107.000 học sinh Hà Nội trước kỳ thi cam go vào lớp 10

Thiều Trang - Tường Vân |

Hôm nay (18.6), gần 107.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Nhiều phụ huynh và học sinh đánh giá kỳ thi này căng thẳng và khắc nghiệt hơn thi đại học, khi dự báo có khoảng 38.000 học sinh không vào được các trường THPT công lập.

Tiếp sức học sinh “vượt vũ môn”

Năm học 2022-2023 là năm có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỷ lục ở Hà Nội trong nhiều năm qua khi gần 107.000 thí sinh của Hà Nội cạnh tranh, giành khoảng 69.000 suất vào lớp 10 THPT công lập (không chuyên). Với nhiều phụ huynh có con tham gia kỳ thi được ví căng hơn thi đại học, điều được chú trọng nhất là tạo tâm lý cho con, giúp con thoải mái và tự tin nhất.

Xin nghỉ làm đưa con đi thi tại Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam từ sáng sớm, chị Lê Thị Dung (Thanh Trì, Hà Nội) tỏ rõ sự hồi hộp. Chị nói, lứa “lợn vàng” năm nay chịu nhiều thiệt thòi do dịch bệnh COVID-19 và áp lực tâm lý từ tỉ lệ chọi cao. Con trai của chị đã từng có thời gian chán nản, bộc lộ sự mệt mỏi vì quá tải kiến thức. Lúc bấy giờ, gia đình đã bình tĩnh lắng nghe con và cùng con giải quyết.

“Cho đến tận bây giờ, khi con chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tôi vẫn không khỏi hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, các con vẫn còn nhiều phương án dự phòng, vẫn có hướng đi mới trong mọi hoàn cảnh. Dù kết quả có như thế nào, tôi vẫn tự hào vì con đã nỗ lực và cố gắng hết khả năng của mình. Để sau này, con không phải hối hận vì bất cứ điều gì” - chị Dung bộc bạch.

Hào hứng trước buổi thi của con, phụ huynh Tuấn Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) vui vẻ nói, tất cả kỳ thi đều là trải nghiệm quý báu, mang lại bài học kinh nghiệm, cũng như giúp các con trưởng thành. Vì vậy, anh đánh giá rất cao vai trò của gia đình trong việc đồng hành cùng con.

“Tôi xin nghỉ làm để đưa con đi thi. Biết con căng thẳng nên nhiều ngày nay gia đình đã động viên con dành thời gian nghỉ ngơi để có tâm lý tốt nhất. Con có nguyện vọng thi vào chuyên Anh Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Vì đây là mục tiêu của con nên gia đình chúng tôi ủng hộ, động viên và không đặt áp lực, ảnh hưởng đến tâm lý con.

Gia đình không đặt nặng thành tích nhưng con tự tạo ra áp lực cho mình. Vì vậy, chúng tôi luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ hết mình. Hy vọng con có thật nhiều sức khoẻ và năng lượng để chiến đấu với kỳ thi được xem là căng hơn thi đại học” - anh Tuấn Anh chia sẻ.

Thí sinh hồi hộp trước kỳ thi cam go

Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là điểm thi có số lượng phòng thi lớn nhất trên địa bàn TP.Hà Nội với tổng 48 phòng thi, 1.087 thí sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn thành phố.

Cô Dương Tú Anh - Hiệu phó nhà trường - cho biết, trường có 2 phòng dự trữ đón trường hợp F0 và ca bệnh nghi ngờ, 2 phòng cách ly này đều ở khu vực thuận tiện. Theo đó, vẫn có những thí sinh quên khẩu trang, nên nhà trường chuẩn bị khẩu trang dự phòng, thầy cô cũng phải nhắc nhở, đặt ở ngay cổng trường.

Nhà trường mở 3 cổng, phân 7 luồng. Ngay ở cổng trường có đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ vì quá nhiều học sinh từ các địa bàn. Lưu ý, tư trang của học sinh để cách phòng thi 25m.

