Bí quyết “săn” học bổng du học 12 trường ở Mỹ của nam sinh ở Quảng Trị

THUỶ TIÊN |

Cậu học trò Trương Khánh Hưng (sinh năm 2004), học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị vừa được 12 trường đại học ở Mỹ đồng ý tuyển sinh và cấp học bổng du học cho 4 năm học tập. Đặc biệt, Hưng còn bày tỏ mong muốn sẽ trở về Việt Nam cống hiến trong tương lai.

Hiện thực hóa giấc mơ du học

Trải qua nhiều cuộc thi, quá trình xét tuyển một cách nghiêm ngặt của hệ thống các trường đại học Mỹ, Trương Khánh Hưng đã dành được học bổng và hỗ trợ tài chính từ 12 trường đại học ở Mỹ với tổng giá trị học bổng cho mỗi năm lên đến 326.930 USD (tương đương 7,6 tỉ VND). Nổi bật trong đó có các trường đại học: South Florida, Denison, DePauw, Beloit College, Cincinnati, Elon…

Từ khi lên lớp 8, Hưng đã nhen nhóm giấc mơ được đi du học Mỹ. Một năm sau đó, em đã tham gia xin xét duyệt và được 3 trường THPT ở Mỹ cấp học bổng nhưng Hưng hoãn lại.

“Lúc đó em cũng rất muốn đi nhưng sau khi nghe lời khuyên của ba mẹ, thầy cô em đã suy nghĩ lại. Em nên củng cố kiến thức, trau dồi tư duy, kỹ năng và chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho việc đi du học xa nhà” - Hưng chia sẻ về lý do không đi du học sớm hơn.

Những năm học ở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, nam sinh cố gắng hoàn thiện hồ sơ, tham gia hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi… để rèn luyện bản thân cũng là làm đẹp thêm hồ sơ của mình. Kết quả điểm trung bình các môn năm học lớp 12 của em đạt 9,2 điểm.

Hưng vừa đạt kết quả xuất sắc tại trường, mang về nhiều thành tích cấp tỉnh, thành phố; vừa luyện tiếng Anh đạt IELTS 7.0, tham dự kỳ thi SAT, thi Duolingo; viết bài luận và tham gia các hoạt động từ thiện, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao đáp ứng tiêu chí nộp hồ sơ tìm học bổng.

 
Khánh Hưng luôn có gia đình ở bên động viên, hỗ trợ. Ảnh: NVCC

Nửa đầu năm lớp 12, Hưng đã chuẩn bị xong bài luận chính và hơn 15 bài luận phụ để nộp vào các trường đại học ở Mỹ. Tất cả bài luận và hồ sơ đều được em tự tìm hiểu, kiểm tra và viết bằng tiếng Anh.

Ngày 15.12.2021, nam sinh Quảng Trị nhận được email đầu tiên thông báo cấp học bổng bao gồm học phí và sinh hoạt phí của Đại học Augustana. Niềm vui nối tiếp niềm vui, thêm 11 trường đại học của Mỹ liên tiếp gửi email thông báo cấp học bổng cho em. Sau nhiều lần tìm hiểu, nghiên cứu Hưng đã chọn ngành Khoa học máy tính tại Đại học South Florida - ngôi trường lớn thứ 9 tại Mỹ, thuộc hệ thống giáo dục công lập của bang Florida.

Mong muốn trở về phát triển quê hương Việt Nam

Khánh Hưng tìm nhiều phương pháp để cân bằng việc học và hoạt động ngoại khóa. Ngoài hoàn thành các môn học trên lớp, em tự học thêm tiếng Anh, học lập trình, đọc sách, tìm kiến thức khoa học để nghiên cứu.

Mỗi chiều, nam sinh sẽ dành thời gian chơi bóng bàn hoặc bơi lội. Cuối tuần là khoảng thời gian em dành cho các hoạt động từ thiện. Với Hưng, động lực học tập, rèn luyện bắt nguồn từ trách nhiệm và niềm yêu thích.

