Bộ trưởng Nhạ: Học sinh đánh nhau, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

HUYÊN NGUYỄN |

Trong Chỉ thị về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh nếu để xảy ra bạo lực, thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sau hàng loạt vụ việc bạo lực học đường nổi cộm, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, Bộ GDĐT đã ra Chỉ thị số 993 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ GDĐT giao cho thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn trong cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng yêu cầu các trường tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường trong chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường. Xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện; các chuyên đề về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, hoạt động Đoàn, Đội.

Nhà trường phải thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường. Phối hợp với công an, các lực lượng chức năng để xử lý vấn đề...

Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên, chỉ thị nêu rõ các trường phải tiến hành rà soát, cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, hình thức đào tạo; gắn yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Các sở GDĐT cần chỉ đạo các trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể để thành lập tổ công tác liên ngành phòng chống bạo lực học đường, phát hiện sớm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh lớp 8 bị hơn 20 bạn đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu

KHẢ HÂN (T/H) |

Một nam sinh lớp 8 đã bị bạn học cùng trường đánh hội đồng đến hai lần, phải nhập viện cấp cứu.

Nam sinh bị đánh hội đồng giữa trường vì mâu thuẫn nhỏ

A.N |

Một nam sinh của trường THCS Xuân Trường bị 6 bạn nam cùng khối đánh hội đồng ngay tại sân trường.

Sở GDĐT báo cáo vụ nữ sinh Quảng Ninh bị 10 người đánh hội đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Một đoạn clip dài 33 giây ghi lại cảnh một nữ sinh đang bị nhóm bạn học đánh đập dã man khiến dư luận phẫn nộ. Được biết, sự việc xảy ra tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nam sinh lớp 8 bị hơn 20 bạn đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu

KHẢ HÂN (T/H) |

Một nam sinh lớp 8 đã bị bạn học cùng trường đánh hội đồng đến hai lần, phải nhập viện cấp cứu.

Nam sinh bị đánh hội đồng giữa trường vì mâu thuẫn nhỏ

A.N |

Một nam sinh của trường THCS Xuân Trường bị 6 bạn nam cùng khối đánh hội đồng ngay tại sân trường.

Sở GDĐT báo cáo vụ nữ sinh Quảng Ninh bị 10 người đánh hội đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Một đoạn clip dài 33 giây ghi lại cảnh một nữ sinh đang bị nhóm bạn học đánh đập dã man khiến dư luận phẫn nộ. Được biết, sự việc xảy ra tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.