Cận cảnh vườn rau tự trồng của học sinh Trường THPT Chuyên Long An

Kỳ Quan |

Dịp Tết Tân Sửu vừa qua, nhiều gia đình học sinh Trường THPT Chuyên Long An (tỉnh Long An) có những bữa ăn ngon với rau sạch do chính học sinh nhà trường trồng.

Vào ngày 27 Tết vừa qua, ông Nguyễn Minh Thông (phường 2, TP.Tân An, Long An, có con học Trường THPT Chuyên Long An) khi mời khách đến nhà dung tiệc đã trịnh trọng giới thiệu với khách món rau sống chất lượng, bảo đảm sạch, được trồng bởi các học sinh Trường THPT Chuyên Long An. Các loại rau sống đã là món được ưa chuộng nhất trong bữa tiệc nhà ông Thông hôm ấy.

Thầy Đàm Văn Tuyến – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Long An - cho biết, trong chương trình học của học sinh khối lớp 11 có môn “Nghề làm vườn”. Nhà trường đã dành ra diện tích đất 600m2 để trồng rau theo mô hình công nghệ cao phục vụ môn học, trong đó có 100m2 trồng rau thủy canh.

Nhiều loại rau như xà lách, mồng tơi, cải xanh… phát triển xanh mượt một góc phía sau trường, rau được trồng bảo đảm “sạch” 100%.

Rau được trồng trong nhà lưới. Ảnh: CLA
Rau được trồng trong nhà lưới. Ảnh: CLA
Trồng rau thủy canh. Ảnh: CLA
Trồng rau thủy canh. Ảnh: CLA

Thực hiện phương châm “Dạy học gắn với sản xuất, kinh doanh”, nhà trường đã cho các lớp chủ động thực hiện khép kín từ mua giống – chăm sóc – bón phân cho đến tiêu thụ sản phẩm. Số tiền bán rau được các lớp làm quỹ “tái sản xuất” và cho sinh hoạt lớp.

Cũng theo thầy Tuyến, rau được tiêu thụ chủ yếu trong giáo viên và gia đình các học sinh nhà trường. Ngoài ra, cũng có nhiều người bên ngoài tìm đến mua rau sạch của học sinh nhà trường nhờ “tiếng lành đồn xa”. Vì vậy mà rau trồng không đủ bán.

Học sinh Trường THPT Chuyên Long An học tại lớp. Ảnh: CLA
Học sinh Trường THPT Chuyên Long An học tại lớp. Ảnh: CLA
Học sinh chăm sóc rau. Ảnh: KQ
Học sinh chăm sóc rau. Ảnh: KQ
Rau sạch trên bàn ăn gia đình học sinh Trường THPT Chuyên Long An. Ảnh: K.Q
Rau sạch trên bàn ăn gia đình học sinh Trường THPT Chuyên Long An. Ảnh: K.Q
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Doanh nghiệp kê bàn ra đường ngóng tuyển lao động sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đang cần thêm hơn 95.000 lao động để phục vụ sản xuất sau Tết, song việc tuyển dụng lao động rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp kê hẳn bàn ra lề đường đỏ mắt ngóng tuyển lao động.

Thái Nguyên: Hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Ngày 25.2, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thăm tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Hưng Yên: Khối trường học có mức thưởng Tết trung bình 500.000 đồng/người

Hà Anh |

Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, đặc biệt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương: Doanh nghiệp kê bàn ra đường ngóng tuyển lao động sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đang cần thêm hơn 95.000 lao động để phục vụ sản xuất sau Tết, song việc tuyển dụng lao động rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp kê hẳn bàn ra lề đường đỏ mắt ngóng tuyển lao động.

Thái Nguyên: Hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Ngày 25.2, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thăm tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Hưng Yên: Khối trường học có mức thưởng Tết trung bình 500.000 đồng/người

Hà Anh |

Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, đặc biệt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.