Điểm thi cũng thực hiện nghiêm túc V2K (vaccine, khẩu trang, khử khuẩn). Vào mỗi phòng thi đều có khử khuẩn để phục vụ thí sinh và cán bộ. Theo đó, cán bộ coi thi phải khử khuẩn ngay từ phòng làm việc của hội đồng.

Đến điểm thi từ sáng sớm, em Bình Minh - học sinh lớp 9 Trường THCS Đoàn Thị Điểm - cho biết, bản thân có chút lo lắng, hồi hộp. Em hy vọng đề thi năm nay có phần nhẹ nhàng hơn năm ngoái để em có thể trúng tuyển theo nguyện vọng mong muốn.

“Chúng em đã trải qua những năm học khá khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Em đã dành nhiều thời gian, công sức cho kỳ thi này, em hy vọng bản thân sẽ đỗ vào nguyện vọng 1. Em cũng chúc các bạn thí sinh bình tĩnh, tự tin và chiến thắng kỳ thi cam go này” - Bình Minh nhắn gửi.

Em Nguyễn Bảo Lân - học sinh Trường THCS Nguyễn Du - cũng rất hồi hộp vì xem kỳ thi là bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Mặc dù khá lo lắng vì số lượng thí sinh dự thi năm nay khá đông, nhưng Lân khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình.

“Em hy vọng em sẽ vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ và đạt kết quả cao nhất. Em chúc tất cả các bạn 2007 có một kỳ thi trọn vẹn, đúng như nguyện vọng của bản thân. Dù có thế nào cũng không hối hận vì chúng ta đã nỗ lực hết sức” - Lân bộc bạch.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2022-2023 tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 18 và 19.6 với 3 môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.

Chậm nhất ngày 9.7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh, bàn giao phiếu báo kết quả thi cho các cơ sở giáo dục để phát cho thí sinh. Cùng ngày sở sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trong 3 ngày 10-12.7 (trực tiếp hoặc trực tuyến). Các trường THPT tuyển bổ sung từ ngày19 đến 22.7.

Thiều Trang - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 660 thí sinh TPHCM bỏ thi tuyển sinh lớp 10, có em bị sốt xuất huyết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022, TPHCM ghi nhận 660 thí sinh vắng thi; 3 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi ở môn Ngữ văn. Một số thí sinh bị sốt xuất huyết nhưng không được đặc cách.

Kỳ thi không thể nào quên tại phòng thi đặc biệt tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM

NHÓM PV |

TPHCM - Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, nhiều phòng thi đặc biệt được tổ chức để tạo thuận lợi cho thí sinh.

Khoảng 94.000 thí sinh dự thi Ngữ Văn tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng nay (ngày 11.6), khoảng 94.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Ngày đầu thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Thí sinh lo đề thi khó

NHÓM PV |

TPHCM - Sáng 11.6, học sinh TPHCM sẽ dự thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với khoảng 94.000 thí sinh - đây là năm có số lượng thí sinh dự thi đông nhất trong khoảng 10 năm qua. Nhiều học sinh lo đề thi khó khi số lượng thí sinh lớn, tỉ lệ chọi cao.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hơn 660 thí sinh TPHCM bỏ thi tuyển sinh lớp 10, có em bị sốt xuất huyết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022, TPHCM ghi nhận 660 thí sinh vắng thi; 3 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi ở môn Ngữ văn. Một số thí sinh bị sốt xuất huyết nhưng không được đặc cách.

Kỳ thi không thể nào quên tại phòng thi đặc biệt tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM

NHÓM PV |

TPHCM - Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, nhiều phòng thi đặc biệt được tổ chức để tạo thuận lợi cho thí sinh.

Khoảng 94.000 thí sinh dự thi Ngữ Văn tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng nay (ngày 11.6), khoảng 94.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Ngày đầu thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Thí sinh lo đề thi khó

NHÓM PV |

TPHCM - Sáng 11.6, học sinh TPHCM sẽ dự thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với khoảng 94.000 thí sinh - đây là năm có số lượng thí sinh dự thi đông nhất trong khoảng 10 năm qua. Nhiều học sinh lo đề thi khó khi số lượng thí sinh lớn, tỉ lệ chọi cao.