Sở GDĐT tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

NHẬT HỒ |

Nữ sinh lớp 9 tại một trường học thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau bị bạn “đánh hội đồngbằng mũ bảo hiểm. Thông tin lan truyền trên mạng khiến nữ sinh mất tinh thần, gia đình lo lắng.

Để chấn chỉnh kịp thời tình trạng bạo lực học đường, đồng thời đảm bảo tinh thần cho nữ sinh an tâm trở lại trường học, ngày 1.4, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Năm Căn phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức động viên, trấn an tinh thần và tâm lý đối với em T. nhằm giúp em T. sớm trở lại trường học và đảm bảo an toàn khi em T. trở lại trường học.

Nữ sinh T. bị đánh được các bạn ghi lại. Ảnh: từ Clip
Nữ sinh T. bị đánh được các bạn ghi lại. Ảnh: từ Clip

Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Năm Căn thăm hỏi, hỗ trợ, động viên phụ huynh của em T. kịp thời, chỉ đạo Hiệu trưởng Trường nơi em T. theo học tiếp tục thăm hỏi, động viên, theo dõi tình hình sức khỏe của em T., tiếp tục cử giáo viên giữ mối liên hệ với gia đình em T. và gia đình của những em có liên quan để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Khẩn trương kiểm điểm và xử lý những học sinh có liên quan đúng theo quy định hiện hành, đảm bảo vừa nghiêm minh, răn đe, vừa mang tính giáo dục.

Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương, nhất là công an để giáo dục học sinh, tổ chức theo dõi để sớm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc mâu thuẫn trong học sinh, không để tái diễn trường hợp đánh nhau giữa các học sinh với nhau trong và ngoài nhà trường học thời gian tới.

Trước đó, vào ngày 30.3, trên mạng xã hội xuất hiện 3 clip, mỗi clip dài 9 đến 16 giây ghi lại cảnh một bé gái mặc áo thun màu xanh bị đá, đánh túi bụi bằng mũ bảo hiểm. Bé gái bị đánh chống đỡ yếu ớt rồi ôm đầu chịu, thậm chí bạn của bé gái này vào can cũng bị đánh.

Sau khi các clip đánh nhau trên được tung lên mạng xã hội, cơ quan chức năng xác định có học sinh của Trường THCS thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau tham gia.

Theo báo cáo của Trường THCS Phan Ngọc Hiển, nữ sinh T. có mâu thuẫn trên mạng xã hội với một em tên P.Th. (người này không phải là học sinh của Trường THCS Phan Ngọc Hiển).

P.T.H. và T. có hẹn với nhau ra sân bay Năm Căn (thị trấn Năm Căn) vào chiều ngày 29.3 để nói chuyện. Tại đây, giữa 2 em xảy ra đánh nhau.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vụ nữ sinh bị đánh bầm tím, bỏ lại trong lô caosu: Kẻ tấn công mới 16 tuổi

MINH CHÂU |

V.H.T (16 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khai do trêu ghẹo nạn nhân là nữ sinh học lớp 6 thì bị phản ứng lại nên đã đánh nữ sinh này bầm dập rồi kéo vào lô caosu để che giấu.

Sở GDĐT TP.Hải Phòng chỉ đạo sau vụ 2 nhóm nữ sinh đánh nhau "hội đồng"

Mai Dung |

Về việc 2 nhóm nữ sinh THCS Hải Phòng đánh "hội đồng", UBND TP.Hải Phòng giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, cùng UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong quản lý, giáo dục đạo đức học sinh.

Vụ các nữ sinh đánh nhau, nhiều em hùa theo: Kỷ luật 15 học sinh liên quan

TÂM AN |

15 học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã bị kỷ luật vì liên quan đến vụ việc nữ sinh đánh nhau trong lớp học.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Vụ nữ sinh bị đánh bầm tím, bỏ lại trong lô caosu: Kẻ tấn công mới 16 tuổi

MINH CHÂU |

V.H.T (16 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khai do trêu ghẹo nạn nhân là nữ sinh học lớp 6 thì bị phản ứng lại nên đã đánh nữ sinh này bầm dập rồi kéo vào lô caosu để che giấu.

Sở GDĐT TP.Hải Phòng chỉ đạo sau vụ 2 nhóm nữ sinh đánh nhau "hội đồng"

Mai Dung |

Về việc 2 nhóm nữ sinh THCS Hải Phòng đánh "hội đồng", UBND TP.Hải Phòng giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, cùng UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong quản lý, giáo dục đạo đức học sinh.

Vụ các nữ sinh đánh nhau, nhiều em hùa theo: Kỷ luật 15 học sinh liên quan

TÂM AN |

15 học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã bị kỷ luật vì liên quan đến vụ việc nữ sinh đánh nhau trong lớp học.