Miễn học phí cho sư phạm: Lãng phí ngân sách

Bích Hà |

Lãnh đạo nhiều trường sư phạm cho rằng việc miễn học phí để thu hút sinh viên vào học ngành sư phạm đã trở nên lỗi thời. Bởi hiện nay nhiều người học sư phạm nhưng ra trường không làm giáo viên mà chuyển qua ngành nghề khác.

Tiền đầu tư “trôi sông”

Tại hội thảo khoa học “Tác động chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm đến chất lượng tuyển sinh và đào tạo giáo viên”, PGS -TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM đã thẳng thắn cho rằng cần bỏ ngay chính sách này.

Ông đưa ra lý do: Trường đang đào tạo 13 ngành, trong đó có một ngành sư phạm ngôn ngữ Anh, còn lại là sư phạm kỹ thuật. Mỗi năm trường nhận được 5-8 tỉ đồng cấp bù sư phạm, sau đó trường phải bù lỗ đến 30 tỉ đồng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.

Tuy nhiên 90% sinh viên giỏi học ngành sư phạm kỹ thuật khi ra trường đều làm công ty, xí nghiệp hết mà không có chế tài ràng buộc nào. Thành ra mọi công đầu tư đều “trôi sông”. Điều này là không công bằng với những sinh viên đang học hệ ngoài sư phạm.

Cùng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Thám (Đại học Sư phạm - Đại học Huế) cho rằng: "Nếu nhìn bức tranh sinh viên sư phạm ra trường khó xin việc, thậm chí thất nghiệp và nguồn ngân sách đầu tư cho việc cấp bù sư phạm, thì chúng ta không khỏi băn khoăn về sự lãng phí này".

Ông cho rằng cùng với việc quy hoạch lại mạng lưới các trường, khống chế chỉ tiêu và dần dần cân bằng giữa cung- cầu thì cũng cần mạnh dạn bỏ việc miễn học phí cho sinh viên sư phạm.

 
Sinh viên sư phạm đang được hưởng chính sách miễn học phí.  (Ảnh: Vietnam+) 

Lo lắng sinh viên sư phạm bỏ học hàng loạt

Theo TS Trần Lương (Đại học Cần Thơ), hiện 50% sinh viên chọn ngành sư phạm do được miễn học phí. Nếu ngành sư phạm sẽ phải đóng học phí, e rằng nhiều sinh viên sẽ bỏ học. Khi ra trường cơ hội xin việc khó và lương giáo viên cũng không cao.

Một số chuyên gia khác cũng băn khoăn trước đề xuất bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm. Lâu nay nhờ việc miễn học phí mà nhiều con em nhà nghèo học giỏi được tạo cơ hội vào đại học. Đây là chính sách nhân văn để thu hút người giỏi vào ngành giáo dục.

PGS-TS Nguyễn Trường Giang - Phó vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính – hiến kế: Để tránh lãng phí ngân sách, cần xác định số lượng sinh viên sư phạm cần thiết và đặt hàng cho các cơ sở đào tạo.

Những sinh viên ra trường công tác trong ngành sư phạm một thời gian nhất định sẽ được Nhà nước hoàn trả học phí. Ngược lại, sinh viên ra trường làm trái ngành sẽ không được hưởng chính sách nhân văn này.

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến – nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) thì cho rằng muốn thu hút nhân tài thì cần đến chính sách sử dụng. Nếu đảm bảo 100% sinh viên sư phạm ra trường có việc làm, đồng lương giáo viên được cải thiện, thì ngành sư phạm vẫn có sức hút.
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nâng lương giúp ngành sư phạm hút nhân tài, ngăn chặn tình trạng bỏ việc?

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là ý kiến được nhiều đại biểu đề xuất tại Hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung 11 điều của Luật Giáo dục do Bộ GDĐT tổ chức ngày 5.12.

Đất nước không cần tiến sĩ dỏm mà cần khoa học thật

Lê Thanh Phong |

Chi 12.000 tỉ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ, đó là nội dung quan trọng trong dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030”, của Bộ GDĐT công bố, gửi tới các bộ, ngành và các trường để xin ý kiến.

Có một thủ khoa sư phạm đang ở nhà chăn heo, thưa thầy bộ trưởng

Anh Đào |

Bùi Thị Hà là mô típ chúng ta vẫn hay đọc trên báo, đại loại: "Cô gái nuôi lợn đỗ hai trường đại học”. Mấy năm sau đó, chúng ta gặp lại cô, khuôn mặt từng được vinh danh tại Văn Miếu, nhưng bây giờ, cô gái thủ khoa sư phạm về nhà nuôi heo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nâng lương giúp ngành sư phạm hút nhân tài, ngăn chặn tình trạng bỏ việc?

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là ý kiến được nhiều đại biểu đề xuất tại Hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung 11 điều của Luật Giáo dục do Bộ GDĐT tổ chức ngày 5.12.

Đất nước không cần tiến sĩ dỏm mà cần khoa học thật

Lê Thanh Phong |

Chi 12.000 tỉ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ, đó là nội dung quan trọng trong dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030”, của Bộ GDĐT công bố, gửi tới các bộ, ngành và các trường để xin ý kiến.

Có một thủ khoa sư phạm đang ở nhà chăn heo, thưa thầy bộ trưởng

Anh Đào |

Bùi Thị Hà là mô típ chúng ta vẫn hay đọc trên báo, đại loại: "Cô gái nuôi lợn đỗ hai trường đại học”. Mấy năm sau đó, chúng ta gặp lại cô, khuôn mặt từng được vinh danh tại Văn Miếu, nhưng bây giờ, cô gái thủ khoa sư phạm về nhà nuôi heo.