Cần Thơ: Một trường Đại học đón sinh viên trở lại học tập

Ngọc Trâm |

Ngày 30.9, Trường Đại học Y dược Cần Thơ vừa ra thông báo về việc trở lại hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát.

Sáng 30.9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký ban hành quyết định thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg trên toàn địa bàn thành phố bắt đầu từ 12h00 ngày 30.9.2021.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát trên địa bàn TP Cần Thơ. Trường Đại học Y dược Cần Thơ ra thông báo cho cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên trở lại trường giảng dạy, học tập và làm việc. Theo dự kiến, thời gian thực hiện từ ngày 4.10.2021.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Y dược Cần Thơ phối hợp cùng Trưởng các đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm thông điệp 5K tại trường. Cùng với đó, công tác tiêu độc, khử trùng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc dạy và học cần được hoàn thành trước ngày 2.10.2021.

Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ dỡ các chốt kiểm soát nội đô, vẫn tiếp tục sử dụng giấy đi đường

TRẦN LƯU |

Tại Cần Thơ, việc đi lại của người dân sẽ thoải mái hơn, các chốt kiểm soát nội ô được dỡ bỏ, nhưng thành phố vẫn sẽ sử dụng giấy đi đường cho đến khi có hướng dẫn mới…

Cần Thơ nới lỏng giãn cách toàn thành phố từ 12h hôm nay, 30.9

Minh Ánh |

Toàn địa bàn TP Cần Thơ sẽ nới lỏng giãn cách xã hội về thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h ngày 30.9.

Công nhân, người lao động Cần Thơ vượt mưa đến nhận quà hỗ trợ

Ngọc Trâm |

Nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ thành phố Cần Thơ đã trao hơn 6.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần Thơ dỡ các chốt kiểm soát nội đô, vẫn tiếp tục sử dụng giấy đi đường

TRẦN LƯU |

Tại Cần Thơ, việc đi lại của người dân sẽ thoải mái hơn, các chốt kiểm soát nội ô được dỡ bỏ, nhưng thành phố vẫn sẽ sử dụng giấy đi đường cho đến khi có hướng dẫn mới…

Cần Thơ nới lỏng giãn cách toàn thành phố từ 12h hôm nay, 30.9

Minh Ánh |

Toàn địa bàn TP Cần Thơ sẽ nới lỏng giãn cách xã hội về thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h ngày 30.9.

Công nhân, người lao động Cần Thơ vượt mưa đến nhận quà hỗ trợ

Ngọc Trâm |

Nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ thành phố Cần Thơ đã trao hơn 6.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động.