Biến động điểm chuẩn 2022: Trường Công an giảm sâu, ngành Sư phạm có sức hút

Đặng Chung |

Sau ngày thứ 2 các trường đại học công bố điểm chuẩn, giữ ngôi đầu trong số các ngành có điểm chuẩn cao năm 2022 vẫn thuộc về khối khoa học xã hội và nhân văn. Trong khi đó, điểm chuẩn các trường công an và một số trường quân đội năm nay giảm mạnh.

>>> Điểm chuẩn năm 2022 của tất cả trường đại học trên cả nước

Nhiều ngành điểm chuẩn "chạm sàn" vẫn không tuyển đủ

Phân tích bức tranh điểm chuẩn đại học năm 2022 cho thấy, 3 ngành đang dẫn đầu trong top có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là Quan hệ công chúng, Sư phạm và Báo chí, lấy từ 29,90 điểm trở lên với khối C00.

Trong khi đó, điểm chuẩn ngành Y Dược giảm sâu, nhiều ngành, nhiều trường còn chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Thời gian qua, có rất nhiều thông tin về ngành y tế như làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, lương và chế độ đãi ngộ chưa tương xứng trong khi học phí lại tăng cao... đã tác động không nhỏ đến tâm lý chọn ngành, chọn trường của thí sinh.

Ngoài ra, điểm chuẩn các trường y dược giảm so với năm ngoái cũng do độ phân hóa đề thi của môn Sinh học năm nay tốt hơn, có nhiều đổi mới sau vụ lùm xùm lộ đề môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. So điểm 9-10 năm nay giảm mạnh so với năm ngoái.

 
Đại học Y Hà Nội công bố mức điểm chuẩn xét tuyển 2022, ngành Y khoa cao nhất 28,15 (giảm 0,7 điểm), thấp nhất là ngành Điều dưỡng giảm 3, 4 điểm so với năm trước.

Năm nay, các nhóm ngành khoa học cơ bản đặc thù của các trường vẫn nằm trong top ngành có điểm chuẩn thấp nhất. Nhiều ngành liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, quy hoạch, xây dựng, môi trường... có điểm chuẩn "chạm sàn", chỉ khoảng 15 điểm/3 môn (tính cả điểm ưu tiên) nhưng vẫn không có người học.

Chẳng hạn, trong 36 ngành của trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), có 9 ngành có điểm chuẩn bằng với điểm sàn (15 điểm) như: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật tàu thuỷ, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật công trình thuỷ, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng… Thực tế chua chát là dù đã hạ điểm chuẩn xuống chạm sàn nhưng hiện nay vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Tương tự, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Học viện Nông nghiệp... cũng có nhiều ngành lấy ở mức 15-16 điểm (tính cả điểm ưu tiên) nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút người học.

 
Điểm chuẩn nhiều ngành của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng chỉ ở mức 15 điểm/3 môn.

Điểm sáng trong bức tranh điểm chuẩn năm nay thuộc về các trường sư phạm, hầu hết các trường đều có điểm chuẩn ở mức cao hoặc tăng so với năm 2021. Nhiều ngành thí sinh phải đạt 29-30 điểm/3 môn mới có cơ hội đỗ.

Trong bối cảnh các trường đại học khác tăng học phí thì chính sách hỗ trợ học phí, thêm việc hỗ trợ tiền sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm lên tới trên 3,6 triệu đồng/tháng... đã giúp ngành sư phạm có sức hút, nhận được sự quan tâm đặc biệt của thí sinh.

Điểm chuẩn trường công an, quân đội giảm ở nhiều ngành

Những năm trước, điểm chuẩn của các trường công an, quân đội luôn nằm trong top cao, có năm còn vượt đỉnh (trên 30 điểm/3 môn tính cả điểm ưu tiên).

Năm nay, tám trường công an đều có điểm chuẩn giảm mạnh do cách xét tuyển mới (mức giảm dao động khoảng 3-7 điểm tùy ngành và tổ hợp).

Ngưỡng trúng tuyển cao nhất được áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc, dự thi ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Học viện Chính trị Công an nhân dân) tại tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) với 26,26 điểm.

Với 17 trường quân đội, năm nay điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT lấy từ 17,35 đến 29,79, trong đó bốn trường lấy mức dưới 20.

Học viện Khoa học Quân sự có mức điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh nữ đăng ký vào ngành Ngôn ngữ Nga của trường này cần đạt 29,79 điểm mới trúng tuyển - tăng 0,49 điểm so với năm ngoái.

Học viện Biên phòng ghi nhận mức điểm chuẩn cao thứ hai - 28,75, áp dụng với thí sinh nàm miền Bắc xét tuyển bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Kế đến là Trường Sĩ quan Chính trị với 28,5.

Học viện Quân y lấy 28,3 điểm với thí sinh nữ miền Bắc có nguyện vọng vào học ngành Bác sỹ đa khoa. Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn còn phải đáp ứng tiêu chí phụ để trúng tuyển.

Năm nay, ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử của Học viện Phòng không - Không quân có điểm chuẩn thấp nhất. Thí sinh nam miền Bắc cần đạt 17,35 - giảm 6,55 điểm so với mức điểm chuẩn của năm ngoái.

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, từ ngày 18.9 đến 17h ngày 30.9.2022, bộ sẽ mở Hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Cơ sở đào tạo hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến; thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại Hệ thống.

Như vậy, trước 17h ngày 30.9, tất cả các thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống.

Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của từng cơ sở.

“Trong trường hợp việc nhập học ở trường đại học diễn ra trước, vẫn phải thực hiện đầy đủ việc nhập học trực tuyến trên Hệ thống chung của Bộ GDĐT. Bởi nếu quên hoặc không thực hiện khâu này, vẫn đồng nghĩa với việc thí sinh không nhập học” - đại diện Bộ GDĐT nhấn mạnh.

Theo Quy chế tuyển sinh năm 2022, thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định nếu không có lý do chính đáng, xem như từ chối nhập học và các trường có quyền từ chối tiếp nhận.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tăng ở nhiều ngành

Bích Hà |

Năm nay, nhiều ngành của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên có điểm chuẩn tăng từ 0,25 đến 2 điểm so với năm 2021.

Cập nhật: Điểm chuẩn của các trường quân đội và công an năm 2022

Tường Vân |

Báo Lao Động cập nhật điểm chuẩn của Học viện, Đại học thuộc khối quân đội và công an năm 2022 - 2023.

Điểm chuẩn 2022: Ngành Báo chí, PR lên ngôi, gần 10 điểm/môn mới đỗ

Đặng Chung |

Năm 2022, các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng (Public Relations - PR)… vẫn là những ngành hot, có sức hút với đông đảo thí sinh. Điểm chuẩn vào các ngành này ở mức cao kỷ lục, thí sinh đạt trên 29 điểm với khối C00 mới có thể đỗ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tăng ở nhiều ngành

Bích Hà |

Năm nay, nhiều ngành của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên có điểm chuẩn tăng từ 0,25 đến 2 điểm so với năm 2021.

Cập nhật: Điểm chuẩn của các trường quân đội và công an năm 2022

Tường Vân |

Báo Lao Động cập nhật điểm chuẩn của Học viện, Đại học thuộc khối quân đội và công an năm 2022 - 2023.

Điểm chuẩn 2022: Ngành Báo chí, PR lên ngôi, gần 10 điểm/môn mới đỗ

Đặng Chung |

Năm 2022, các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng (Public Relations - PR)… vẫn là những ngành hot, có sức hút với đông đảo thí sinh. Điểm chuẩn vào các ngành này ở mức cao kỷ lục, thí sinh đạt trên 29 điểm với khối C00 mới có thể đỗ.