8 quận ở Hà Nội dừng dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 12

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh lớp 12 tại 6 quận, huyện phải dừng đến trường sau 3 tuần được học trực tiếp.

UBND TP.Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố (cập nhật đến ngày 24.12).

Theo đó, thành phố (TP) vẫn ở cấp độ 2 (tương ứng màu vàng) trong phòng chống dịch như cách đây 1 tuần. Tuy nhiên, số quận huyện ở cấp độ 3 đã tăng lên 6 quận so với thông báo ngày 17.12, gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Hà Nội chỉ có một huyện là Phúc Thọ ở cấp độ 1 (màu xanh). 21 quận, huyện, thị xã còn lại ở cấp độ 2 (màu vàng), giảm 3 quận, huyện, thị xã so với tuần trước. Xét quy mô xã, phường, Hà Nội có 67 đơn vị cấp độ 3 (tăng 42 so với tuần trước).

Như vậy, học sinh lớp 12 của 6 quận là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ cho học sinh lớp 12 dừng học trực tiếp từ ngày 27.12 tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, có tất cả 8 quận huyện tại Hà Nội phải tạm dừng dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 12, gồm: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ.

Các phường, xã cấp độ 3 ở các quận, huyện còn lại cũng phải đóng cửa trường.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành công văn về tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12 trên toàn thành phố. Theo đó, các trường nếu thuộc xã, phường đạt cấp độ 1 hoặc 2 về phòng dịch, đảm bảo các tiêu chí an toàn sẽ đủ điều kiện mở cửa từ ngày 6.12.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra trực tuyến vẫn có thể đánh giá đúng năng lực học sinh

Tường Vân |

Trong điều kiện học sinh tại nhiều tỉnh thành phải duy trì dạy học, kiểm tra trực tuyến vì dịch COVID-19, băn khoăn lớn nhất là làm sao đảm bảo an toàn cho học sinh và đảm bảo chất lượng, đánh giá đúng năng lực học sinh.

Học sinh lớp 1, lớp 2 ở Hà Nội không bắt buộc kiểm tra trực tiếp

Tường Vân |

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phạm Xuân Tiến khẳng định, Sở GDĐT không bắt buộc tất cả các trường kiểm tra định kỳ trực tiếp đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Trường học "xoay hướng" ôn thi cho học sinh cuối cấp

Tường Vân |

Xu hướng tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học top đầu sẽ tuyển sinh riêng, sử dụng kết quả các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Phía các trường THPT đang gấp rút cập nhật thông tin để có phương án ôn tập hiệu quả cho học sinh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kiểm tra trực tuyến vẫn có thể đánh giá đúng năng lực học sinh

Tường Vân |

Trong điều kiện học sinh tại nhiều tỉnh thành phải duy trì dạy học, kiểm tra trực tuyến vì dịch COVID-19, băn khoăn lớn nhất là làm sao đảm bảo an toàn cho học sinh và đảm bảo chất lượng, đánh giá đúng năng lực học sinh.

Học sinh lớp 1, lớp 2 ở Hà Nội không bắt buộc kiểm tra trực tiếp

Tường Vân |

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phạm Xuân Tiến khẳng định, Sở GDĐT không bắt buộc tất cả các trường kiểm tra định kỳ trực tiếp đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Trường học "xoay hướng" ôn thi cho học sinh cuối cấp

Tường Vân |

Xu hướng tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học top đầu sẽ tuyển sinh riêng, sử dụng kết quả các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Phía các trường THPT đang gấp rút cập nhật thông tin để có phương án ôn tập hiệu quả cho học sinh.