Cũng sáng 22.11, toàn bộ học sinh khối lớp 12 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng được đi học trực tiếp trở lại. Cùng ngày, học sinh ở những điểm trường "vùng xanh" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được chọn thí điểm đến trường sau nhiều tháng học online.
Khó có thể diễn tả hết niềm vui và cảm xúc của các em. Hãy nghe một học sinh ở Hà Nội nói: "Cả đêm qua em không thể ngủ được vì mong chờ giây phút đến trường gặp thầy cô và bạn bè".
Nhớ bạn bè, thầy cô là nỗi niềm chung của tất cả học sinh.
Và đương nhiên, thầy cô cũng rất nhớ và mong được gặp lại những gương mặt học trò thân thương của mình.
Nhiều chuyên gia tâm lý giáo dục đã lên tiếng, việc học trực tuyến và giãn cách kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em, dẫn đến nảy sinh những lo âu, kiệt sức và trầm cảm. Cho nên, khi đã tự tin kiểm soát dịch COVID-19, thì phải tạo điều kiện cho học sinh đến trường học tập.
Học trực tiếp trò "được" rất nhiều thứ, hay nói cách khác là "cứu" học trò, trước hết là cứu kiến thức, vì học online các em mất tập trung, lười biếng và tiếp thu kém. Thứ hai là "cứu" sức khỏe, nếu học online kéo dài, sẽ thêm nhiều em bị các chứng bệnh liên quan đến tâm lý, thần kinh.
Không chỉ học trò bị ảnh hưởng tâm lý mà thầy cô cũng bị "trầm cảm" vì phải đối diện với cái màn hình của các thiết bị công nghệ suốt mấy tháng qua. Dạy học không chỉ là cung cấp kiến thức, mà còn nhiều cảm xúc khác chỉ không gian lớp học mới thể hiện được. Vì thế, trở lại với bảng đen phấn trắng, thầy cô cũng được lợi về sức khỏe, về tình yêu nghề nghiệp.
Đối với phụ huynh, con cái được đến trường trở lại là niềm vui khôn kể. Nhiều người không có đủ kiến thức để hỗ trợ con cái học online, nhiều người phải đi làm nên không yên tâm khi con cái ở nhà.
Học sinh học trực tuyến bị stress, cha mẹ căng thẳng vì lo cho con cái cũng bị stress theo vì vừa chăm con vừa phải kiếm sống hằng ngày. Cho nên nói rằng, con đi học trở lại phụ huynh cũng sẽ được lợi (hay nói cách khác họ được "cứu") là vì lẽ đó.
Đã đến lúc các địa phương khác nên mở cửa trường đón học sinh đi học trở lại. Nhiều địa phương đã tiêm gần 100% mũi 2 cho người 18 tuổi trở lên và đã tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi. Đây là cơ sở khoa học đảm bảo an toàn cho các em khi đến trường.
Mở dần các nơi vùng xanh, tất nhiên gia đình, nhà trường phải chấp hành quy định phòng dịch để bảo vệ cho học trò và cho cộng đồng.
Học sinh đi học bình thường thì phụ huynh mới trở lại "trạng thái bình thường". Người dân sinh hoạt bình thường thì mới có một xã hội bình thường.