Thi đánh giá năng lực mỗi nơi một kiểu, học sinh than khó lựa chọn

Tường Vân |

Mỗi cơ sở tổ chức thi đánh giá năng lực đều có một định dạng khác nhau, khiến nhiều học sinh cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn, ôn thi.

Sau nhiều lần đắn đo, cân nhắc, em Nguyễn Thị Thanh - học sinh Trường THPT Quang Trung (Hà Nội) đã quyết định đăng kí dự thi kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với cả 2 kỳ thi, em đều đăng kí thời điểm dự thi là tháng 5. Một kỳ thi diễn ra vào đầu tháng và một kỳ thi sẽ diễn ra vào cuối tháng.

Thanh chia sẻ, trước khi đưa ra quyết định, em đã phải suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều bởi năm nay, có tới gần 10 đơn vị tổ chức các kỳ thi riêng. Mỗi kỳ thi có quy định, cấu trúc, thời gian làm bài khác nhau.

"Có quá nhiều phương thức xét tuyển đại học, các kỳ thi riêng khiến em cũng như nhiều bạn học cảm thấy khó trong việc lựa chọn. Việc lựa chọn đã khó, nhưng cái khó nhất là làm sao để phân bổ thời gian để ôn đều. Vì ngoài tham gia thi đánh giá năng lực, em còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT" - Thanh nói. 

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Thanh đã tự vạch cho mình lộ trình ôn tập cụ thể theo từng tuần. Ngoài việc lên lớp, em đã đăng kí tham gia 1 khoá ôn thi đánh giá năng lực theo hình thức online.

Thanh tự vạch cho mình kế hoạch ôn tập chi tiết theo từng tuần để theo dõi và điều chỉnh cho phù hợp. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thanh tự vạch cho mình kế hoạch ôn tập chi tiết theo từng tuần để theo dõi và điều chỉnh cho phù hợp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Mặc dù đăng kí thi 2 kỳ thi đánh giá năng lực do 2 đơn vị tổ chức nhưng em chỉ học thêm 1 khoá học. Thời gian còn lại, em tự đọc sách, kết hợp cùng việc ôn thi tốt nghiệp THPT trên lớp.

Vừa ôn thi đánh giá năng lực, vừa ôn thi tốt nghiệp THPT khiến em phải cố gắng gấp 10, 20 lần. Nhưng em luôn tự động viên mình rằng nếu cố gắng, mình sẽ có thêm cơ hội vào ngôi trường mong muốn" - Thanh chia sẻ.

Em Nguyễn Thu Phương - học sinh lớp 12, Trường THPT Đoan Hùng (Phú Thọ) cũng đắn đo có nên lựa chọn đăng kí dự thi các kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học hay không.

Theo Thu Phương, kì thi riêng cũng là 1 cách tốt, giúp học sinh tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học thay vì chỉ phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, điều khiến em băn khoăn là với các kỳ thi đánh giá năng lực, cấu trúc đề thi, khối lượng kiến thức khác hoàn toàn so với việc ôn thi tốt nghiệp THPT. Điều này gây khó khăn nhất định cho em.

"Những kì thi đánh giá năng lực thì phải thi nhiều môn, trong đó lượng kiến thức phải học khá nhiều, đòi hỏi các bạn học sinh phải học đều môn. Đây là cái khó cho những bạn học xã hội khi phải thi những môn Lí, Hóa, Sinh như em.

Chưa kể, các kỳ thi đánh giá năng lực không hề rẻ. Nhiều trường còn tăng lệ phí thi so với năm trước. Nếu đăng kí dự thi đạt kết quả tốt sẽ là điều may mắn, thuận lợi. Nhưng nếu điểm thấp, khó có thể sử dụng để xét tuyển đại học" - Thu Phương giãi bày. 

Sau thời gian cân nhắc, tham khảo ý kiến tư vấn của các thầy cô, Thu Phương đã quyết định tập trung học các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Với lợi thế ngoại ngữ, em nói, mình sẽ cố gắng thi IELTS đạt 7.0 và sử dụng để xét tuyển vào trường đại học mình mơ ước.

