Có nhất thiết rèn chữ, rèn đọc cho trẻ trước khi vào lớp 1

Tường Vân |

Đây là câu hỏi khiến nhiều bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 quan tâm bởi ai cũng muốn con không bị bỡ ngỡ khi bước sang bậc học mới với nhiều điều thay đổi.

Rèn kỷ luật cho con

Đúng 8h tối, chị Đỗ Thu Hoài (Tây Hồ, Hà Nội) cùng con ngồi vào bàn học. 2 mẹ con cùng tập đọc, tập viết khoảng 30 phút. Thói quen này được chị Thu Hoài duy trì trong khoảng 1 tuần nay, dù phải 6 tháng nữa con với vào lớp 1. Lo sợ con không thể bắt nhịp khi vào bước sang bậc học mới, ngay từ thời điểm này, chị đã rèn cho con nếp ăn, nếp ngủ, nếp học…

“Tôi đánh thức con dậy sớm hơn, tập cho con ăn, ngủ đúng giờ. Thay vì để con chơi thoải mái như trước kia thì bây giờ, vợ chồng tôi thay phiên nhau dạy con học” - chị Thu Hoài chia sẻ.

Nghe các phụ huynh đi trước nói rằng, khi vào lớp 1, nếu con không biết đọc, biết viết sẽ khó theo kịp các bạn trong lớp, người mẹ trẻ không khỏi lo lắng: “Con rất thích học Toán, tập đọc nhưng lại ngại học viết. Vợ chồng tôi dự tính ngay khi nghỉ hè, sẽ cho con theo học các lớp tiền tiểu học, chuẩn bị cho năm học mới”.

Không chỉ chị Thu Hoài, tâm lý chung của phần các bậc cha mẹ có con chuẩn bị vào lớp 1 là cho con học đọc, học viết bởi ai cũng sốt ruột muốn con mình thông minh, học giỏi về sau này.

Không nên cho con học đọc, học viết trước khi vào lớp 1

Cô Đỗ Thị Hoè - giáo viên Trường Tiểu học Marie Curie Hà Nội - cho rằng, giai đoạn trẻ chuyển từ bậc mầm non lên tiểu học vô cùng quan trọng. Bởi ở bậc mầm non, các con được vui chơi, được dỗ dành là chính thì lên bậc tiểu học, các con sẽ phải tiếp thu thêm kiến thức mới.

Dù vậy, với nhiều năm kinh nghiệm lên lớp, cô Hoè khuyên các bậc phụ huynh nên rèn cho con tính kỷ luật thay vì dạy con tập đọc, tập viết hay làm toán.

“Bên cạnh tiếp thu kiến thức, với trẻ lớp 1, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp là vô cùng quan trọng. Cha mẹ không cần thiết phải dạy con các kiến thức về tập đọc, tập viết trước khi tới lớp. Điều cha mẹ cần là rèn cho con biết tự ăn, tự đi vệ sinh, tự biết phục vụ các nhu cầu cá nhân của mình.

Ngoài ra, con cũng cần kỹ năng giao tiếp để có thể tự tin nêu lên đề nghị, nguyện vọng của mình trước thầy cô. Cha mẹ hãy hướng dẫn con biết cách tôn trọng bạn bè, biết tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài trong lớp học để việc học trở nên hiệu quả hơn” - cô Hoè chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thanh - giáo viên Trường Tiểu học Mễ Trì (Hà Nội) - cũng khuyên các bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 không nên quá sốt ruột, tìm đến các lớp tiền tiểu học cho con.

Theo cô Thanh, việc cho con đi học trước tưởng là tốt nhưng thực tế lại không như vậy. Thời gian đầu, học sinh biết đọc, biết viết, biết cộng trừ số nhỏ, có thể sẽ rất hào hứng và giơ tay phát biểu. Tuy nhiên, sau đó, học sinh rất dễ nảy sinh tâm lý chủ quan dẫn tới kết quả học tập giảm sút.

"Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các con được học 2 buổi/ngày. Do đó, cha mẹ hãy yên tâm rằng, đến trường, con sẽ được thầy cô dạy đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Ở độ tuổi này, trẻ cần vui chơi, học tập các kỹ năng. Do đó, cha mẹ nên tạo hứng khởi, để con yêu thích việc đến trường thay vì ép con tham gia quá nhiều lớp học thêm. Cha mẹ hãy cùng con ôn tập các kiến thức, kỹ năng được học ở bậc mầm non, hướng dẫn con kỹ năng sử dụng đồ dùng học tập, kỹ năng đi cầu thang, sử dụng nhà vệ sinh công cộng,..." - cô Thanh dành lời khuyên tới các bậc phụ huynh.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10: Nhân đôi điểm môn Văn, Toán không còn phù hợp

Vân Trang |

Theo ý kiến nhiều thầy cô, việc nhân đôi điểm môn Ngữ văn, Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không còn phù hợp.

Nỗi lòng những ông bố, bà mẹ xếp hàng trắng đêm mua hồ sơ lớp 1 cho con

Vân Trang - Việt Anh |

Đợi chờ trong thấp thỏm, lo âu, hàng trăm phụ huynh xếp hàng trước cổng Trường Marie Curie Hà Nội (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vỡ oà trong tiếng cười khi nhà trường thông báo mở cửa phát hành hồ sơ dự tuyển vào lớp 1 ngay trong đêm thay vì đợi đến sáng ngày 25.2.

Phụ huynh xếp hàng "xuyên đêm" mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

Tường Vân - Việt Anh |

Với mong muốn con có suất vào học lớp 1 tại Trường Marie Curie (Hà Nội), hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại trường từ rất sớm. Chính vì vậy, nhà trường buộc phải phát hồ sơ xét tuyển sớm hơn so với dự kiến, vào 23 giờ ngày 24.2 thay vì ngày 25.2 so với thông báo.

TPHCM: Không xảy ra ùn ứ trong những ngày đầu cấp hộ chiếu gắn chíp

PHƯƠNG NGÂN - THANH CHÂN |

TPHCM - Từ ngày 1.3, hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử chính thức được triển khai cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM đã chuẩn bị tốt các trang thiết bị, tuyên truyền và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến để không xảy ra ùn ứ trong những ngày đầu triển khai.

Khoản lạ trong danh mục đầu tư của giới siêu giàu

Quý An (theo Business Insider) |

Ngoài cổ phiếu, bất động sản, giới siêu giàu còn có những khoản đầu tư "khác".

Dự đoán đội hình U20 Việt Nam đấu U20 Iran: Ưu tiên bộ khung cũ

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U20 Việt Nam không có tư tưởng thủ hòa, nhưng nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trước màn so tài với U20 Iran đó là không thua.

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần; Xử lý người chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an; "Siêu lừa gặp siêu lầy" đạt top 1 doanh thu với hơn 360.000 vé bán ra...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Tuyển sinh lớp 10: Nhân đôi điểm môn Văn, Toán không còn phù hợp

Vân Trang |

Theo ý kiến nhiều thầy cô, việc nhân đôi điểm môn Ngữ văn, Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không còn phù hợp.

Nỗi lòng những ông bố, bà mẹ xếp hàng trắng đêm mua hồ sơ lớp 1 cho con

Vân Trang - Việt Anh |

Đợi chờ trong thấp thỏm, lo âu, hàng trăm phụ huynh xếp hàng trước cổng Trường Marie Curie Hà Nội (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vỡ oà trong tiếng cười khi nhà trường thông báo mở cửa phát hành hồ sơ dự tuyển vào lớp 1 ngay trong đêm thay vì đợi đến sáng ngày 25.2.

Phụ huynh xếp hàng "xuyên đêm" mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

Tường Vân - Việt Anh |

Với mong muốn con có suất vào học lớp 1 tại Trường Marie Curie (Hà Nội), hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại trường từ rất sớm. Chính vì vậy, nhà trường buộc phải phát hồ sơ xét tuyển sớm hơn so với dự kiến, vào 23 giờ ngày 24.2 thay vì ngày 25.2 so với thông báo.