Cho thôi học một tuần nữ sinh đánh bạn trong lớp ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Lãnh đạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Phan Ngọc Hiển (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đã cho nữ sinh đánh bạn ngay trong lớp tạm thôi học một tuần.

Ngày 10.10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau báo cáo chính thức về việc học sinh đánh nhau trong lớp học lan truyền trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 7.10. Nhóm học sinh lớp 8A (gồm 5 em) của Trường THCS Phan Ngọc Hiển đánh nhau ngay trong lớp khi không có giáo viên.

Nữ sinh đánh bạn trong lớp học tại tỉnh Cà Mau nhận án phạt tạm nghỉ học một tuần. Ảnh: cắt từ Clip
Nữ sinh đánh bạn trong lớp học tại tỉnh Cà Mau nhận án phạt tạm nghỉ học một tuần. Ảnh: Cắt từ video

Khi đó, em T.T.N.K và em N.T.V đánh nhau do mâu thuẫn từ việc nhìn nhau không có thiện cảm.

Lúc này, em N.K.N quay lại đoạn clip và hai em học sinh khác đứng nhìn.

Theo báo cáo của nhà trường, trong buổi sáng 9.10, nhà trường đã thành lập Hội đồng kỷ luật tiến hành xử lý từng em học sinh vi phạm theo quy định.

Cụ thể, em T.T.N.K trực tiếp đánh bạn bị tạm thôi học một tuần, gửi thông báo về gia đình giám sát, theo dõi sự tiến bộ và thực hiện các biện pháp giáo dục.

Đối với các em học sinh N.T.V, N.K.N và hai em học sinh còn lại bị xử lý với hình thức khiển trách toàn trường và gửi thông báo về gia đình giám sát, theo dõi sự tiến bộ.

Tình trạng bạo lực học đường gần đây xảy ra nhiều nơi tại tỉnh Cà Mau. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có văn bản chấn chỉnh.

Trước vụ việc cụ thể nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi đã có văn bản nhắc nhở toàn ngành; đề nghị lãnh đạo các trường tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường theo các văn bản chỉ đạo của ngành.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sau khai giảng, Cà Mau đối mặt thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trong khi tình trạng thiếu hàng trăm giáo viên ở nhiều cấp chưa được giải quyết, thì có trên 200 giáo viên tăng cường từ các tỉnh phía Bắc muốn chuyển đi. Tình trạng này khiến tỉnh Cà Mau thêm khó khăn cho lời giải thiếu giáo viên.

Xét tuyển 30 chỉ tiêu ngành y cho Cà Mau từ 24,40 điểm

NHẬT HỒ |

Cà Mau có 30 chỉ tiêu xét tuyển đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Điểm xét tuyển chỉ từ 24,40 trở lên. Các thí sinh sau khi ra trường phải làm việc cho tỉnh Cà Mau ít nhất 5 năm; Sở Y tế tỉnh Cà Mau tạm giữ bằng chính 3 năm để đảm bảo cam kết phục vụ lâu dài tại tỉnh Cà Mau.

Cà Mau còn trên 33% phòng học bán kiên cố

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án sắp xếp trường lớp, tỉnh Cà Mau hiện còn đến 33% trường lớp bán kiên cố.

Cà Mau đổi mới hướng nghiệp, dạy nghề trong trường phổ thông

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu ít 40% học sinh THCS tiếp tục học tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nghiên cứu để học sinh có chừng chỉ nghề đi lao động bằng nghề đã học.

Nhà trường thông tin vụ thầy giáo mắng học sinh “đầu trâu, đầu chó” ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trong giờ dạy ôn tập, một giáo viên dạy văn ở Trường THPT Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau mắng học sinh “đầu chó, đầu trâu chứ không phải đầu người”.

Thí sinh ở huyện xa nhất tỉnh Cà Mau khăn gói sang huyện khác dự thi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Cà Mau không tổ chức điểm thi tại huyện Ngọc Hiển do địa bàn xa, cách trở, số lượng thí sinh ít. Thí sinh huyện Ngọc Hiển phải phải khăn gói sang huyện Năm Căn dự thi.

Các tỉnh Bán đảo Cà Mau sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo không để bất cứ học sinh nào vì khó khăn mà không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong khi đó các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau cũng sẵn sàng.

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Lương bằng nửa giáo viên, sao sống được bằng nghề?

NHÓM PV |

Những viên chức, lao động hợp đồng là kế toán trong các trường học rất cần sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, để họ có thể sống bằng nghề, cống hiến cho ngành giáo dục.

Sau khai giảng, Cà Mau đối mặt thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trong khi tình trạng thiếu hàng trăm giáo viên ở nhiều cấp chưa được giải quyết, thì có trên 200 giáo viên tăng cường từ các tỉnh phía Bắc muốn chuyển đi. Tình trạng này khiến tỉnh Cà Mau thêm khó khăn cho lời giải thiếu giáo viên.

Xét tuyển 30 chỉ tiêu ngành y cho Cà Mau từ 24,40 điểm

NHẬT HỒ |

Cà Mau có 30 chỉ tiêu xét tuyển đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Điểm xét tuyển chỉ từ 24,40 trở lên. Các thí sinh sau khi ra trường phải làm việc cho tỉnh Cà Mau ít nhất 5 năm; Sở Y tế tỉnh Cà Mau tạm giữ bằng chính 3 năm để đảm bảo cam kết phục vụ lâu dài tại tỉnh Cà Mau.

Cà Mau còn trên 33% phòng học bán kiên cố

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án sắp xếp trường lớp, tỉnh Cà Mau hiện còn đến 33% trường lớp bán kiên cố.

Cà Mau đổi mới hướng nghiệp, dạy nghề trong trường phổ thông

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu ít 40% học sinh THCS tiếp tục học tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nghiên cứu để học sinh có chừng chỉ nghề đi lao động bằng nghề đã học.

Nhà trường thông tin vụ thầy giáo mắng học sinh “đầu trâu, đầu chó” ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trong giờ dạy ôn tập, một giáo viên dạy văn ở Trường THPT Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau mắng học sinh “đầu chó, đầu trâu chứ không phải đầu người”.

Thí sinh ở huyện xa nhất tỉnh Cà Mau khăn gói sang huyện khác dự thi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Cà Mau không tổ chức điểm thi tại huyện Ngọc Hiển do địa bàn xa, cách trở, số lượng thí sinh ít. Thí sinh huyện Ngọc Hiển phải phải khăn gói sang huyện Năm Căn dự thi.

Các tỉnh Bán đảo Cà Mau sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo không để bất cứ học sinh nào vì khó khăn mà không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong khi đó các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau cũng sẵn sàng.