"Em quyết định không thi đánh giá năng lực vì biết rõ khả năng của bản thân. Em nghĩ, mỗi bạn sẽ có những lợi thế riêng và nên biết tận dụng lợi thế sẵn có và làm tốt nhất có thể, tăng cơ hội trúng tuyển đại học" - Thu Phương chia sẻ.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có gần 10 cơ sở đào tạo đại học công bố tổ chức kỳ thi riêng để phục vụ cho thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023.

Thí sinh có thể đăng ký tham dự nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy, tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học. Trong đó, hai kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy được tổ chức với quy mô lớn, lên tới 70.000-100.000 lượt thí sinh. 

Điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay là các cơ sở đào tạo đều có chủ trương công nhận chéo kết quả kỳ thi riêng của nhau, tạo điều kiện để thí sinh có thể sử dụng kết quả kỳ thi của một trường để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường.

Thí sinh cần cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục, tận dụng tối đa cơ hội để có thể trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

"Ma trận" trung tâm luyện thi đánh giá năng lực khiến thí sinh bối rối

NHÓM PV |

Hiện nay, hàng loạt trung tâm luyện thi đánh giá năng lực mở ra với những lời mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên, để tránh mất tiền oan, học sinh chỉ cần ôn luyện và học kĩ bài tập trên lớp là có thể đạt được điểm cao.

Đại học Việt Pháp thông tin về cấu trúc bài kiểm tra đánh giá để xét tuyển

Vân Trang |

Trường Đại học Việt Pháp sẽ tổ chức bài kiểm tra đánh giá kiến thức có nội dung khoa học tự nhiên liên quan đến ngành ứng tuyển.

Sĩ tử lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi

Tường Vân |

Căng thẳng và lo âu, đó là tâm trạng chung của các em học sinh cuối cấp. Nhiều em học sinh lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi khác nhau.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Vân Trang |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin, dự kiến ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 17-19.7.2023.

Khách Tây gặp nạn khi cố leo mỏm đá sống ảo ở Hà Giang

Phùng Minh |

Mỏm đá "sống ảo" tại xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) có địa hình nguy hiểm, nhiều tảng đá lớn xếp chồng lên nhau khiến nhiều khách du lịch gặp nạn.

Sau Crimea, Tổng thống Putin lại bất ngờ thăm Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm không báo trước tới Mariupol, thành phố lớn ở Donbass.

Hàng trăm ngân hàng Mỹ đối mặt nguy cơ phá sản như SVB

Song Minh |

Gần 200 ngân hàng Mỹ phải đối mặt với rủi ro tương tự rủi ro dẫn đến sự sụp đổ và phá sản của Ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Luật sư nhận định pháp lý vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Khánh Linh |

Nếu có căn cứ cho thấy 4 tiếp viên hàng không này biết đây là chất ma túy thì những người này có thể sẽ phải bị xử lý hình sự, phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, bởi số lượng ma túy đặc biệt lớn.

"Ma trận" trung tâm luyện thi đánh giá năng lực khiến thí sinh bối rối

NHÓM PV |

Hiện nay, hàng loạt trung tâm luyện thi đánh giá năng lực mở ra với những lời mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên, để tránh mất tiền oan, học sinh chỉ cần ôn luyện và học kĩ bài tập trên lớp là có thể đạt được điểm cao.

Đại học Việt Pháp thông tin về cấu trúc bài kiểm tra đánh giá để xét tuyển

Vân Trang |

Trường Đại học Việt Pháp sẽ tổ chức bài kiểm tra đánh giá kiến thức có nội dung khoa học tự nhiên liên quan đến ngành ứng tuyển.

Sĩ tử lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi

Tường Vân |

Căng thẳng và lo âu, đó là tâm trạng chung của các em học sinh cuối cấp. Nhiều em học sinh lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi khác nhau.