Bí thư Cần Thơ: Không vì hai chữ khó khăn mà phải bỏ dạy, bỏ học

Tạ Quang |

Cần Thơ – Liên quan đến đội ngũ giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, cố gắng để họ không vì hai chữ khó khăn mà bỏ dạy, bỏ học.

Ngày 22.8, đoàn công tác do Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu đi thăm và nắm tình hình thực tế tại Trường THPT Thới Lai (huyện Thới Lai), Trường Mầm non Phước Thới (huyện Ô Môn) và Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều). Kết thúc chuyến đi, đoàn đến thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn công tác đã đi thăm và nắm tình hình thực tế một số trường trên địa bàn TP. Ảnh: Tạ Quang
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn công tác đã đi thăm và nắm tình hình thực tế một số trường trên địa bàn thành phố. Ảnh: Tạ Quang

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao kết quả công tác trong năm học vừa qua của ngành giáo dục Cần Thơ.

Bí thư Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL, mà muốn trở thành trung tâm của vùng thì phải thực sự là trung tâm của từng lĩnh vực. Ví dụ, lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch, kết nối giao thông vùng,... tất cả phải là trung tâm.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu thăm gia đình giáo viên đang sống tại khu tập thể giáo viên Trường THPT Thới Lai. Ảnh: Tạ Quang
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu thăm gia đình giáo viên đang sống tại khu tập thể giáo viên Trường THPT Thới Lai. Ảnh: Tạ Quang

Bí thư Cần Thơ mong muốn, giáo dục thành phố phải lọt Top 10 của cả nước chứ không phải Top 20, nếu Top 20 cũng mới là cấp tỉnh. “Mình là thành phố trực thuộc Trung ương, do đó, Sở phải quán triệt, triển khai tâm thế để nâng cao chất lượng GDĐT của TP Cần Thơ cao hơn, không bằng lòng với những cái đang có. Quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa thì chúng ta mới xứng tầm với thành phố”, Bí thư nêu rõ.

Liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, giảng dạy, Bí thư Nguyễn Văn Hiếu nhận thấy đây là một vấn đề khó. Theo Bí thư, con nhà nghèo nên cái gì cũng khó, nếu có điều kiện thì đầu tư tới nơi cư trú nhưng cái này cũng phải có sự quan tâm đầu tư của cấp ủy, chính quyền thành phố cho hoạt động GDĐT, nhất là trang bị cơ sở vật chất và máy móc trang thiết bị GDĐT. Nếu không sẽ như lối mòn ngày xưa.

Giáo viên chuẩn bị dụng cụ để đón chào năm học mới. Ảnh: Tạ Quang
Giáo viên chuẩn bị dụng cụ để đón chào năm học mới. Ảnh: Tạ Quang

Vấn đề thiếu giáo viên, Bí thư Cần Thơ đề nghị phải có sự đặt hàng của các trường trên địa bàn từ sớm và có ký kết sớm.

“Sinh viên ở đây thì nhiều lắm nhưng tại sao các em ra trường lại không muốn ở đây, thiếu cục bộ là thiếu thế nào? Như đã thấy, khu nhà ở công vụ của Trường THPT Thới Lai (huyện Thới Lai), nhiều em từ các vùng quê khác qua để làm giáo viên chứ không chỉ riêng Cần Thơ.

Cho nên, chúng ta phải thu hút lực lượng này như thế nào để có nguồn nhân lực. Do đó phải đặt hàng từ sớm ở các trường, phải quảng bá chứ đừng để các em cái gì cũng phải tự tìm kiếm. Mình đang có nhu cầu tuyển dụng thì mình phải chủ động mời chào để người ta biết được sự cần thiết, sự hấp dẫn của ngành GD Cần Thơ và đến với mình”, Bí thư Cần Thơ nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT TP. Ảnh: Tạ Quang
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc với Sở GDĐT thành phố. Ảnh: Tạ Quang

Ngành Y tế, Giáo dục và một số ngành khác có số lượng quản lý cán bộ, viên chức đông nhưng khó khăn về nhà ở là rất nhiều, Bí thư Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu Sở Xây dựng khi triển khai các dự án nhà ở xã hội phải quan tâm đến lực lượng này.

