Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa kỷ niệm 55 năm thành lập

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy cô và hàng nghìn sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã ôn lại 55 năm xây dựng và phát triển.

Ngày 18.11, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 55 năm xây dựng, phát triển và khai giảng năm học 2022-2023, chào đón hơn 2.000 tân sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng trong Lễ kỷ niệm của
Tiết mục văn nghệ chào mừng trong Lễ kỷ niệm của Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa đánh dấu hành trình, tròn 55 năm xây dựng và phát triển nhà trường.

 
Bà Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quách Du

Cụ thể, cách đây 55 năm (năm 1967), Trường Sơ cấp Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa được thành lập, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ văn hoá nghệ thuật phục vụ công tác tuyên truyền cách mạng, phục vụ lao động sản xuất. Trước nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ngày càng lớn, năm 1976, trường được nâng cấp thành trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật. Đến năm 2004, tiếp tục được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa.

Đặc biệt, ngày 22.7.2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa . Sự kiện mang dấu mốc quan trọng, trở thành Trường Đại học đa ngành đào tạo lĩnh vực văn hóa- nghệ thuật, Thể thao và Du lịch cho tỉnh Thanh, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

“Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, đến nay, nhà trường có hơn 5.000 người học, với 24 ngành/chuyên ngành đào tạo từ trung cấp năng khiếu đến trình độ tiến sĩ" - bà Lê Thanh Hà chia sẻ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quách Du
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quách Du

Năm học vừa qua, cũng ghi nhận một năm đột phá về thành tích cao của học sinh, sinh viên nhà trường, khi đạt hàng chục huy chương vàng, bạc, đồng tại Giải Seagame 31, Giải vô địch Pencak Silat Thế giới 2022, giải Sao Mai 2022 và các hội thi, hội diễn văn hóa - nghệ thuật toàn quốc…

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tăng hoa chúc mừng
Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Giáo sư của Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa đã đạt được trong hành trình 55 năm xây dựng và phát triển. Trên tinh thần đó, mong muốn nhà trường, cùng tập thể cán bộ, giảng viên và toàn thể sinh viên, học viên phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học; xây dựng trường thành ngôi trường kiểu mẫu của không chỉ tỉnh Thanh, mà của khu vực và cả nước - về công tác đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Ai là người đề xuất lấy 20.11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam?

Trang Thiều |

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) là người đề xuất lấy ngày 20.11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Vinh danh 21 nhà giáo tiêu biểu TP Đà Nẵng năm 2022

Văn Trực |

Đà Nẵng - Ngày 18.11, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh danh 21 nhà giáo tiêu biểu thành phố năm 2022.

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

|

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 18.11 đã có thư gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2022).

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ai là người đề xuất lấy 20.11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam?

Trang Thiều |

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) là người đề xuất lấy ngày 20.11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Vinh danh 21 nhà giáo tiêu biểu TP Đà Nẵng năm 2022

Văn Trực |

Đà Nẵng - Ngày 18.11, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh danh 21 nhà giáo tiêu biểu thành phố năm 2022.

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

|

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 18.11 đã có thư gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2022).