Vì sao Lisa (Blackpink) được “ưu ái” ở Trung Quốc?

THU HƯƠNG |

Lisa (Blackpink) vừa trở thành nghệ sĩ ngoại quốc thứ 8 xuất hiện trên trang bìa tạp chí Marie Claire China suốt 10 năm qua. Điều gì khiến một thành viên nhóm nhạc Kpop lại được “ưu ái” đặc biệt ở đất nước tỉ dân?

Mới đây, Lisa trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Marie Claire China số tháng 8. Thành tích của em út Blackpink là một “ngoại lệ” xưa nay hiếm, bởi nhiều năm trở lại đây, văn hóa Kpop đã bị hạn chế ở thị trường Trung Quốc, do quy định chấn chỉnh hoạt động fandom cuồng nhiệt của các nhà quản lý đất nước tỉ dân.

Suốt 10 năm qua, tạp chí thời trang hàng đầu Trung Quốc Marie Claire chỉ có 8 ngôi sao quốc tế xuất hiện. Kể từ năm 2014, sau Song Hye Kyo, chưa từng có một nghệ sĩ nào hoạt động trong giới giải trí Hàn Quốc được “chọn mặt gửi vàng” trên trang bìa tạp chí này, cho đến Lisa.

Trước đó, Lisa cũng xuất hiện trên 2 tạp chí đắt giá bậc nhất Trung Quốc, Elle và Harper's Bazaar.

 
Lisa đã xuất trên trên nhiều tạp chí danh giá ở Trung Quốc.

Tầm ảnh hưởng lớn của Lisa

BTS, Blackpink là hai nhóm nhạc Kpop nổi tiếng nhất hiện nay, điều đó kéo theo những thành viên trong nhóm cũng là ngôi sao nổi danh toàn cầu, không chỉ lĩnh vực âm nhạc.

Cả 4 cô nàng Blackpink đều khẳng định tầm ảnh hưởng trong ngành thời trang, quảng cáo. Đặc biệt, Lisa ngày càng chứng minh sức hút tên tuổi ở thị trường quốc tế, được nhiều thương hiệu đình đám săn đón.

Mới đây, nữ ca sĩ tham gia 2 tuần lễ thời trang tại Paris và Milan, những từ khóa và chủ đề liên quan tới Lisa được truy cập nhiều nhất trong số các ngôi sao nổi tiếng tham gia sự kiện.

Theo thống kê, tại Paris Fashion Week Menswear Spring - Summer 2023, với vai trò đại sứ toàn cầu của Celine, Lisa dẫn đầu Top 10 người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất theo giá trị truyền thông đem lại cho thương hiệu.

 
Lisa khẳng định đẳng cấp tại Paris Fashion Week.

Cô vượt qua các ngôi sao US-UK và cả những thành viên các nhóm nhạc nam Kpop hot nhất như V (BTS), Sehun (EXO). Nữ ca sĩ mang về 29,1 triệu USD (hơn 682 tỉ đồng) cho Celine. Sự xuất hiện của Lisa được CEO của LVMH Burnard Arnault ví như “một sự thành công mang tầm cỡ thế giới”.

Trên các nền tảng mạng xã hội, loạt hashtag liên quan đến Lisa lọt top trending, được tìm kiếm và đề cập nhiều nhất. Em út Blackpink phá vỡ kỷ lục và vươn lên thành nghệ sĩ solo người châu Á được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter trong năm 2022, với khoảng 30 triệu bài đăng.

Ngoài ra, Lisa là thần tượng Kpop đầu tiên vượt mốc 80 triệu người theo dõi trên Instagram.

Bên cạnh Celine, cô làm việc với nhiều thương hiệu toàn cầu như Prada, Bulgari, MAC… Lisa luôn là gương mặt gây náo loạn khi trở thành khách mời hàng ghế đầu ở những show thời trang đình đám.

 
Lisa trong sự kiện lớn của thương hiệu Bulgari.

Lợi thế của Lisa

Tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng là lý do những tạp chí danh tiếng nhắm đến Lisa. Nhưng một nguyên nhân khác trở thành lợi thế, giúp Lisa được “ưu ái” hơn ở thị trường Trung Quốc, bởi cô là người Thái Lan.

Kể từ năm 2016, Trung Quốc bắt đầu hạn chế văn hóa Kpop trong phạm vi nước này. Vì vậy, các ngôi sao người Hàn dần gặp những khó khăn khi hoạt động ở Trung Quốc đại lục.

Trái lại, nhiều idol có quốc tịch khác dần nổi tiếng ở Trung Quốc, trong đó có Lisa, là người Thái Lan. Nữ idol phủ sóng hơn nữa khi trở thành huấn luyện viên show thực tế ăn khách “Thanh xuân có bạn 2”.

Lisa khiến khán giả xứ Trung trầm trồ vì những màn thể hiện vũ đạo và khả năng huấn luyện tài tình trong chương trình.

Lisa làm HLV “Thanh xuân có bạn” mùa 2 và 3.
Lisa làm HLV “Thanh xuân có bạn” mùa 2 và 3.
Lisa làm HLV “Thanh xuân có bạn” mùa 2 và 3.

Lý giải về việc một ngôi sao quốc tế như Lisa được lựa chọn làm huấn luyện viên show tìm kiếm tài năng đình đám Trung Quốc, các kênh truyền thông và khán giả cho rằng, đó là nhờ tài năng và sự chăm chỉ, nghiêm túc hoạt động nghệ thuật của nữ idol.

Lisa chia sẻ với Marie Claire, cô học vũ đạo từ khi mới 5 tuổi. Năm 14 tuổi, cô khăn gói sang Hàn Quốc làm thực tập sinh của YG Entertainment, bắt đầu theo đuổi giấc mơ trở thành thần tượng Kpop.

