Trương Ngọc Ánh ra sân bay đón ngôi sao võ thuật gốc Việt nổi tiếng thế giới

M.T |

Ngôi sao võ thuật gốc Việt nổi tiếng nhất thế giới Cung Lê vừa đáp chuyến bay về nước để chuẩn bị tham gia và giới thiệu dự án điện ảnh mới.

Đón tiếp “cơn ác mộng châu Á” tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM là diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh. 

Ngay khi vừa lộ diện, Cung Lê thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả Việt. Anh cũng rất bất ngờ khi nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của Trương Ngọc Ánh.

Sau phần trò chuyện ngắn và chụp hình kỉ niệm, đích thân Trương Ngọc Ánh đã đưa ngôi sao võ thuật Cung Lê về nghỉ ngơi tại khách sạn.

Nhân dịp này, cả hai hào hứng chia sẻ về công việc, cuộc sống. Cung Lê cho biết, ngay khi về Việt Nam, anh sẽ bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị tham gia một dự án lớn, có sự góp mặt của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. 

Trương Ngọc Ánh đón Cung Lê ở sân bay
Trương Ngọc Ánh đón Cung Lê ở sân bay.

Ở độ tuổi trưởng thành và trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp trên đất Mỹ, Cung Lê đã nhận hơn 35 giải thưởng võ thuật, 3 lần đoạt chức vô địch thế giới.

Được mệnh danh là võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới và là “cơn ác mộng Châu Á”, Cung Lê thường xuyên được mời tham gia những giải đấu tầm cỡ như: StrikeForce, võ đài khốc liệt nhất thế giới UFC...

Song song với sự nghiệp võ thuật, Cung Lê còn là ngôi sao màn bạc Hollywood với nhiều vai diễn lớn, nhỏ khác nhau.

Cả hai đã bắt tay vào dự án ngay sau đó
Cả hai  cùng chia sẻ về công việc, cuộc sống.

Năm 2009, Cung Lê được mời hợp tác với ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan trong bộ phim Hong Kong mang tên “Bodyguards and Assassins - Thập Nguyệt Vi Thành”. 

Sau này, Cung Lê trở thành khách mời trong loạt phim truyền hình ăn khách nhất của Mỹ hiện nay như “Into The Badlands” đóng cùng nam tài tử Ngô Ngạn Tổ. Gần đây nhất, Cung Lê tái xuất cùng Lương Triều Vỹ và giám đốc sản xuất Wong Kar Wai - Vương Gia Vệ trong phim “Europe Raiders” sẽ được ra mắt trong năm nay.

Ngoài các dự án trên, Cung Lê tham gia thêm nhiều bộ phim ăn khách, trong đó có phim The Grandmasters (do Vương Gia Vệ làm đạo diễn, Cung Lê diễn xuất chung cùng diễn viên Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di...).

M.T
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.