Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 30.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều quận/huyện đã sẵn sàng trả lại cơ sở vật chất cho nhà trường, chuẩn bị cho việc đón học sinh đi học trực tiếp trở lại. UBND các quận/huyện sẽ trực tiếp tổ chức sửa chữa cũng như chi trả các khoản kinh phí liên quan đối với các cơ sở giáo dục được trưng dụng.

Theo đó, để chuẩn bị tổ chức dạy học trực tiếp trở lại, Sở GDĐT đã hướng dẫn các trường, cơ sở giáo dục chuẩn bị các biện pháp nhằm đảm bảo điều kiện an toàn nhất cho học sinh. Cụ thể, các trường chuẩn bị hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, xây dựng trước phương án phòng chống dịch.

Tính đến ngày 29.11, các quận huyện đã cơ bản hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho học sinh tại TPHCM và tiêm mũi 1 bổ sung cho những em đợt 1 chưa tiêm. Đồng thời, những ngày sắp tới, TP sẽ tổ chức tiêm vét cho những em còn lại.

Đà Nẵng thống nhất cho các khối lớp 1, 8 và 9 đi học trực tiếp từ ngày 6.12. Riêng khối lớp 1 không tổ chức học bán trú trong tuần học đầu tiên mà chủ yếu để các em làm quen với trường lớp.

UBND TP.Đà Nẵng khuyến khích Sở GDĐT TP thí điểm từng bước cho các trường mầm non tổ chức dạy học trở lại trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 29.11, học sinh khối 10 và 11 tại Đà Nẵng đã bước vào buổi học đầu tiên sau thời gian nghỉ do dịch COVID-19, học sinh khối 12 cũng đã đi học trực tiếp kể từ 22.11.

Tại Long An, theo đề nghị của Sở GDĐT về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Long An thống nhất cho học sinh cấp mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp trở lại.

Theo đó, học sinh cấp THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) đi học trở lại kể từ ngày 6.12.2021. Học sinh cấp THCS đi học trở lại kể từ ngày 20.12.2021. Học sinh cấp Tiểu học và Mầm non đi học trở lại kể từ ngày 3.1.2022.

Tại Hà Nội, từ ngày 22.11, học sinh khối lớp 9 của 18 huyện, thị xã trên địa bàn đã trở lại trường học trực tiếp. Hà Nội đang xem xét phương án ngày 6.12 cho học sinh khối 10, 11, 12 và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở những địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến 30.11.2021 không có ca F0 trong cộng đồng, được trở lại trường.

Tại Thanh Hóa, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Thanh Hóa, ngày 28.11, địa phương này ghi nhận 81 ca mắc COVID-19, trong đó có 21 ca tại xã Dân Lý và Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

Đặc biệt, trong số 21 ca mắc COVID-19 nói trên có 15 giáo viên, học sinh các trường thuộc xã Dân Lý.

Theo đó, sau khi phát hiện các trường hợp F0, phòng GDĐT huyện Triệu Sơn đã cho toàn bộ học sinh của xã Dân Lý tạm dừng đến trường. Trước mắt các nhà trường được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, điều trị cho số F0.

Tại Hải Phòng, chiều 30.11, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hồng Bàng (Hải Phòng) thông tin, hơn 5.000 học sinh trên địa bàn quận hiện đang tạm dừng đến trường do xuất hiện ổ dịch phức tạp trên địa bàn.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, tính đến ngày 29.11, cả nước có 9 tỉnh, thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ trẻ mầm non được đi học trở lại?

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều địa phương đã mở cửa trường học đối với cấp mầm non. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn chần chừ, chưa có phương án mở cửa trường học đối với cấp học này.

9 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp

Trang Hà |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 29.11, cả nước có 9 tỉnh, thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp.

Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 29.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bao giờ trẻ mầm non được đi học trở lại?

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều địa phương đã mở cửa trường học đối với cấp mầm non. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn chần chừ, chưa có phương án mở cửa trường học đối với cấp học này.

9 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp

Trang Hà |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 29.11, cả nước có 9 tỉnh, thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp.

Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 29.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.