Cuộc thi "Solve for Tomorrow 2023" với giải thưởng lên đến gần 8 tỉ đồng

LƯƠNG HẠNH |

Chiều 12.4, Tổ hợp Samsung Việt Nam, Công ty Điện tử Samsung Vina và Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi “Solve for Tomorrow 2023”.

Đây là lần thứ 5 cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2019 nhằm chung tay bồi dưỡng nhân tài công nghệ Việt Nam.

Cuộc thi năm nay sẽ được mở rộng quy mô triển khai, dự kiến sẽ có 140.000 học sinh và giáo viên đăng ký cùng hơn 2.000 bài thi tham dự được gửi từ các trường THCS và THPT trên cả nước.

Học sinh tham dự sự kiện. Ảnh: Vũ Linh.
Học sinh tham dự sự kiện. Ảnh: Vũ Linh.

Cùng với đó, Samsung cũng tăng quy mô giải thưởng giành cho các trường học và học sinh tham gia. Cụ thể tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay sẽ tăng lên gần 8 tỉ đồng, gấp 8 lần so với năm 2022 với nhiều hạng mục giải hấp dẫn.

Đặc biệt, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học STEM tại Việt Nam, các trường có đội thi đạt giải nhất sẽ được Samsung tài trợ 1 phòng học chức năng - STEM Lab trị giá hơn 1 tỉ đồng.

 
Ông Choi Joo Ho – Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vũ Linh.

Ông Choi Joo Ho – Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Phát triển nhân tài chính là đặt nền móng phát triển cho đất nước. Đặc biệt, trong thời kỳ hiện đại, phát triển nhân tài công nghệ là chìa khóa chủ lực để các quốc gia vươn mình, trở thành các nước phát triển. Samsung đang tích cực triển khai chương trình Solve For Tomorrow nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhảy vọt, trở thành quốc gia công nghệ".

Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Samsung với giáo dục Việt Nam. Ảnh: Vũ Linh.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Samsung với giáo dục Việt Nam. Ảnh: Vũ Linh.

Bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ: Cách mạng công nghệ 4.0 đã tạo sân chơi, tạo ra nhu cầu và cơ hội việc làm rất lớn trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Cuộc thi đã giúp cho học sinh có được kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thông qua đó, những doanh nghiệp, công ty lớn đến với cuộc thi sẽ thấy được sản phẩm, dự án đến từ các học sinh, giáo viên tham gia cuộc thi này.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT và học sinh, giáo viên cả nước, Thứ trưởng Ngô Thị Minh gửi lời trân trọng cảm ơn đến tập đoàn Samsung.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn từ cuộc thi sẽ có nhiều nhóm học sinh tham gia, đóng góp vào sự thành công của cuộc thi. Từ đó, Việt Nam sẽ có nhiều gương mặt đam mê khoa học - kĩ thuật - công nghệ; lan tỏa tích cực đến địa phương nơi sinh sống và trong cộng đồng, xã hội.

Solve for Tomorrow 2023 tại Việt Nam sẽ được triển khai trong vòng 7 tháng, từ ngày 12.4.2023 đến hết ngày 11.11.2023 và được chia làm hai bảng: bảng A dành cho học sinh THCS, và bảng B dành cho học sinh THPT cùng với 3 vòng thi.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Giới công nghệ Hong Kong hút nhân tài từ Đông Nam Á

Thanh Hà |

Sau khi thất bại trong tìm kiếm nhân sự ở Hong Kong (Trung Quốc), Andy Ng - nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Tutor Circle - quyết định mở rộng hoạt động tìm kiếm sang Đông Nam Á.

Vinh danh giải pháp sáng tạo vì cộng đồng từ cuộc thi Solve For Tomorrow

LƯƠNG HẠNH |

Sau 6 tháng tổ chức, Solve For Tomorrow 2022 đã thu hút hơn 76.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về 1.160 bài dự thi từ nhiều trường THCS và THPT trên cả nước.

Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2022

QUANG MINH |

Ngày 12.5, Tổ hợp Samsung Việt Nam, Công ty Điện tử Samsung Vina và Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi “Solve for Tomorrow 2022” nhằm khuyến khích học sinh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề của xã hội và địa phương.

Tranh cãi về thẩm quyền phạt tiền, khóa bánh xe của bảo vệ chung cư

Hiếu Anh |

Hiện nay, nhiều người đỗ xe trong sân chung cư bị khóa bánh, phạt tiền. Vậy, theo quy định của pháp luật bảo vệ hay ban quản lý tòa nhà có đủ thẩm quyền xử phạt hay không?

Tìm được đối tượng tông vào xe khiến bé gái trọng thương rồi bỏ chạy

BẢO TRUNG |

Ngày 14.4, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã truy tìm được Y Hân Êban (22 tuổi, huyện Krông Pắk) đã điều khiển xe máy tông vào một bé gái làm trọng thương, nguy kịch rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kim Tử Long: Ngọc Lan giống tôi, bị nhân viên bảo hiểm tư vấn tắc trách

ĐÔNG DU - THANH THUY |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, NSƯT Kim Tử Long cho rằng, chuyện của Ngọc Lan cũng có phần giống anh khi gặp phải nhân viên bảo hiểm tư vấn tắc trách.

Người thứ 4 trong gia đình Lưu Quang Vũ được đặt tên đường tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Nhà thơ Lưu Trùng Dương, thành viên thứ 4 trong gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ được đặt tên đường lần này.

"Điểm mặt" hàng loạt điểm nóng còn tồn tại các dòng xe đi ngược chiều

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại các tuyến đường như: Ngã tư Nguyễn Xiển, Nút giao Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo, Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Dương Đình Nghệ,... vẫn tồn tại hiện tượng các dòng xe nối đuôi nhau di chuyển ngược chiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giới công nghệ Hong Kong hút nhân tài từ Đông Nam Á

Thanh Hà |

Sau khi thất bại trong tìm kiếm nhân sự ở Hong Kong (Trung Quốc), Andy Ng - nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Tutor Circle - quyết định mở rộng hoạt động tìm kiếm sang Đông Nam Á.

Vinh danh giải pháp sáng tạo vì cộng đồng từ cuộc thi Solve For Tomorrow

LƯƠNG HẠNH |

Sau 6 tháng tổ chức, Solve For Tomorrow 2022 đã thu hút hơn 76.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về 1.160 bài dự thi từ nhiều trường THCS và THPT trên cả nước.

Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2022

QUANG MINH |

Ngày 12.5, Tổ hợp Samsung Việt Nam, Công ty Điện tử Samsung Vina và Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi “Solve for Tomorrow 2022” nhằm khuyến khích học sinh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề của xã hội và địa phương.