33 tác phẩm đoạt giải “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí”

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 20.12, tại Hà Nội, Hội đồng chung khảo Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí” do Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã họp bình chọn, bỏ phiếu kín lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc.

Tham dự cuộc họp có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân; bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chung khảo Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí”.

Ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, từ những tác phẩm gửi về tham dự giải, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn được các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trong các thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh để Hội đồng chung khảo lựa chọn, bỏ phiếu để trao giải.

Trong lần đầu tiên tổ chức đã nhận được hơn 1.500 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm chủ yếu tập trung vào đề tài đấu tranh phòng chống tham nhũng. Mảng đề tài phòng chống lãng phí còn chưa nhận được nhiều tác phẩm dự thi. Qua nhiều vòng bình xét, với tinh thần làm việc khẩn trương, khách quan và công tâm, Hội đồng chung khảo đã chọn ra 33 tác phẩm đoạt giải. Trong đó, có 2 giải A, 8 giải B, 10 giải C, 13 giải khuyến khích.

 
 

Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí” cũng cho biết qua thành công của lần tổ chức đầu tiên, Ban tổ chức sẽ phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí” cho những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, vô tư, công tâm, khách quan của các thành viên Hội đồng chung khảo Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí”, Hội đồng đã lựa chọn được những tác phẩm xứng đáng để trao thưởng.

Lễ trao Giải thưởng báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí” vào ngày 2.1.2018.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chống tham nhũng không có vùng cấm và phải bằng luật pháp

TS NGUYỄN MINH PHONG |

Những ngày gần đây, công luận đang nóng lên bởi danh sách các quan chức và lãnh đạo cao cấp nhiều tập đoàn, tổng công ty của khu vực kinh tế Nhà nước bị bắt, điều tra tham nhũng kéo dài và không còn vùng cấm. Lòng tin vào Đảng và Nhà nước về quyết tâm chống tham nhũng đang được củng cố cùng với sự nghiêm minh của luật pháp về phòng chống tham nhũng.

Lần đầu khen thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác tham nhũng

T.C.A |

Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai vừa thưởng 10 triệu đồng đối với một công dân cung cấp thông tin tố giác tham nhũng.

Một năm chống tham nhũng, Hà Nội thu 3 tỷ đồng: Như bắt "cá tép"

PV |

Nhìn vào báo cáo chống tham nhũng của TP Hà Nội, nhiều độc giả cho rằng, "Hà Nội toàn bắt cá tép", "bệnh thành tích", "con số trên như hạt bụi giữa sa mạc, không đúng thực tế".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chống tham nhũng không có vùng cấm và phải bằng luật pháp

TS NGUYỄN MINH PHONG |

Những ngày gần đây, công luận đang nóng lên bởi danh sách các quan chức và lãnh đạo cao cấp nhiều tập đoàn, tổng công ty của khu vực kinh tế Nhà nước bị bắt, điều tra tham nhũng kéo dài và không còn vùng cấm. Lòng tin vào Đảng và Nhà nước về quyết tâm chống tham nhũng đang được củng cố cùng với sự nghiêm minh của luật pháp về phòng chống tham nhũng.

Lần đầu khen thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác tham nhũng

T.C.A |

Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai vừa thưởng 10 triệu đồng đối với một công dân cung cấp thông tin tố giác tham nhũng.

Một năm chống tham nhũng, Hà Nội thu 3 tỷ đồng: Như bắt "cá tép"

PV |

Nhìn vào báo cáo chống tham nhũng của TP Hà Nội, nhiều độc giả cho rằng, "Hà Nội toàn bắt cá tép", "bệnh thành tích", "con số trên như hạt bụi giữa sa mạc, không đúng thực tế".