Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị công bố quy hoạch vùng ĐBSCL

Thành Nhân - Văn Sĩ |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức tại TP.Cần Thơ.

Ngày 21.6, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã chủ trì Hội nghị công bố Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ Phạm .Ảnh: Th.N
Các lãnh đạo chủ trì hội nghị. Ảnh: BT

Theo Bộ KHĐT, ĐBSCL là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, bao gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng diện tích khoảng 40,6 nghìn km2, chiếm 13% diện tích tự nhiên cả nước. Đây là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển; là một trong những đồng bằng lớn nhất, phì nhiêu nhất ở Đông Nam Á và thế giới; là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thủy hải sản và trái cây lớn nhất của cả nước. Đây cũng là khu vực có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và nhiều vườn cây, rừng cây rộng lớn, với 4 khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên được công nhận là Khu Ramsar của thế giới.

Đồng thời, vùng cũng có nhiều tiềm năng về dầu khí và năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều…

Nghị quyết số 13–NQ/TW ngày 02.4.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục mở ra hình dung sâu sắc về diện mạo kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL trong tương lai theo hướng phát triển hài hòa, thuận thiên, “toàn diện theo hướng sinh thái, văn minh, bền vững, mang bản sắc sông nước”.

Để thống nhất triển khai Nghị quyết số 13–NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ giao Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương vùng ĐBSCL tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiều hoạt động triển khai Nghị quyết 13, đặc biệt là công tác quy hoạch, điều phối liên kết phát triển vùng và huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vùng ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu.

Trước đó, Bộ KHĐT phối hợp với Bộ VHTTDL, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức triển lãm trưng bày hơn 120 tác phẩm nghệ thuật, được tuyển chọn từ các cuộc thi ảnh và của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, giới thiệu tôn vinh vẻ đẹp của vùng đất và con người khu vực ĐBSCL, khắc họa những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần với những giá trị đậm đà bản sắc dân tộc của đồng bào trong vùng.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật này người xem sẽ có những góc nhìn đa chiều về con người và vùng quê sông nước đậm chất Nam Bộ với những gam màu tươi sáng của cuộc sống đang từng ngày đổi mới và phát triển.

Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030 được tổ chức vào ngày 21.6 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì với sự tham dự của các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương vùng ĐBSCL, Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác phát triển, các chuyên gia và nhà khoa học.

Hội nghị bao gồm 6 nội dung chính như sau:

1. Công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2022.

2. Định hướng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Công bố cam kết tài trợ của nhóm 6 ngân hàng phát triển thống nhất danh mục dự án phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025 sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài với mức vốn cam kết vào khoảng 2,2 tỷ đô la.

5. Xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành cùng Chính phủ triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng về phát triển vùng, liên kết vùng để thực hiện quy hoạch đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

6. Quảng bá hình ảnh, vùng đất, văn hóa, con người Vùng thông qua Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đồng bằng sông Cửu Long - Khát vọng phát triển”.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng; liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng. Qua đó, giúp tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết 13–NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch vùng ĐBSCL đã được phê duyệt; tranh thủ có hiệu quả sự ủng hộ, hợp tác, đồng hành của các bạn bè, đối tác quốc tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước để góp phần thực hiện mục tiêu đưa vùng ĐBSCL đến năm 2050 trở thành trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước; là nơi đáng sống đối với người dân, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư.

Thành Nhân - Văn Sĩ
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp kỳ vọng quy hoạch là tiền đề cho thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc

Lục Tùng |

Đồng Tháp kỳ vọng quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Chính phủ là tiền đề giúp Đồng Tháp vươn tới thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc

Quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long thịnh vượng, thành nơi đáng sống

Vũ Long |

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2050 vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng có trình độ phát triển khá, là nơi đáng sống đối với người dân, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư.

Muốn có giá mới cho điện mặt trời phải chờ Quy hoạch Điện VIII phê duyệt?

Cường Ngô |

Trao đổi với Lao Động, ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - cho rằng, muốn có cơ chế giá mới chắc phải chờ Quy hoạch Điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch Điện VIII là căn cứ để thiết kế cơ chế đấu thầu, khung giá mới cho điện mặt trời.

Hoa tươi đồng loạt tăng giá ngày Valentine, hồng ngoại tiền triệu hút khách

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù giá cao từ 1 đến 10 triệu đồng/bó nhưng hoa hồng ngoại vẫn được nhiều người đặt mua dịp Valentine.

Ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

DUY TUẤN |

Chỉ trong 10 ngày qua, trên địa bàn TP.Phan Thiết, Bình Thuận xảy ra 2 vụ các nhóm thanh, thiếu niên với tuổi đời còn rất trẻ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Còn từ sau Tết Nguyên đán đến nay, xảy ra liên tiếp 5 vụ tương tự trên địa bàn này, có vụ được công an ngăn chặn kịp thời và cũng có vụ đã xảy ra hậu quả.

“Đá bóng” trách nhiệm trong sai phạm giao đất của Tòa án nhân dân Gia Lâm

Hiếu Anh |

Sau khi phát hiện sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, UBND thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị làm rõ trách nhiệm và phương án xử lý. Tuy nhiên, một số đơn vị có hiện tượng né tránh trách nhiệm.

Chuyên gia giáo dục: Cấm sinh viên sử dụng ChatGPT là quan điểm bảo thủ

Vân Trang |

Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, ChatGPT là công cụ hỗ trợ con người học tập, làm việc hiệu quả hơn, đặc biệt là đối với lĩnh vực giáo dục.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Đồng Tháp kỳ vọng quy hoạch là tiền đề cho thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc

Lục Tùng |

Đồng Tháp kỳ vọng quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Chính phủ là tiền đề giúp Đồng Tháp vươn tới thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc

Quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long thịnh vượng, thành nơi đáng sống

Vũ Long |

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2050 vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng có trình độ phát triển khá, là nơi đáng sống đối với người dân, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư.

Muốn có giá mới cho điện mặt trời phải chờ Quy hoạch Điện VIII phê duyệt?

Cường Ngô |

Trao đổi với Lao Động, ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - cho rằng, muốn có cơ chế giá mới chắc phải chờ Quy hoạch Điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch Điện VIII là căn cứ để thiết kế cơ chế đấu thầu, khung giá mới cho điện mặt trời.