Nỗi lòng những ông bố, bà mẹ xếp hàng trắng đêm mua hồ sơ lớp 1 cho con

Vân Trang - Việt Anh |

Đợi chờ trong thấp thỏm, lo âu, hàng trăm phụ huynh xếp hàng trước cổng Trường Marie Curie Hà Nội (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vỡ oà trong tiếng cười khi nhà trường thông báo mở cửa phát hành hồ sơ dự tuyển vào lớp 1 ngay trong đêm thay vì đợi đến sáng ngày 25.2.

Vui mừng vì đem lại được cơ hội cho con

17h ngày 24.2, khi nghe tin đã có phụ huynh đến xếp hàng ở cổng Trường Marie Curie Hà Nội để đợi mua hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 cho con, chị Bích Cẩm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vội vàng đón con, rồi di chuyển đến cổng trường.

"2 mẹ con tôi xếp hàng ở đây từ rất sớm. Qua tìm hiểu, xem các clip, cả 2 mẹ con đều rất yêu thích và muốn có cơ hội được học trường này. Dù đã có phiếu trải nghiệm, tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp, không biết con có trúng tuyển vào trường không" - chị Bích Cẩm chia sẻ.

Phụ huynh xếp hàng dài trong đêm để đăng kí mua hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 cho con. Ảnh: Vân Trang
Phụ huynh xếp hàng dài trong đêm để đăng kí mua hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 cho con. Ảnh: Vân Trang

Cùng chung tâm trạng như chị Bích Cẩm, chị Nguyễn Vân Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) đã lên các hội nhóm, tìm hiểu và được các mẹ đi trước chia sẻ kinh nghiệm rằng, việc xếp hàng đăng kí cho con một suất trải nghiệm vào trường này sẽ vô cùng căng thẳng.

"Khoảng hơn 7 giờ tối, mình được các mẹ báo đến xếp hàng lấy số cho con. Dù dở việc, nhưng cũng phải chạy vội đến xếp hàng" - chị Vân Anh thở phào nhẹ nhõm khi cầm trên tay tờ giấy hẹn lịch trải nghiệm của con sau 5 tiếng đồng hồ đợi chờ. 

Người mẹ trẻ thừa nhận, việc đăng kí như vậy cũng có phần bất tiện. Dù vậy, chị chấp nhận thức trắng đêm để con có cơ hội tham gia trải nghiệm, trúng tuyển vào trường.

"Tôi vui mừng khi mang lại cho cơ hội được vào ngôi trường này. Còn 50% là tùy thuộc vào năng lực, sự thể hiện của con ở ngày trải nghiệm"- chị Vân Anh cười nói.

Không may mắn như chị Bích Cẩm, chị Vân Anh, nhiều phụ huynh chậm chân, đến trường khoảng 12h tối ngày 24.2 đành phải ra về đầy tiếc nuối, vì 360 phiếu trải nghiệm đã được nhà trường phát hành cho các phụ huynh đến sớm hơn.

“Biết sẽ bị phụ huynh trách, nhưng không thể làm khác được”

Chia sẻ lý do đưa ra quyết định mở cổng trường và phát hành hồ sơ cho phụ huynh từ 23h đêm ngày 24.2 thay vì ngày 25.2 như thông báo (ngày thường, giờ làm việc, đón tiếp phụ huynh của trường là vào 8h sáng), thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, vì phụ huynh tới quá đông, để tránh trường hợp chờ đợi ùn tắc ở cổng, nhà trường đã phải linh hoạt thích ứng.

Nhiều phụ huynh quyết tâm xếp hàng vài tiếng để có được xuất trải nghiệm cho con. Ảnh: Vân Trang
Nhiều phụ huynh quyết tâm xếp hàng vài tiếng để có được xuất trải nghiệm cho con. Ảnh: Vân Trang
Nhiều phụ huynh quyết tâm xếp hàng vài tiếng để có được xuất trải nghiệm cho con. Ảnh: Vân Trang
Nhiều phụ huynh quyết tâm xếp hàng vài tiếng để có được xuất trải nghiệm cho con. Ảnh: Vân Trang

"Chúng tôi có thông báo ngày 25.2 sẽ phát hành hồ sơ, nhưng chiều ngày 24.2, từ 15, 16h, đã có nhiều phụ huynh đến thăm dò. Tầm khoảng 18h, có khoảng 100 người đến. Và đến hơn 22h, đã có đủ 360 người đăng kí" - thầy Khang chia sẻ và cho biết, nhiều phụ huynh đến sớm thậm chí còn chuẩn bị sẵn giấy để viết danh sách các bố mẹ đang xếp hàng.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng “xuyên đêm” giành tấm vé dự tuyển vào lớp 1 cho con

"Tôi cũng biết, những phụ huynh đến muộn hơn sẽ mắng, sẽ đặt câu hỏi, sẽ trách vì sao lại mở bán hồ sơ sớm như vậy? Nhưng biết làm sao được, chúng tôi làm việc với tinh thần thích ứng linh hoạt.

