùng thước đánh vào chân nam sinh lớp 2.