Bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên bớt gánh nặng

Vân Trang |

Nhiều thầy cô bày tỏ vui mừng trước thông tin Chính phủ đồng ý bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, trong đó có giáo viên.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang liên quan đến việc rà soát các văn bản, đề án do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng năm 2023 có nội dung về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Bộ Nội vụ rà soát, tiếp thu ý kiến bộ, ngành, địa phương, chỉnh lý dự thảo Nghị định, bảo đảm thực hiện thống nhất quy định xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và bảo đảm quyền lợi, lợi ích của đội ngũ viên chức hoạt động chuyên ngành, tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, hơn 4.100 giáo viên thuộc nhiều cấp học trên địa bàn Hà Nội đang làm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II đã gửi tâm thư đến Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội.

Trong nội dung kiến nghị, giáo viên bày tỏ mong muốn bỏ hình thức thi mà chỉ sử dụng xét thăng hạng. Lý do là vì thành tích của những giáo viên đã được khẳng định trong thực tiễn công tác và đạt nhiều danh hiệu giáo viên giỏi... Việc thi thăng hạng không công bằng giữa giáo viên lớn tuổi và giáo viên trẻ, cũng như giữa các tỉnh thành với nhau.

Cô Ánh Nguyệt, giáo viên Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) cho rằng, việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp là nguyện vọng chính đáng của hàng nghìn giáo viên thủ đô nói riêng và giáo viên cả nước nói chung.

"Để đủ tiêu chuẩn bằng cấp và các loại chứng chỉ, giáo viên đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức. Bớt được việc thi cử, giáo viên bớt áp lực. Thay vào đó, chúng tôi có thêm thời gian nghiên cứu bài giảng đầu tư cho việc giảng dạy, nâng cao được hiệu quả giáo dục" - cô Ánh Nguyệt vui mừng nói.

Thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong (Khánh Hoà) cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về những bất cập trong các chính sách liên quan đến thăng hạng và quy định về thời gian giữ hạng.

Theo thầy Lực, nếu giáo viên thỏa mãn yêu cầu về năng lực chuyên môn, vị trí việc làm thì nên được tham gia xét thăng hạng thay vì phải thi thăng hạng. Điều này tạo thuận lợi cho thầy cô đang công tác, không phải tốn thời gian để ôn học, và cũng chưa hẳn việc thi thăng hạng là không dẫn đến nhưng hệ lụy.

"Chỉ tổ chức xét thăng hạng là nguyện vọng chính đáng của thầy cô. Bỏ thi thăng hạng, giáo viên bớt gánh nặng, thầy cô có thể yên tâm công tác, cống hiến cho ngành giáo dục" - thầy Lực bày tỏ.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Tăng số lần lọc ảo, lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch đã công bố. Thời gian công bố điểm chuẩn được điều chỉnh tương ứng.

Lịch tựu trường năm 2023 của Thanh Hoá và các tỉnh thành khác

Vân Trang |

Báo Lao Động cập nhật lịch tựu trường của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước.

Thủ tướng chỉ đạo chăm lo đời sống giáo viên, tăng phụ cấp cho nhà giáo

Vân Trang |

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ban, ngành tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên.

Tin 20h: Tuổi nghỉ hưu tác động như thế nào đến lựa chọn rút BHXH 1 lần?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.8: Lý do năm 2023 không có ngành học điểm chuẩn trên 30; Cục Phòng chống HIV/AIDS vào cuộc vụ nhóm Bông hồng đen tự ý lấy máu học sinh xét nghiệm; Với nhiều người lao động, tuổi nghỉ hưu là yếu tố quyết định việc rút bảo hiểm 1 lần...

Giờ thứ 9: Nuôi chim tu hú - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong mái ấm gia đình, đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đang sống hạnh phúc. Bỗng một ngày, ông chồng phát hiện cô con gái đầu lòng không phải là huyết thống của mình. Gia đình này sẽ ra sao?

Mánh giấu 27 tỉ đồng nhận hối lộ từ Việt Á của cựu Giám đốc CDC Hải Dương

Việt Dũng |

Bị cáo Phạm Duy Tuyến được Công ty Việt Á chi 27 tỉ đồng tiền ngoài hợp đồng các đơn hàng test xét nghiệm, vật tư y tế chuyển vào tài khoản ngân hàng của bảo vệ, thông gia do bị can đưa cho Phan Quốc Việt .

Đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với Điện Biên

Văn Thành Chương |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang trình Chính phủ xem xét đồng ý để tỉnh Điện Biên đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024.

Cuối ngày Tây Bắc: Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa làm nhân viên massage

PV TÂY BẮC BỘ |

Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa làm nhân viên massage; Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún ở nhiều tỉnh vùng cao; Xót lòng 2 người phụ nữ sắp sinh vượt biên để… bán con là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.8.

Tăng số lần lọc ảo, lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch đã công bố. Thời gian công bố điểm chuẩn được điều chỉnh tương ứng.

Lịch tựu trường năm 2023 của Thanh Hoá và các tỉnh thành khác

Vân Trang |

Báo Lao Động cập nhật lịch tựu trường của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước.

Thủ tướng chỉ đạo chăm lo đời sống giáo viên, tăng phụ cấp cho nhà giáo

Vân Trang |

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ban, ngành tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên.