Bị phản ứng vì thu phí sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, Đại học KHXHNV lên tiếng

Bích Hà |

Những ngày qua, không ít tân cử nhân của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) chia sẻ bức xúc trên mạng xã hội về việc phải đóng các khoản học phí chênh lệch để nhận bằng tốt nghiệp.

Theo đó, để nhận bằng, sinh viên phải đóng phí phát sinh, có sinh viên đóng 300.000 đồng, có người đóng tới 700.000 đồng.

Đặc biệt, sinh viên không được báo trước về các khoản phí này. Bình thường, nếu đóng thiếu học phí, nhà trường đã cảnh báo nhắc nhở, nhưng trước đó sinh viên không nhận được nhắc nhở nào cho đến lúc tới trường nhận bằng tốt nghiệp.

“Là một cử nhân khoa học của trường ĐH KHXHNV (ĐHQG TPHCM), bản thân em không thể chấp nhận chuyện không thông báo gì, tới khi cử nhân nhận bằng thì thông báo nợ tiền, phải trả mới nhận được bằng.

Vài ba trăm ngàn không quá lớn, chúng em sẵn sàng đóng nhưng phải làm sao cho thuyết phục” – một sinh viên bức xúc chia sẻ trên diễn đàn dành cho các sinh viên của Trường ĐH KHXHNV.

Đây không phải là năm đầu tiên xảy ra vấn đề này. Các khóa tốt nghiệp trước đó cũng gặp phải trường hợp tương tự.

Sau khi có phản ánh của sinh viên, Ban truyền thông Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) vừa lên tiếng giải thích trên trang cộng đồng của trường.

Theo đó, trường thu học phí bổ sung xảy ra đối với hai trường hợp.

Trường hợp thứ nhất do thay đổi số tiết do bổ sung môn học mới hoặc thay đổi môn học mới sau khi kết thúc việc thu học phí.

Vì vậy, trường đưa ra hướng giải quyết đối với trường hợp bổ sung môn học là cử nhân cần thanh toán học phí bổ sung.

Nếu điều chỉnh số tiết của môn học (do khoa, bộ môn đề nghị) thì sinh viên không phải thanh toán học phí bổ sung. Cụ thể, nếu sinh viên nộp học phí là 30 tiết nhưng sau đó khoa bổ sung thêm 15 tiết cho cùng môn học thì không cần thanh toán học phí bổ sung.

Trường hợp thứ hai, có thể những sinh viên này nợ học phí học kỳ hè nên phải thanh toán trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Còn 7,5% học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 19.12, Bộ GDĐT phối hợp với BHXH VN tổ chức tọa đàm chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT).

Miễn học phí cho sư phạm: Lãng phí ngân sách

Bích Hà |

Lãnh đạo nhiều trường sư phạm cho rằng việc miễn học phí để thu hút sinh viên vào học ngành sư phạm đã trở nên lỗi thời. Bởi hiện nay nhiều người học sư phạm nhưng ra trường không làm giáo viên mà chuyển qua ngành nghề khác.

Sinh viên được vào hội đồng trường, có quyền bầu hiệu trưởng

Đặng Chung |

Nên có sự tham gia của sinh viên và giảm số lượng thành viên bên ngoài trong thành phần hội đồng trường… là một trong những vấn đề làm “nóng” hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Bộ GDĐT tổ chức vào 5.12 tại ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Còn 7,5% học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 19.12, Bộ GDĐT phối hợp với BHXH VN tổ chức tọa đàm chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT).

Miễn học phí cho sư phạm: Lãng phí ngân sách

Bích Hà |

Lãnh đạo nhiều trường sư phạm cho rằng việc miễn học phí để thu hút sinh viên vào học ngành sư phạm đã trở nên lỗi thời. Bởi hiện nay nhiều người học sư phạm nhưng ra trường không làm giáo viên mà chuyển qua ngành nghề khác.

Sinh viên được vào hội đồng trường, có quyền bầu hiệu trưởng

Đặng Chung |

Nên có sự tham gia của sinh viên và giảm số lượng thành viên bên ngoài trong thành phần hội đồng trường… là một trong những vấn đề làm “nóng” hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Bộ GDĐT tổ chức vào 5.12 tại ĐH Quốc gia Hà Nội.