Bộ GDĐT thay thế công văn số 172 về đẩy mạnh Cuộc thi “Giao thông học đường”

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 25.1, ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công tác học sinh sinh viên đã ký công văn số 329/BGDĐT-GDCTHSSV thay thế công văn số 172/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 18.01 về việc đẩy mạnh Cuộc thi “Giao thông học đường” trên Internet.

Theo đó, công văn nêu rõ: Thực hiện chương trình công tác năm học 2017-2018 và Chương trình phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, ngày 12.12, Bộ GDĐT và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp tổ chức phát động Cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ III cho học sinh THCS, THPT nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh.

Để cuộc thi đạt hiệu quả tốt, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT tiếp tục có hình thức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cuộc thi và hướng dẫn học sinh tham gia trên website http://giaothonghocduong.com.vn.

Cuộc thi "Giao thông an toàn" được tổ chức hình thức thi trên Internet. Đây là 1 trong 9 cuộc thi, kì thi được Bộ GDĐT công bố tổ chức dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018. 

Công văn này thay thế công văn số 172/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 18.1 về việc đẩy mạnh Cuộc thi “Giao thông học đường” trên Internet cho học sinh THCS, THPT năm 2017-2018”.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Năng lực đội ngũ hiệu trưởng rất có vấn đề”

Xuân Hải |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã nói như vậy khi cho ý kiến thảo luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Hà Nội chiều qua 19.1.

Những thay đổi lớn nhất về các môn trong Chương trình giáo dục phổ thông mới

Đặng Chung |

Lần đầu tiên sẽ xuất hiện một số môn học và hoạt động giáo dục mới, nhiều môn học được thiết kế lại theo hướng tích hợp liên môn ở cấp thấp và phân hóa ở các bậc học cao hơn; học âm nhạc từ cấp ba, Tin học trở thành môn quan trọng, Ngữ văn chỉ còn 6 tác phẩm bắt buộc… là những thay đổi trong chương trình mới.

Học sinh được học lập trình, điều khiển Robot trong chương trình môn Tin học mới

Bích Hà |

Học sinh được lựa chọn học theo chuyên đề, như thực hành tạo trang web, lập trình điều khiển robot… tùy theo sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Năng lực đội ngũ hiệu trưởng rất có vấn đề”

Xuân Hải |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã nói như vậy khi cho ý kiến thảo luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Hà Nội chiều qua 19.1.

Những thay đổi lớn nhất về các môn trong Chương trình giáo dục phổ thông mới

Đặng Chung |

Lần đầu tiên sẽ xuất hiện một số môn học và hoạt động giáo dục mới, nhiều môn học được thiết kế lại theo hướng tích hợp liên môn ở cấp thấp và phân hóa ở các bậc học cao hơn; học âm nhạc từ cấp ba, Tin học trở thành môn quan trọng, Ngữ văn chỉ còn 6 tác phẩm bắt buộc… là những thay đổi trong chương trình mới.

Học sinh được học lập trình, điều khiển Robot trong chương trình môn Tin học mới

Bích Hà |

Học sinh được lựa chọn học theo chuyên đề, như thực hành tạo trang web, lập trình điều khiển robot… tùy theo sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp.