Các tỉnh Bán đảo Cà Mau sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo không để bất cứ học sinh nào vì khó khăn mà không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong khi đó các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau cũng sẵn sàng.

Ngày 9.6, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) Sóc Trăng Châu Tuấn Hồng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 27 điểm thi và 430 phòng thi. Hiện tại, các bước chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn cơ bản hoàn thành theo tiến độ.

“Đến nay, các trường đã tổ chức ôn thi khá nghiêm túc, học sinh cơ bản nắm vững kiến thức, kỹ năng và quy chế của kỳ thi. Đồng thời, Sở GD&ĐT đã tổ chức kỳ thi thử cho các em học sinh khối 12, giúp các em làm quen với không khí, cách làm bài thi”, ông Hồng cho biết.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Trưởng kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Trưởng kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, chính vì vậy việc ôn tập cho học sinh là người dân tộc được ưu tiên, đặc biệt chú ý. Thầy Trần Công Lý - Hiệu trưởng Trường THPT Phú Tâm, tỉnh Sóc Trăng - cho biết: “Chúng tôi tạo điều kiện cho các em học sinh đồng bào dân tộc nắm vững kiến thức. Cụ thể, kiểm tra đánh giá năng lực từng học sinh và phân công giáo viên bộ môn tăng cường ôn luyện cho học sinh yếu kém. Ngoài ra, phân công đảng viên (là giáo viên) đỡ đầu cho các em học sinh đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn để các em tự tin tham gia kỳ thi”.

Tại tỉnh Bạc Liêu, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, toàn tỉnh có 6.382 thí sinh đăng ký dự thi, được chia thành 277 phòng thi thuộc 16 điểm thi đặt tại 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp tốt với ngành giáo dục triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT”.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cơ bản vẫn giữ ổn định về hình thức tổ chức, bài thi, hình thức thi giống như năm vừa qua. Kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30.6.2023.

Tỉnh Cà Mau có 1 hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì, với 17 điểm thi chính thức, đặt tại các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh (huyện Ngọc Hiển không bố trí điểm thi). Ngoài ra, có 2 điểm thi dự phòng và 1 điểm được đặt làm ban chấm thi, ban phúc khảo bài thi và nơi lưu giữ bài thi từ các điểm thi gửi về tại Trung tâm GDTX tỉnh.

Toàn tỉnh có hơn 9.800 thí sinh đăng ký dự thi, với 413 phòng thi. Trong đó, hệ GDPT có hơn 9.700 thí sinh, hệ GDTX có 49. Hội đồng thi tỉnh Cà Mau huy động hơn 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Cà Mau yêu cầu, các thành viên trong ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

“Đặc biệt, huy động tối đa các lực lượng xã hội hỗ trợ cho thí sinh tham gia tốt kỳ thi, nhất là học sinh hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia kỳ thi. Không để thí sinh nào phải bỏ thi do hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt không để cán bộ làm thi, thí sinh nào tham gia kỳ thi vi phạm quy chế thi”, ông Luân lưu ý.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tránh để học sinh bị động, hồi hộp trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

PHONG LINH |

Ngày 30.5, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP Cần Thơ. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện chỉ đạo ngành giáo dục làm tốt công tác tư tưởng, tránh để học sinh bị động, hồi hộp trong quá trình tham gia kỳ thi.

Một huyện tại Cà Mau không có hội đồng thi tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Cà Mạu có 17 điểm thi (7 điểm thi tại TP.Cà Mau; còn lại tại các huyện, trừ huyện Ngọc Hiển), với 413 phòng thi.

Hà Nội tăng mạnh số học sinh được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Số lượng học sinh ở Hà Nội có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đăng ký xét tuyển đại học và xét công nhận tốt nghiệp THPT tăng 3 lần trong thời gian 5 năm qua.

Đề thi, đáp án môn Văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023 chính xác nhất

Trang Hà |

Đề thi, đáp án môn Văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội được Báo Lao Động cập nhật nhanh và chính xác để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Dự án sạt lở vẫn đe dọa vùi lấp trường học và trụ sở ủy ban xã ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một dự án chống sạt lở (ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) với tổng số vốn lên tới gần 37 tỉ đồng, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng công trình lại tiếp tục sạt lở. Đến nay, chính quyền địa phương và ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang “loay hoay” tìm phương án xử lý.

Nhiều nhà vệ sinh công cộng 5 sao tại TPHCM được đưa vào hoạt động

Tú Ngân |

TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực cải thiện tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng và dần nâng cao chất lượng nhà vệ sinh. Mới đây, một số nhà vệ sinh nằm ở khu vực “đắc địa” tại trung tâm thành phố đã được hoạt động.

Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện

MINH HÀ |

Theo PGS.TS Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước, từ năm 2007, trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông, hồ thủy điện đã quy định dung tích phòng lũ là 7 tỷ m3. Tuy nhiên, hiện nay, do tình trạng khai thác cát làm hạ thấp lòng sông nên dung tích phòng lũ không còn phù hợp.

Căn nhà cháy khiến 3 người tử vong là thuê bán tạp hóa, lúc hoả hoạn có 11 người

Phương Linh |

Liên quan vụ cháy nhà 3 ông cháu tử vong, sáng 10.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường căn nhà 3 tầng bị cháy nằm trong khu phố tây ở thành phố Nha Trang.

Tránh để học sinh bị động, hồi hộp trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

PHONG LINH |

Ngày 30.5, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP Cần Thơ. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện chỉ đạo ngành giáo dục làm tốt công tác tư tưởng, tránh để học sinh bị động, hồi hộp trong quá trình tham gia kỳ thi.

Một huyện tại Cà Mau không có hội đồng thi tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Cà Mạu có 17 điểm thi (7 điểm thi tại TP.Cà Mau; còn lại tại các huyện, trừ huyện Ngọc Hiển), với 413 phòng thi.

Hà Nội tăng mạnh số học sinh được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Số lượng học sinh ở Hà Nội có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đăng ký xét tuyển đại học và xét công nhận tốt nghiệp THPT tăng 3 lần trong thời gian 5 năm qua.