"Cô giáo không giảng bài" đã đi dạy trở lại

A.N |

Sau thời gian nhận hình thức kỷ luật, cô Trần Thị Minh Châu - cô giáo "không giảng bài 3 tháng" - vừa giảng dạy trở lại ở Trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TPHCM) từ ngày 7.1 đến nay. Thời gian này, phía nhà trường vẫn đang theo dõi những hoạt động giảng dạy của cô giáo.

Cô giáo Trần Thị  Minh Châu được bố trí giảng dạy trở lại tại trường THPT Long Thới trong khi chưa hết thời gian kỷ luật. Quyết định kỷ luật cho cô Trần Thị Minh Châu ngừng dạy có hiệu lực từ ngày 13.4.2018 đến ngày 13.4.2019. Như vậy, thời gian kỷ luật vẫn còn, nhưng vì sao cô Châu đã được giảng dạy trở lại tại trường THPT Long Thới?

Xác nhận với Lao Động, ông Trần Minh Bình - Hiệu trưởng trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TPHCM) - cho biết: "Hiện tại nhà trường đã phân công cô Châu giảng dạy lại hơn 1 tuần nay, đúng vào thời điểm học kỳ 2 của năm học này".

Lý giải về việc áp dụng hình thức kỷ luật với cô Châu, ông Trần Minh Bình chia sẻ: "Việc xử lý kỷ luật cô Châu căn cứ theo Nghị định 27 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức. Theo nội dung quyết định, cô Châu bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo".

Thông tin thêm về lý do đưa cô Châu trở lại giảng dạy, ông Trần Minh Bình cho hay: "Thời điểm xảy ra sự việc cô Châu "không giảng bài ba tháng", nhà trường đã tạm đình chỉ công việc giảng dạy của cô giáo này và điều chuyển sang làm nhiệm vụ khác. Việc kỷ luật cảnh cáo thì không liên quan tới việc đình chỉ giảng dạy nên sau một thời gian xem xét, nhà trường quyết định cho cô làm đúng với công việc chuyên môn là giảng dạy. Thời gian tới, nhà trường cũng sẽ thường xuyên theo dõi các hoạt động giảng dạy của cô giáo".

Như Lao Động đã đưa tin, trong buổi đối thoại với lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM ngày 23.3.2018, em Phạm Song Toàn - học sinh Trường THPT Long Thới - phản ánh một giáo viên bộ môn khi lên lớp không nói gì với học sinh, cô không giao tiếp, không giảng bài, ... việc này kéo dài gần cả học kỳ. Nhận được thông tin, ngành giáo dục TPHCM vào cuộc xác minh thông tin và biết người mà học sinh phản ánh lên lớp không giảng bài là cô Trần Thị Minh Châu - giáo viên dạy Toán.

Sau đó, Trường THPT Long Thới đã ra quyết định kỷ luật cô Trần Thị Minh Châu trong thời gian 1 năm. Theo quyết định này, cô Trần Thị Minh Châu bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì vi phạm nhiệm vụ giáo viên với nội dung "Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1, điều 11 Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ".

A.N
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên quá sai lầm khi nghĩ tất cả học sinh đều “diễn” giỏi là tốt

TUỆ NHI |

Nếu học sinh nào cũng “diễn” giỏi, cũng giơ tay và trả lời đúng thì giáo viên (GV) dự thi GV dạy giỏi sẽ không còn “đất” để thể hiện khả năng của mình.

Cô giáo ở Thái Nguyên bị tố phạt học sinh tự tát 50 cái nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Qua 11 lần tổ chức cuộc họp để xác minh việc giáo viên phạt nhiều học sinh tự tát 50 cái vào mặt, cô giáo N.T.T đều phủ nhận thông tin "tố" trên.

Thêm 1 cô giáo bị tố phạt hàng loạt học sinh tự tát 50 cái vào mặt

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Thái Nguyên cho biết đã tiếp nhận thông tin của phụ huynh về việc một giáo viên Trường Tiểu học Trung Thành bắt phạt hàng loạt học sinh vi phạm tự tát 50 cái vào mặt. Hiện, Sở đã đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, Phòng GDĐT TP Thái Nguyên xác minh làm rõ.

Tranh luận về việc có nên bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh

Anh Nhàn |

Sáng 16.1, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức Hội thảo “Góp ý các quy định về tự chủ và quản lý nhà nước trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)”, trong đó có nhiều ý kiến đa chiều về việc có nên tồn tại ban đại diện cha mẹ học sinh hay không.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Giáo viên quá sai lầm khi nghĩ tất cả học sinh đều “diễn” giỏi là tốt

TUỆ NHI |

Nếu học sinh nào cũng “diễn” giỏi, cũng giơ tay và trả lời đúng thì giáo viên (GV) dự thi GV dạy giỏi sẽ không còn “đất” để thể hiện khả năng của mình.

Cô giáo ở Thái Nguyên bị tố phạt học sinh tự tát 50 cái nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Qua 11 lần tổ chức cuộc họp để xác minh việc giáo viên phạt nhiều học sinh tự tát 50 cái vào mặt, cô giáo N.T.T đều phủ nhận thông tin "tố" trên.

Thêm 1 cô giáo bị tố phạt hàng loạt học sinh tự tát 50 cái vào mặt

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Thái Nguyên cho biết đã tiếp nhận thông tin của phụ huynh về việc một giáo viên Trường Tiểu học Trung Thành bắt phạt hàng loạt học sinh vi phạm tự tát 50 cái vào mặt. Hiện, Sở đã đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, Phòng GDĐT TP Thái Nguyên xác minh làm rõ.

Tranh luận về việc có nên bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh

Anh Nhàn |

Sáng 16.1, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức Hội thảo “Góp ý các quy định về tự chủ và quản lý nhà nước trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)”, trong đó có nhiều ý kiến đa chiều về việc có nên tồn tại ban đại diện cha mẹ học sinh hay không.