Nếu để phụ huynh vật vờ trong đêm và tập trung quá đông người vào lúc 7, 8h sáng, lên tới cả 1.000 người, chúng tôi không kiểm soát được. Trong khi đó, số lượng ghi danh đã vượt quá 360 người. Vậy nên chiều theo bà con, mọi người đã nhiệt tình thế này thì ai đến sớm, chúng tôi sẽ phát hành (số thứ tự) trước.

Nhà trường đã cố gắng giải quyết trên tinh thần nhanh gọn nhất để cha mẹ có một đêm ngon giấc" - thầy Khang nói.

Trước nhu cầu quá cao của phụ huynh, thầy hiệu trưởng quyết định mở thêm 2 lớp trải nghiệm, nâng số lượng hồ sơ bán ra là 420 thay vì 360 như thông báo ngay trong đêm. Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 vẫn không thay đổi - 180 em để đảm bảo sĩ số và chất lượng đào tạo.

Những phụ huynh “may mắn” giành được “tấm vé”trong đêm 24.2, đến ngày 2.4 có thể cho con dự 1 ngày trải nghiệm tại trường để tuyển vào lớp 1 cơ sở ở Mỹ Đình, tương tự ở cơ sở Kiến Hưng vào ngày 16.4.

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cũng nhắc nhở các phụ huynh, để tuyển sinh vào lớp 1, trẻ không cần luyện Toán, Tiếng Việt; thay vào đó cần “luyện ăn”, “luyện ngủ” để con trải nghiệm 1 ngày ở trường. Trong 1 ngày trải nghiệm, các con sẽ được phát đồng phục, được ăn ngủ, vui chơi, sinh hoạt tại trường từ sáng đến chiều với các bạn và giáo viên.

Năm học 2024 - 2025, để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, nhà trường sẽ xây xong cơ sở mới ở Việt Hưng (Long Biên) rộng gấp 3 lần cơ sở ở Mỹ Đình, đáp ứng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.200 học sinh thay vì 360 như hiện tại.

Vân Trang - Việt Anh
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh xếp hàng "xuyên đêm" mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

Tường Vân - Việt Anh |

Với mong muốn con có suất vào học lớp 1 tại Trường Marie Curie (Hà Nội), hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại trường từ rất sớm. Chính vì vậy, nhà trường buộc phải phát hồ sơ xét tuyển sớm hơn so với dự kiến, vào 23 giờ ngày 24.2 thay vì ngày 25.2 so với thông báo.

Nhiều trường hot ở Hà Nội tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS

Vân Trang |

Nhiều trường phổ thông ở Hà Nội hiện nay xét tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 bằng kết quả IELTS, mức điểm từ 5.5 trở lên.

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Vân Trang |

Hà Nội tổ chức thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Hà Nội: Treo biển cho thuê cửa hàng cả năm không có khách hỏi

Thái Mạnh |

Thời gian qua, hàng loạt mặt bằng bán lẻ ở các tuyến phố trung tâm hay các ki-ot tại một số trung tâm thương mại tại Hà Nội được treo biển rao cho thuê lâu ngày nhưng chưa có khách hỏi.

Nhà ga đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi quảng cáo

Minh Hạnh |

Tình trạng lấn chiếm nhà ga làm điểm kinh doanh và biến các cột trụ dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội thành các biển quảng cáo, nhếch nhác, mất mỹ quan đang diễn ra tại công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội.

PSG xác nhận Neymar nghỉ thi đấu đến hết mùa

Văn An |

PSG xác nhận tiền đạo Neymar sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa để phẫu thuật chấn thương mắt cá.

Phụ huynh xếp hàng "xuyên đêm" mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

Tường Vân - Việt Anh |

Với mong muốn con có suất vào học lớp 1 tại Trường Marie Curie (Hà Nội), hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại trường từ rất sớm. Chính vì vậy, nhà trường buộc phải phát hồ sơ xét tuyển sớm hơn so với dự kiến, vào 23 giờ ngày 24.2 thay vì ngày 25.2 so với thông báo.

Nhiều trường hot ở Hà Nội tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS

Vân Trang |

Nhiều trường phổ thông ở Hà Nội hiện nay xét tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 bằng kết quả IELTS, mức điểm từ 5.5 trở lên.

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Vân Trang |

Hà Nội tổ chức thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.