Sau 5 năm khổ luyện, Lisa ra mắt với tư cách thành viên chính thức của Blackpink. Là một idol ngoại quốc, Lisa gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ, định kiến văn hóa. Điển hình là việc mini album “Lalisa” của cô dù đạt thành tích quốc tế rầm rộ nhưng không quá phủ sóng tại Hàn Quốc.

Dù vậy, cho đến hiện tại, Lisa đã khẳng định được chỗ đứng nhất định trong giới giải trí xứ Hàn. Cô được công nhận là một trong những idol nhảy giỏi nhất Kpop, có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở nhiều lĩnh vực.

Album solo của Lisa không quá rầm rộ tại Hàn Quốc nhưng đạt nhiều thành tích quốc tế.
Album solo của Lisa không quá rầm rộ tại Hàn Quốc nhưng đạt nhiều thành tích quốc tế.

Ở thị trường “kén” sao quốc tế như Trung Quốc, Lisa vẫn có cơ hội hợp tác với nhiều thương hiệu lớn.

Hồi tháng 7.2021, công chúng choáng váng khi Lisa bắt tay với hãng smartphone nổi tiếng Vivo để quảng bá sản phẩm mới của thương hiệu này.

Hình ảnh nữ ca sĩ tràn ngập đường phố, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim ở Trung Quốc… cho thấy Lisa cực kỳ được săn đón ở đất nước tỉ dân.

 
 
Lisa là ngôi sao quốc tế được săn đón ở Trung Quốc.
THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Lisa tiết lộ ước mơ nếu không phải là thành viên Blackpink

Thái Anh |

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire China, Lisa Blackpink đã tiết lộ nhiều điều về cuộc sống khi còn là một thực tập sinh.

“Không có Gangnam Style, sẽ không có BTS, Blackpink”

Thu Hương |

10 năm trước, Psy khuynh đảo thế giới với siêu hit “Gangnam style”. “Gã tâm thần” cùng điệu nhảy ngựa tưởng như ngớ ngẩn đã giúp văn hóa đại chúng Hàn Quốc phủ sóng toàn cầu. Đó cũng là bàn đạp để có những nhóm nhạc đình đám như BTS, Blackpink ngày nay.

Jisoo có phải thành viên kém tài nhất Blackpink?

THU HƯƠNG |

Rolling Stone Korea nhận xét, Jisoo không sở hữu tài năng nổi trội nhất Blackpink ở cả giọng hát và vũ đạo, nhưng sự trưởng thành rõ ràng hơn cả… Người hâm mộ nữ ca sĩ phản ứng gay gắt, cho rằng tạp chí này cố tình hạ thấp vị trí của Jisoo trong nhóm.

Văn hóa cà phê nhà H’Hen Niê

Chí Long |

Với tư cách là đại sứ truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, H'Hen Niê đang làm tốt vai trò của người truyền cảm hứng, quảng bá hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng và cà phê Việt nói chung cho bạn bè thập phương.

Trường Đại học Luật TPHCM lên tiếng về việc ông Đặng Anh Quân bị bắt

Tú Huyên |

TPHCM - Liên quan đến việc Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, phía Trường ĐH Luật TPHCM cho biết đang lập tổ công tác xem xét mức độ vi phạm để xử lý ông Đặng Anh Quân.

Cả mẹ và con mất ngủ, ám ảnh vì áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Vân Trang |

Áp lực thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội trong năm nay và những năm vừa qua là rất lớn. Phụ huynh thì mất ăn, mất ngủ vì lo lắng, học sinh học hành vất vả, thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không.

Các nghịch lý của thị trường xăng dầu được lắng nghe và cần giải quyết

Anh Tuấn |

Trước những diễn biến nóng của thị trường xăng dầu thời gian qua, ngày 28.2, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình về thị trường xăng dầu. Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết - đã có ý kiến về những nội dung để tham gia phiên giải trình.

Hà Nội: Thú vị 2 hàng phở cùng mang tên Phở Thìn

Xuân Sơn - Hà Chi |

Nhãn hiệu “Phở Thìn” đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ cho quán phở trên phố Đinh Tiên Hoàng (hay còn gọi là Phở Thìn Bờ Hồ) từ năm 2003. Tuy nhiên, ở Hà Nội vẫn còn 1 thương hiệu Phở Thìn nữa nằm trên phố Lò Đúc.

Lisa tiết lộ ước mơ nếu không phải là thành viên Blackpink

Thái Anh |

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire China, Lisa Blackpink đã tiết lộ nhiều điều về cuộc sống khi còn là một thực tập sinh.

“Không có Gangnam Style, sẽ không có BTS, Blackpink”

Thu Hương |

10 năm trước, Psy khuynh đảo thế giới với siêu hit “Gangnam style”. “Gã tâm thần” cùng điệu nhảy ngựa tưởng như ngớ ngẩn đã giúp văn hóa đại chúng Hàn Quốc phủ sóng toàn cầu. Đó cũng là bàn đạp để có những nhóm nhạc đình đám như BTS, Blackpink ngày nay.

Jisoo có phải thành viên kém tài nhất Blackpink?

THU HƯƠNG |

Rolling Stone Korea nhận xét, Jisoo không sở hữu tài năng nổi trội nhất Blackpink ở cả giọng hát và vũ đạo, nhưng sự trưởng thành rõ ràng hơn cả… Người hâm mộ nữ ca sĩ phản ứng gay gắt, cho rằng tạp chí này cố tình hạ thấp vị trí của Jisoo trong nhóm.