"Phải có danh sách rõ ràng, có ưu tiên, có thông tin đầy đủ hết cho các cơ quan để cán bộ đăng ký. Từ đó, anh em cán bộ an tâm công tác, đóng góp cho sự phát triển của thành phố", ông Hiếu nói.

Liên quan đến đội ngũ giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư Cần Thơ cho biết: "Cố gắng để họ không vì hai chữ khó khăn mà bỏ dạy, bỏ học. Thành phố này phải dang tay ra, ngành giáo dục phải lo phần nào, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị lo phần nào, cấp ủy địa phương, hội khuyến học lo phần nào,… Tất cả chung tay cùng lo để không vì hai chữ khó khăn đó mà bỏ dạy, bỏ học. Đặt ra tiêu chí đó để cố gắng phấn đấu hết mức".

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT TP Cần Thơ tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2022-2023

MỸ LY |

Trong năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ đã tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, biểu dương, nhân rộng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đề xuất đầu tư thêm một khu công nghiệp 600 - 800ha tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ đề xuất thực hiện đầu tư dự án Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 Cần Thơ IP với quy mô 600 - 800ha tại huyện Vĩnh Thạnh.

Cần Thơ đề xuất điều chuyển hơn 400 tỉ đồng vốn đầu tư công về Trung ương

Tạ Quang |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp thẩm quyền điều chuyển 401,635 tỉ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 (vốn nước ngoài) sang bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương khác có nhu cầu.

Nguồn cung tăng trưởng, bất động sản bán lẻ sôi động

Thu Giang |

Thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam nửa cuối năm 2023 dự báo sẽ sôi động khi các dự án trung tâm thương mại quy mô lớn đi vào hoạt động, một số doanh nghiệp có kế hoạch xây thêm siêu thị, trung tâm mua sắm...

Ảnh chụp tàu cá thả lưới ở Phú Yên đoạt giải quốc tế 10.000 USD

Chí Long |

Bức ảnh "Dolphins in the sea" (Cá heo trên biển) chụp tại Phú Yên của Thái Viết Hoàn thắng giải nhất hạng mục Nhiếp ảnh của cuộc thi ảnh ProArtist Awards 2023.

Không còn hiện tượng 30 điểm vẫn trượt đại học

Vân trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, không còn hiện tượng điểm chuẩn 30 vẫn trượt đại học như nhiều năm trở lại đây.

Nam sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi của trường: Tạm giữ thầy giáo dạy bơi

Khánh Linh |

Cơ quan công an đã tạm giữ thầy giáo dạy bơi để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc tử vong của nam sinh lớp 9 ở bể bơi của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam.

Xuyên đêm ngăn "giun tặc"

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sau thời gian dài bị lên án, tình trạng kích trộm giun ("giun tặc") vẫn chưa thuyên giảm. Không những thế, mùa mưa cũng là lúc nạn kích giun rầm rộ hơn khiến người dân phải ngày đêm trông coi, bảo vệ đất và vườn cây.

Sở GDĐT TP Cần Thơ tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2022-2023

MỸ LY |

Trong năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ đã tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, biểu dương, nhân rộng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đề xuất đầu tư thêm một khu công nghiệp 600 - 800ha tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ đề xuất thực hiện đầu tư dự án Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 Cần Thơ IP với quy mô 600 - 800ha tại huyện Vĩnh Thạnh.

Cần Thơ đề xuất điều chuyển hơn 400 tỉ đồng vốn đầu tư công về Trung ương

Tạ Quang |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp thẩm quyền điều chuyển 401,635 tỉ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 (vốn nước ngoài) sang bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương khác có nhu cầu.