Lê Quang Nhật (sinh năm 1995, quê TPHCM) đang là nghiên cứu sinh năm cuối bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Thành phố Seattle, song song với vị trí quản lý dự án tại một công ty ở Florida, Mỹ. Anh cũng đang sở hữu 4 bằng thạc sĩ của Đại học Harvard, Đại học Johns Hopkins, Đại học Thành phố Seattle và Đại học Universidad Internacional Isabel I De Castilla.
Với kinh nghiệm học tập 11 năm tại Mỹ, Quang Nhật chỉ ra các bước lên kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ vào đại học xứ cờ hoa.
Đầu tiên, cần lên danh sách những trường muốn nộp hồ sơ học, bao gồm 3 cấp độ: Trường mơ ước, trường vừa tầm và trường an toàn. Trường mơ ước là những trường có ít khả năng được nhận, nhưng vẫn cố gắng vươn tới. Trường vừa tầm là trường có khả năng cao sẽ vào được nếu như thể hiện đúng với khả năng của mình. Cuối cùng, trường an toàn là trường mà chắc chắn sẽ vào được, khâu quan trọng chỉ là nộp hồ sơ cho thật tốt.
Với Quang Nhật, trường mơ ước để vào cấp đại học của anh bao gồm Đại học Harvard, Đại học Stanford, Đại học Yale và Đại học Princeton. Trường vừa tầm gồm Đại học California Santa Cruz, Đại học Washington... và trường an toàn là Đại học Seattle, Đại học San Jose State...
Sau đã xác định những trường muốn nhập học, Quang Nhật bắt đầu xác định hạn nộp hồ sơ của từng trường để không bị bỏ lỡ cơ hội. Anh cũng tìm hiểu những yêu cầu của từng trường đối với đơn xét tuyển.
Quang Nhật khuyên mọi người nên chuẩn bị hồ sơ thi tuyển vào đại học sớm nhất có thể để đạt được hiệu quả tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu mà trường đề ra. “Mình chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh đại học ngay từ đầu năm lớp 10. Việc chuẩn bị hồ sơ sớm giúp mình có nhiều thời gian để viết bài luận tốt hơn, học và thi IELTS tốt hơn...”, Quang Nhật nói.
Chàng trai sinh năm 1995 cho rằng bài luận là một trong những phần quan trọng nhất quyết định đến khả năng hồ sơ của thí sinh có được nhận hay không. Vì vậy, cần để hội đồng tuyển sinh thấy được sự sáng tạo, những ý tưởng sâu sắc và cả những thành tựu đã đạt được. “Hãy cứ nghĩ như đây là một bài marketing về bản thân mình để thuyết phục hội đồng tuyển sinh cho bạn cơ hội để học tại trường”, Quang Nhật chia sẻ.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng là điểm cộng lớn cho bộ hồ sơ. Ngay từ năm 11, Quang Nhật đã là thư ký Hội đồng học sinh của trường. Anh sáng lập và quản lý hội tennis của trường. Ngoài ra, anh cũng tham gia vào các chuyến đi thiện nguyện của hội chữ thập đỏ Việt Nam. Những điều này đã tạo nên sự khác biệt trong hồ sơ của anh.
Kết quả, Quang Nhật nhận được học bổng và thư đề nghị nhập học của 8 trường đại học khác nhau trên khắp nước Mỹ. Anh quyết định chọn nhập trường Đại học California Santa Cruz với học bổng 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng) cho 4 năm học theo ngành Hoá Sinh.
Sau khi nhận được lời đề nghị nhập học từ các trường, anh lập tức hỏi những người có kinh nghiệm đi trước, tìm hiểu khí hậu, con người và cơ sở vật chất của các trường. “Điều này rất quan trọng, bởi vì rất nhiều du học sinh trải qua những năm tháng vất vả chỉ vì không thích nghi được với thời tiết tại nơi đó”, Quang Nhật nói.