Ngay từ sáng sớm, nhiều học sinh, phụ huynh đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.
Từ 6h, rất đông thí sinh đã đến điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân. Cũng tại điểm thi này, đoàn kiểm tra của UBND TPHCM đã có mặt từ sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị.
Thí sinh Nguyễn Thị Xuân Anh - thi tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân, chia sẻ: “Em hồi hộp và lo lắng trước khi bước vào phòng thi. Với sự chuẩn bị kỹ về kiến thức, em tin mình sẽ hoàn thành kỳ thi tốt nhất. Chúc các bạn và mình thi tốt, đạt điểm như ý”.
Chia sẻ trước khi thi, thí sinh Trần Phương Hoàng - thi tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám dự đoán đề thi năm nay sẽ khó hơn do tỉ lệ chọi cao. Tuy nhiên, em vẫn mong đề thi sẽ dễ dàng, nhẹ nhàng bởi một năm qua dịch bệnh, phải học trực tuyến phần nào ảnh hưởng tới kết quả học tập.
Tương tự, em Trác Ngọc Quỳnh Mai – lớp 9A7, Trường THCS Bình Lợi Trung dự đoán năm nay đề thi có thể sẽ ra khó do 2 nguyên nhân: Thứ nhất, số lượng thí sinh dự thi lớn nên cần tính phân loại. Thứ hai, do năm 2021 tổ chức xét tuyển xảy ra một số bất cập, có bạn trúng tuyển nhưng khó theo học nên năm nay có thể cần thi để tuyển đúng chất lượng.
Theo lịch thi của Sở GDĐT TPHCM, sáng 11.6, học sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn, hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Giờ phát đề 7h55, giờ tính làm bài 8h.
Em Nguyễn Trọng Nhật Minh (quận Bình Thạnh) đăng ký xét tuyển vào Trường THPT Trần Văn Giàu, THPT Thanh Đa cho hay với môn Ngữ văn, Minh đã dành nhiều thời gian để học bài. Trong đó, trọng tâm vào người lính, người lao động mới và khát vọng cống hiến.
Em Trần Lê Thanh Hằng – lớp 9/4 THCS Nguyễn Văn Bé tỏ ra khá hồi hộp trước kỳ thi. Hằng cho biết, đã ôn tập được 70% kiến thức, và tự tin nhất ở môn Ngữ văn.
“Em mong rằng đề thi sẽ ra về chủ đề vẻ đẹp của người lao động trong các tác phẩm như "Chiếc thuyền ngoài xa", "Đoàn thuyền đánh cá"... Ngoài ôn tập kiến thức trong sách giáo khoa thì em cũng theo dõi các vấn đề thời sự xã hội trong thời gian gần đây”, Hằng chia sẻ.
Thí sinh Phan Đăng Khôi – học sinh Trường THCS Cù Chính Lan cho biết đăng ký 3 nguyện vọng vào THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Trần Văn Giàu và Năng khiếu Thể dục Thể thao. Để đạt kết quả cao, Khôi đã ôn thi kỹ lưỡng 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh tuy nhiên vẫn có chút hồi hộp. "Với tỉ lệ chọi cao, lượng học sinh lớn, điều này khiến cho em có đôi chút áp lực", Khôi bày tỏ.
Tại kỳ thi này, thí sinh phải làm ba bài thi bắt buộc Toán, Văn và Ngoại ngữ. Điểm mới năm nay là điểm xét tuyển sẽ tính ba môn ở hệ số 1, khác với những năm trước - nhân hệ số 2 với Toán, Văn.
Tổng chỉ tiêu của 114 trường THPT công lập là 73.000. Theo công bố đăng ký ban đầu, có 17 trường có tỉ lệ chọi từ 1/2 trở lên. Trường có tỉ lệ chọi cao nhất là THPT Nguyễn Hữu Huân (1/3,2); tiếp đó là THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn.