Học phí đại học tăng, học sinh cân nhắc thay đổi nguyện vọng

Tuyết Anh |

Nhiều học sinh trên cả nước đang dần tính đến phương án thay đổi nguyện vọng sau khi nghe tin học phí tăng trong năm học tới.

Học phí trở thành tiêu chí hàng đầu khi chọn trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cụ thể, học phí sẽ tiếp tục tăng trong các năm học tiếp theo với nhóm trường chưa tự chủ. Đáng chú ý, khối ngành y dược có mức học phí cao nhất trong số các khối ngành đào tạo bậc đại học.

Nguyễn Văn Dũng - học sinh lớp 12, Trường THPT C Phủ Lý (Hà Nam) - vốn định đăng ký xét tuyển ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội và ngành Dược học thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội nhưng nay em đang cân nhắc đến việc thay đổi trường hoặc ngành học.

“Học phí ngành y dược tăng cao trong năm học tiếp theo khiến em phân vân không biết nên đổi ngành học không hay chỉ nên đổi trường xét tuyển. Nếu đổi trường, có thể em sẽ chọn học ở Nam Định hoặc Vinh, vì như thế sẽ giảm được một chút chi phí sinh hoạt, tiền đi lại để bù vào tiền học phí.

Còn nếu đổi ngành học thì em dự định lựa chọn ngành Sư phạm Sinh học và Hóa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với phương án này, gia đình sẽ bớt đi gánh nặng về mặt kinh tế, vì không phải lo tiền học phí cho em” - Dũng cho hay.

Trong khi đó, em Lê Thị Hải Vân - học sinh lớp 12, Trường THPT Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) - ngay từ đầu đã đưa học phí trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn ngành, chọn trường.

“Do gia đình em không có nhiều điều kiện, nên ngay từ đầu em đã cân nhắc chọn ngành, chọn trường có học phí phù hợp với kinh tế của gia đình. Hiện em dự tính đăng ký ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) và Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng).

So với mặt bằng chung, hai trường này có mức học phí thấp hơn nhiều và chi phí sinh hoạt cũng không quá đắt đỏ như ở Hà Nội hay TP.HCM” - Hải Vân chia sẻ.

Học phí tăng, chất lượng đào tạo cũng phải tăng

Liên quan đến vấn đề tăng học phí đại học, nhiều thí sinh và phụ huynh cho rằng, nếu tiến hành tăng học phí, thì chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất của các trường cũng phải được nâng lên.

Chị Phạm Thị Thúy Linh - phụ huynh tại Thủ Đức (TPHCM) - hi vọng sau khi tăng học phí, các trường đại học sẽ cải thiện chất lượng đào tạo và tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất.

“Nếu học phí tăng thì nhà trường cũng phải có thay đổi để tương xứng với số tiền học phí chúng tôi đã bỏ ra cho con em mình đi học. Theo đó, thay đổi các trường cần thực hiện đầu tiên, đó là chất lượng dạy học. Nếu học phí tăng, nhưng chất lượng giáo dục không đảm bảo, mọi thứ vẫn như cũ thì tại sao phải tăng học phí.

Đối với một số khía cạnh khác như cơ sở vật chất, chính sách học bổng, miễn giảm học phí, nhà trường có thể thực hiện sau. Nhưng riêng chất lượng dạy học, cần phải được thay đổi ngay” - chị Linh nói.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Học phí tăng, sinh viên mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ

TRÀ MY |

Năm học 2023-2024, mức học phí của giáo dục đại học sẽ chính thức tăng so với năm học 2022-2023.

Sinh viên quay cuồng làm thêm kiếm tiền, chưa chốt lịch nghỉ Tết

Tuyết Anh |

Thay vì mong được nghỉ Tết sớm để về quê đoàn tụ cùng gia đình, nhiều sinh viên vẫn đang quay cuồng với việc học và làm thêm.

Học phí đại học tăng, phụ huynh mong chất lượng giáo dục sẽ tăng tương ứng

QUỲNH TRANG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ, bao vây khu vực nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê lẩn trốn

An Long |

Trong đêm 6 và sáng ngày 7.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện và lực lượng dân phòng bao vây một khu vực rộng, cây cối rậm rạp, nghi là nơi nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn.

Náo loạn trong chung cư ở Bình Dương, ôtô húc văng người phụ nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.1, trên mạng đang lan truyền clip ghi lại cảnh náo loạn ở một chung cư, ôtô húc văng người phụ nữ.

Độc lạ căn nhà xây từ hàng nghìn cây dừa cổ thụ ở Vĩnh Long

Hoàng Lộc |

Vĩnh Long có một điểm tham quan độc nhất vô nhị là ngôi nhà làm từ hơn 4.000 cây dừa có độ tuổi từ 80 – 100 năm ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ.

Khởi tố nguyên Trưởng phòng GDĐT huyện vì thông thầu mua sắm thiết bị giáo dục

PHAN TUẤN |

Xác định hai nghi phạm đã can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, vi phạm các nguyên tắc bảo đảm công bằng, minh bạch gây thiệt hại cho nhà nước, vì vậy Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Điều tra nguyên nhân tử vong của một nghiên cứu viên ở nhà công vụ

Chân Phúc |

Bình Dương - Một nghiên cứu viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) được phát hiện tử vong ở phòng ngủ nhà công vụ 2.

Học phí tăng, sinh viên mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ

TRÀ MY |

Năm học 2023-2024, mức học phí của giáo dục đại học sẽ chính thức tăng so với năm học 2022-2023.

Sinh viên quay cuồng làm thêm kiếm tiền, chưa chốt lịch nghỉ Tết

Tuyết Anh |

Thay vì mong được nghỉ Tết sớm để về quê đoàn tụ cùng gia đình, nhiều sinh viên vẫn đang quay cuồng với việc học và làm thêm.

Học phí đại học tăng, phụ huynh mong chất lượng giáo dục sẽ tăng tương ứng

QUỲNH TRANG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.