Bất an về bữa ăn học đường sau vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì

LƯU HOÀI |

Thông tin về việc 11 học sinh bán trú ăn chung 2 gói mì tôm chan cơm ở Lào Cai đã khiến nhiều phụ huynh đặt ra vấn đề cần có sự tham gia sâu hơn của ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát các bữa ăn học đường của các con.

Lo lắng về khẩu phần ăn tại trường học

Vừa qua, thông tin phản ánh cắt xén khẩu phần ăn của học sinh đã khiến không ít người lo lắng về vấn đề dinh dưỡng và nguồn thực phẩm trong các bữa ăn bán trú của học sinh.

Biết được sự việc trên, chia sẻ với Lao Động ngày 19.12, chị Nguyễn Thị Nhân - phụ huynh tại Bố Trạch (Quảng Bình) bày tỏ: "Với những khẩu phần ăn bị cắt xén như vậy, chúng tôi thấy bất an về những bữa ăn sau này của con em, trường học là nơi gửi gắm giáo dục nhưng quá nhiều điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng và thất vọng".

Với những vùng tiếp cận thông tin còn khó khăn như ở các trường bán trú, thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của học sinh nhưng khi xem lại các bữa ăn bị cắt xén của học sinh, không ít giáo viên đã nêu lên ý kiến của mình.

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 18.12, cô Trần Thu Hà - giáo viên Trường THCS Hoàng Khai (Tuyên Quang) chia sẻ: "Là 1 người giáo viên, vụ việc 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm khiến tôi khá bức xúc, nếu sự việc này đúng sự thật, thì cơ quan chức năng cần phải vào cuộc và xử lý nghiêm minh về hành vi trên. Học sinh vùng cao đã quá thiệt thòi, do đó chúng ta phải đòi lại quyền lợi cho các em".

Lấy lại niềm tin bằng việc tăng cường giám sát các bữa ăn bán trú

Trước đó, vụ việc nhiều phụ huynh đã bày tỏ bức xúc với suất ăn giá 32.000 nhưng nhận lại thức ăn ít ỏi và thiếu dinh dưỡng tại một trường THCS ở Hà Đông, TP. Hà Nội.

Sau một thời gian, sự việc "11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm" lại một lần nữa làm nóng dư luận.

Việc cắt xén khẩu phần ăn của các học sinh khiến anh Vũ Mạnh Quyết - phụ huynh tại Quảng Ninh cũng băn khoăn về các bữa cơm học đường hiện nay.

"Hy vọng thời gian sắp tới sẽ không có những trường hợp này xảy ra nhiều nữa, khẩu phần ăn của các con cần có sự giám sát kỹ lưỡng hơn, nhà trường, giáo viên cũng lấy thêm ý kiến của phụ huynh để có sự giám sát đồng đều giữa hai bên, quan tâm chu đáo đến các con nhiều hơn.

Giờ đây nhiều phụ huynh tâm sự muốn có cơ chế giám sát chặt chẽ bữa ăn của học sinh với sự tham gia đầy đủ thành phần gồm cơ quan chức năng, người có chuyên môn, phụ huynh học sinh và việc này cần phải được làm thường xuyên, hàng tuần theo cách công khai, tránh hình thức" - anh Quyết nêu quan điểm.

Bày tỏ mong muốn của bản thân về câu chuyện trên, cô Thu Hà chia sẻ: "Theo tôi, các bữa ăn hàng ngày của học sinh cần phải có sự giám sát từ phía phụ huynh, hơn nữa các cơ quan chức năng cũng cần giám sát để bữa ăn của các con ngày càng chất lượng và đầy đủ hơn.

Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học năm 2022 mới đây, song sự việc xảy ra ở trên cho thấy còn nhiều sự thiếu sót, tắc trách trong giám sát quản lý. Việc xử lý nghiêm các sai phạm là điều cần phải làm để tạo sự yên tâm, lấy lại niềm tin cho phụ huynh".

LƯU HOÀI
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn sau vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo sau vụ 11 học sinh ở Lào Cai ăn 2 gói mì tôm pha loãng, chan cơm.

Bớt xén bữa cơm của học sinh là điều rất đáng xấu hổ

Tuyết Anh |

Liên quan đến sự việc bớt xén bữa ăn bán trú của học sinh tại một trường Tiểu học ở Lào Cai, nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng đây là điều đáng xấu hổ của người làm nghề giáo.

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp cho học sinh miền núi

Vân Trang |

Vụ học sinh ở Lào Cai bị cắt bớt khẩu phần ăn đang khiến dư luận bức xúc và đặt ra câu hỏi, mức hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp cho học sinh miền núi hiện nay ra sao.

Công ty JVI môi giới người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ có doanh thu tăng đột biến

NHÓM PV |

Kết thúc năm 2022, doanh thu Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) - nơi diễn ra hoạt động môi giới người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ - đạt khoảng 58 tỉ đồng, gấp 11,6 lần so với năm 2021.

Trẻ bị ung bướu ngày càng nhiều và những trăn trở trong điều trị

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Theo các chuyên gia về ung bướu, đối với những bệnh nhi không may mắc ung thư, đa phần phát hiện ở giai đoạn muộn, nguy cơ chuyển nặng rất lớn.

Bắt Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam điều tra hành vi tham ô

Hoàng Bin |

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam bị Công an tỉnh này bắt tạm giam để điều tra hành vi tham ô.

Dấu hiệu vi phạm hình sự của 3 tướng quân đội trong vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cơ quan tố tụng cho rằng, Trung tướng Đỗ Quyết và 2 Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Lê Bách Quang có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong vụ Việt Á sản xuất, bán kit cho Học viện Quân y...

Hình ảnh Quang Hải, Thanh Huyền trong lễ dạm ngõ

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Quang Hải và vợ sắp cưới Chu Thanh Huyền diện những "bộ cánh" đơn giản với tông màu trắng trong lễ dạm ngõ của mình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn sau vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo sau vụ 11 học sinh ở Lào Cai ăn 2 gói mì tôm pha loãng, chan cơm.

Bớt xén bữa cơm của học sinh là điều rất đáng xấu hổ

Tuyết Anh |

Liên quan đến sự việc bớt xén bữa ăn bán trú của học sinh tại một trường Tiểu học ở Lào Cai, nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng đây là điều đáng xấu hổ của người làm nghề giáo.

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp cho học sinh miền núi

Vân Trang |

Vụ học sinh ở Lào Cai bị cắt bớt khẩu phần ăn đang khiến dư luận bức xúc và đặt ra câu hỏi, mức hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp cho học sinh miền núi hiện nay ra sao.