Cơ hội vào đại học rộng mở khi thêm nhiều ngành nghề được miễn học phí

TRÀ MY |

Năm học 2024 - 2025 sẽ có thêm nhiều ngành học được miễn học phí và các cơ sở đào tạo cũng có chính sách hỗ trợ học phí riêng nhằm thu hút sinh viên.

Học sinh vui vì nhiều ngành học miễn học phí

Theo quy định của Nhà nước, bắt đầu từ năm 2024 sẽ có một số ngành được miễn giảm học phí. Đồng thời, các cơ sở đào tạo cũng có chính sách hỗ trợ học phí riêng với một số ngành đặc thù để thu hút sinh viên theo học.

Sau khi nhận được thông tin trên, học sinh và phụ huynh trên cả nước không khỏi vui mừng. Bởi lẽ, vấn đề học phí là một trong những nguyên nhân chính từng khiến nhiều thí sinh từ bỏ cánh cổng đại học.

Chia sẻ cảm xúc về thông tin một số ngành học được miễn giảm học phí trong năm học tới, em Nguyễn Quỳnh Như - học sinh lớp 12, Trường THPT Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) - cho biết, rất vui vì đã mang đến cho em thêm sự lựa chọn.

“Ngoài lựa chọn ngành học theo đam mê và sở thích, một trong những tiêu chí ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn ngành học của em là học phí. Cho nên khi biết tin trong năm học tới, sẽ có thêm nhiều ngành học được miễn giảm học phí và có chính sách học bổng riêng, em rất vui vì cơ hội vào đại học sẽ rộng mở hơn” - Quỳnh Như chia sẻ.

Khổng Thị Phương Giang - học sinh lớp 12, Trường THPT Bắc Kiến Xương (Thái Bình) -cũng cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm ôn tập khi ngày càng có nhiều chính sách miễn giảm học phí dành cho sinh viên.

“Thời gian tới, chúng em sẽ cố gắng ôn tập để đạt được kết quả cao, đáp ứng được các điều kiện đưa ra đối với chính sách miễn giảm học phí sẽ áp dụng trong thời gian tới. Mục tiêu hiện tại của em là phấn đấu thi đỗ vào khối ngành Sư phạm. Theo em được biết, sinh viên học Sư phạm sẽ được hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong quá trình học” - Phương Giang nói.

Các ngành học được giảm học phí trong năm 2024

Tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nhà nước chỉ miễn học phí đối với người học chuyên ngành Giải phẫu bệnh, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần. Nhưng kể từ năm 2024, số chuyên ngành được miễn 100% học phí đã tăng lên, với việc thêm các chuyên ngành Tâm thần, Truyền nhiễm và Hồi sức cấp cứu.

Theo quy định các ngành học miễn học phí cho sinh viên còn bao gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Mác - Lê nin, ngành Lao, Phong tại các cơ sở đào tạo công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Một số ngành sinh viên được giảm 70% học phí gồm: Các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên ngành sư phạm, sinh viên sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí.

Trong đó, tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi sinh viên sư phạm theo học, mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường (mỗi năm học 10 tháng).

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Học phí dự kiến tăng, phụ huynh lo lắng, học sinh đắn đo khi chọn trường

Chân Phúc |

Việc học phí đại học năm học 2024-2025 được dự báo sẽ đồng loạt tăng cao đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng.

Chính sách học phí đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục

Tường Vân - Chân Phúc |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí. Trong đó Chính phủ quyết định giữ học phí phổ thông, học phí đại học tăng lùi một năm để chia sẻ khó khăn với người dân.

Học phí đại học tăng, học sinh cân nhắc thay đổi nguyện vọng

Tuyết Anh |

Nhiều học sinh trên cả nước đang dần tính đến phương án thay đổi nguyện vọng sau khi nghe tin học phí tăng trong năm học tới.

Hành trình vượt 200km trong đêm để tìm cô gái 21 tuổi mất tích ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Không liên lạc được với chị L, bố và người nhà xuyên đêm từ Thanh Hoá ra Hà Nội để ngóng tin con, song mọi thứ gần như sụp đổ...

Cô gái Hà Nội bức xúc kể lại diễn biến vụ thú cưng chết sau ca phẫu thuật 37 triệu đồng

KHÁNH AN |

Vũ Nguyễn Trâm Anh (23 tuổi, Hà Nội) cho biết, cảm thấy bức xúc về dịch vụ và cách hành xử của nhân viên tại bệnh viện thú y quốc tế A, khi thú cưng của cô chết sau ca phẫu thuật 37 triệu đồng tại đây.

Vợ NSND Công Lý kể về cái Tết đặc biệt

Linh chi |

Vợ NSND Công Lý cho biết, gia đình đã đón một cái Tết trọn vẹn và NSND Công Lý vẫn có nhiều niềm vui khi được đồng nghiệp và khán giả thương yêu.

Lối rẽ của NSND Minh Vương, Lệ Thủy và các nghệ sĩ cải lương ở tuổi U80

ĐÔNG DU |

NSND Minh Vương, NSND Lệ Thuỷ, NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, NSƯT Lê Thiện đều có những hướng đi riêng trong sự nghiệp của mình ở tuổi U80.

Những cổ vật khắc hình tượng rồng có niên đại hơn 600 năm ở di sản thế giới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (ở huyện Vĩnh Lộc) đã đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh. Tại đây, ngoài khám phá sự kỳ vĩ của công trình bằng đá, du khách còn được chiêm ngưỡng những cổ vật khắc hình tượng rồng cách đây hơn 600 năm.

Học phí dự kiến tăng, phụ huynh lo lắng, học sinh đắn đo khi chọn trường

Chân Phúc |

Việc học phí đại học năm học 2024-2025 được dự báo sẽ đồng loạt tăng cao đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng.

Chính sách học phí đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục

Tường Vân - Chân Phúc |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí. Trong đó Chính phủ quyết định giữ học phí phổ thông, học phí đại học tăng lùi một năm để chia sẻ khó khăn với người dân.

Học phí đại học tăng, học sinh cân nhắc thay đổi nguyện vọng

Tuyết Anh |

Nhiều học sinh trên cả nước đang dần tính đến phương án thay đổi nguyện vọng sau khi nghe tin học phí tăng trong năm học tới.