Khánh Hưng
Khánh Hưng yêu thích tham gia các hoạt động từ thiện. Ảnh: NVCC

Thầy Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Đoàn trường cũng là giáo viên giảng dạy môn Vật lý của Hưng, nhận xét: “Hưng là cậu học sinh chu đáo, năng nổ, thành tích và tinh thần học tập luôn khiến thầy cô, bạn bè yêu quý”.

Hưng dự định học 4 năm, sau đó tùy vào lựa chọn kế hoạch của bản thân để học cao hơn, đồng thời đi làm để tích lũy thêm kinh nghiệm. Nếu được, Hưng còn mong muốn có thể học 2 hoặc 3 chuyên ngành trong 4 năm tại Mỹ. Mục tiêu lâu dài là sẽ về Việt Nam, phát triển quê hương đất nước.

Nam sinh Quảng Trị nhắn nhủ rằng: “Nếu có ý định đi du học, chúng ta nên cố gắng thay đổi bản thân, tiếp cận và vươn ra thế giới. Em từng là người hướng nội và khá nhút nhát. Nhận thấy điều đó là không nên, em đã cố gắng thay đổi dần dần để tự tin hơn, mạnh dạn và lưu loát hơn như hiện tại”.

Bà Trương Thị Thu Hoài - mẹ của Khánh Hưng, hạnh phúc chia sẻ: “Là một người mẹ, tôi mong cháu tiếp tục những ước mơ đã chọn, sau cùng có thể trở về với gia đình ở Việt Nam. Tuy nhiên, quyết định vẫn ở con, gia đình luôn chia sẻ động viên và tôn trọng những chọn lựa, hướng đi của con, không gây áp lực cho con trên mọi chặng đường”.

THUỶ TIÊN
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi nên đi du học hay học đại học ở trong nước?

QUANG ĐẠI |

Sự việc một nam sinh ở Nghệ An được nhiều trường đại học ở nước ngoài có thư mời nhập học và cam kết tài trợ học bổng nhưng em này lựa chọn học đại học trong nước, đang làm dấy lên tranh cãi nên cho con đi du học hay học đại học tại Việt Nam.

Du học sinh người Việt băn khoăn việc ở lại hay trở về

Hoàng Hằng - Phương Thúy |

Cuộc sống của một du học sinh không chỉ thay đổi về môi trường học tập, mà còn là thay đổi trong chính cách nhìn nhận về tương lai. Nhiều người thường chỉ thấy bề nổi mà lầm tưởng rằng cuộc sống du học thật dễ dàng. Vậy thực sự du học sinh đã phải trải qua những gì ở xứ người, liệu họ sẽ lựa chọn ở lại hay về nước?

Cuộc sống du học sinh có thực sự mang màu hồng?

Phùng Nhung |

Bên cạnh những áp lực về học tập và thi cử, nhiều du học sinh Việt tại nước ngoài còn bị đè nặng bởi áp lực về kinh tế. Để rồi nhiều người phải thốt lên "cuộc sống du học sinh không chỉ màu hồng".

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tranh cãi nên đi du học hay học đại học ở trong nước?

QUANG ĐẠI |

Sự việc một nam sinh ở Nghệ An được nhiều trường đại học ở nước ngoài có thư mời nhập học và cam kết tài trợ học bổng nhưng em này lựa chọn học đại học trong nước, đang làm dấy lên tranh cãi nên cho con đi du học hay học đại học tại Việt Nam.

Du học sinh người Việt băn khoăn việc ở lại hay trở về

Hoàng Hằng - Phương Thúy |

Cuộc sống của một du học sinh không chỉ thay đổi về môi trường học tập, mà còn là thay đổi trong chính cách nhìn nhận về tương lai. Nhiều người thường chỉ thấy bề nổi mà lầm tưởng rằng cuộc sống du học thật dễ dàng. Vậy thực sự du học sinh đã phải trải qua những gì ở xứ người, liệu họ sẽ lựa chọn ở lại hay về nước?

Cuộc sống du học sinh có thực sự mang màu hồng?

Phùng Nhung |

Bên cạnh những áp lực về học tập và thi cử, nhiều du học sinh Việt tại nước ngoài còn bị đè nặng bởi áp lực về kinh tế. Để rồi nhiều người phải thốt lên "cuộc sống du học sinh không chỉ màu hồng".