Toàn tỉnh thiếu 1.021 giáo viên
Huyện Đắk Glong thuộc diện huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Theo UBND huyện Đắk Glong, trong năm học 2023 - 2024, toàn huyện thiếu 153 nhân viên, giáo viên.
Ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông - cho biết, hiện nay, toàn ngành giáo dục đang thiếu 1.021 giáo viên, nhân viên ở các cấp học. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, bậc học, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố luôn rà soát ở tất cả các cấp học, bậc học để xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên dư thừa cục bộ, xây dựng kế hoạch điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu cho phù hợp.
Có biên chế nhưng khó tuyển dụng
Năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lê Hữu Trác (gọi tắt Trường Lê Hữu Trác), ở huyện biên giới Tuy Đức có 22 lớp, đang thiếu 14 biên chế bậc trung học cơ sở. Để bảo đảm dạy học, trường phải tổ chức cho giáo viên dạy tăng giờ.
Thống kê cả năm học 2022 - 2023, số tiết tăng thêm là 3.529 tiết, tương ứng với số kinh phí chi trả cho giáo viên hơn 670 triệu đồng. Tuy nhiên, do chưa có nguồn chi trả nên giáo viên trong trường chưa được thanh toán.
Bước sang năm học 2023 - 2024 nay, Trường Lê Hữu Trác đã được cơ quan chức năng bổ sung thêm 5 biên chế. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đáp ứng được thực tế đang thiếu giáo viên đứng lớp so với quy định.
Theo ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông - trong năm 2023, qua tuyển dụng, ngành giáo dục được bổ sung thêm 115 biên chế là chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Việc thiếu giáo viên đã gây trở ngại, khó khăn cho việc dạy và học, nhất là ảnh hưởng nhiệm vụ thực hiện Chương trình giáo dục năm 2018.
Điều đáng nói là hiện ngành giáo dục tỉnh được giao biên chế không đủ so với định mức. Trong khi đó, có biên chế cũng khó tuyển dụng, nhất là ở các môn đặc thù như: Tin học, ngoại ngữ, mỹ thuật, âm nhạc. Sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này hầu hết đi làm ngoài nên hằng năm ngành giáo dục và đào tạo, các địa phương không có nguồn để tuyển.
Liên quan đến sự việc này, để gỡ khó, bảo đảm dạy học, tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Đắk Nông giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, nghiên cứu, tham mưu xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thực hiện hợp đồng lao động chiếm không quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số lượng theo định mức do Bộ GDĐT và Bộ Y tế ban hành.