Vì sao fan của Jisoo (Blackpink) nhận phản ứng trái chiều?

THU HƯƠNG |

Hành động nhạy cảm quá khích của một bộ phận người hâm mộ Jisoo (Blackpink) đang nhận phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Theo Allkpop, tạp chí Rolling Stone Hàn Quốc gần đây đã phát hành một bài báo ca ngợi về “sức mạnh vượt trội” của nhóm nhạc nữ toàn cầu Blackpink.

Tuy nhiên, bài viết khiến một bộ phận người hâm mộ nữ ca sĩ Jisoo phẫn nộ vì tạp chí này cho rằng, Jisoo không có tài năng nổi bật trong nhóm.

Cụ thể, tác giả Kim Young Dae của Rolling Stone Hàn Quốc có đoạn viết về Jisoo: "Mặc dù cô ấy không sở hữu tài năng nổi bật nhất nhóm với tư cách là một ca sĩ hay vũ công, nhưng sự trưởng thành của cô ấy rõ ràng hơn cả”.

 
Một bộ phận fan Jisoo chỉ trích tác giả bài viết. Ảnh: Allkpop.

Trong cả đoạn viết riêng về Jisoo, tác giả có ý khen ngợi sự trưởng thành, phát triển của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động. Mặc dù ban đầu chỉ được coi là gương mặt “visual” của nhóm, không phải giọng ca chính hay dancer chính, song Jisoo là thành viên “không ngừng phát triển hơn bất kỳ ai”.

Tuy nhiên, nhiều fan của Jisoo cho rằng, việc Rolling Stone so sánh cô với các thành viên còn lại là cố tình hạ thấp tài năng, vị trí của Jisoo trong nhóm.

Những người hâm mộ cuồng nhiệt này đã đồng loạt bày tỏ sự tức giận lên mạng xã hội. Trên Twitter, các hashtag #RESPECT JISOO, #APOLOGIZE TO JISOO được đẩy lên top trending. Thậm chí, nhiều người hâm mộ yêu cầu tạp chí này phải xin lỗi Jisoo vì đã tung ra một câu nhận xét thiếu suy nghĩ.

 
Jisoo là chị cả của Blackpink nhưng cũng là thành viên duy nhất chưa ra mắt solo. Ảnh: Rolling Stone.

Phản ứng quá khích của bộ phận người hâm mộ này gây tranh cãi. Dưới bài đăng của Allkpop, nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết:

“Tôi thực sự thích Jisoo. Nhưng khách quan mà nói, cô ấy không được thừa nhận một vũ công giỏi nhất, cũng như không phải một ca sĩ mạnh về mặt kỹ thuật. Nhưng như bài báo viết, điều tuyệt vời ở Jisoo là sự trưởng thành của cô ấy rất rõ rệt.

Qua 6 năm hoạt động, cô ấy đã tiến bộ rất nhiều về kỹ năng nhảy và ca hát. Chứng tỏ Jisoo đã làm việc chăm chỉ để cải thiện những lĩnh vực mà bản thân không mạnh. Cô ấy thực sự có niềm đam mê với nghề, khao khát được hoàn thiện bản thân thật đáng ngưỡng mộ.

Không phải là một vũ công hay một ca sĩ giỏi không có nghĩa Jisoo là người kém tài năng nhất. Điểm mạnh của cô ấy nằm ở chỗ khác, ví dụ như diễn xuất”.

Một số người khác bình luận: “Tôi hoàn toàn đồng ý với bài báo. Theo tôi, Jisoo đã cải thiện nhiều nhất trong số bốn người. Nhìn cách cô ấy tiến bộ nhiều như thế nào từ lúc ra mắt cho đến khi ra album là điều đáng kinh ngạc. Tôi hoan nghênh cô ấy vì điều đó”.

“Không hiểu tại sao họ (Rolling Stone Hàn Quốc) phải xin lỗi? Công bằng mà nói, họ nói đâu có sai. Jisoo không phải ca sĩ hát hay nhất nhóm, cũng không phải vũ công giỏi nhất. Cô ấy không là người nổi tiếng nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy tệ hại, chỉ là những người khác trong nhóm tốt hơn ở một số khía cạnh”.

 
Jisoo không giữ vai trò giọng ca chính hay vũ công chính trong Blackpink.

Một số khán giả chỉ trích hành động quá khích của bộ phận fan Jisoo:

“Những người được gọi là người hâm mộ này thật độc hại, họ đã đánh mất lý trí. Bài viết này đã nói tốt về Jisoo, cô ấy thực sự tiến bộ rất nhiều. Tôi không thấy nó sai ở đâu cả”.

“Những người này có nghiêm túc đọc bài báo hay không vậy? Đó là một lời khen ngợi hơn bất kỳ điều gì. Cô ấy chắc chắn đã phát triển như một ca sĩ và nghệ sĩ biểu diễn”.

“Tác giả đâu có nói Jisoo không có tài năng, chỉ là cô ấy không phải người nổi bật nhất. Nếu nói về tài năng nhảy và ca hát trong nhóm, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Lisa và Rosé. Đó là một lời nhận xét khách quan mang tính xây dựng, vậy mà họ lại cảm thấy xúc phạm?”.

Hiện tại, Rolling Stone Hàn Quốc đã chỉnh sửa bài viết để tránh gây thêm tranh cãi không đáng có.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

SNSD - Blackpink: Cuộc đụng độ của 2 nhóm nhạc nữ huyền thoại Kpop

Thu Hương |

Thông tin Blackpink chính thức trở lại vào tháng 8 đang gây bão cộng đồng fan Kpop. Nhưng điều khiến công chúng quan tâm hơn nữa là việc 4 idol nhà YG sẽ “đụng độ” đàn chị SNSD trong dịp nhóm kỷ niệm 15 năm hoạt động.

Nhóm nhạc nữ Kpop lãng phí tài sắc, để thua cuộc Blackpink

THU HƯƠNG |

Định hướng phát triển, quảng bá “eo hẹp” của công ty chủ quản SM Entertainment khiến Red Velvet lãng phí tiềm năng, dần thua danh tiếng Blackpink, Twice trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Jisoo áp lực khi là thành viên cuối cùng của Blackpink chưa ra mắt solo

THU HƯƠNG |

Jisoo cho biết, cô khá lo lắng và chưa chắc chắn về điều bản thân và khán giả thực sự mong muốn đối với sản phẩm solo đầu tiên của mình. Khác với 3 thành viên còn lại, chị cả Blackpink luôn cảm thấy áp lực bởi ánh đèn sân khấu.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

SNSD - Blackpink: Cuộc đụng độ của 2 nhóm nhạc nữ huyền thoại Kpop

Thu Hương |

Thông tin Blackpink chính thức trở lại vào tháng 8 đang gây bão cộng đồng fan Kpop. Nhưng điều khiến công chúng quan tâm hơn nữa là việc 4 idol nhà YG sẽ “đụng độ” đàn chị SNSD trong dịp nhóm kỷ niệm 15 năm hoạt động.

Nhóm nhạc nữ Kpop lãng phí tài sắc, để thua cuộc Blackpink

THU HƯƠNG |

Định hướng phát triển, quảng bá “eo hẹp” của công ty chủ quản SM Entertainment khiến Red Velvet lãng phí tiềm năng, dần thua danh tiếng Blackpink, Twice trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Jisoo áp lực khi là thành viên cuối cùng của Blackpink chưa ra mắt solo

THU HƯƠNG |

Jisoo cho biết, cô khá lo lắng và chưa chắc chắn về điều bản thân và khán giả thực sự mong muốn đối với sản phẩm solo đầu tiên của mình. Khác với 3 thành viên còn lại, chị cả Blackpink luôn cảm thấy áp lực bởi ánh đèn sân khấu.