Thí sinh Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ VN bị chê thiếu trung thực

Bích Hà - Bích Ngọc |

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ bị Á hậu Lệ Hằng nhắc nhở đã hết thời gian thi nhưng vẫn chọn thêm trang phục, vi phạm thời gian quy định.

Tối 21.10, tập 4 chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên sóng với những thử thách liên quan đến trang điểm và định hình phong cách cá nhân.

Sau bài học, các thí sinh được chia thành 5 nhóm nhỏ để thực hiện bài thi trang điểm theo các phong cách: Phong cách đời thường, phong cách đi phỏng vấn, phong cách đi tiệc, phong cách sân khấu, phong cách sự kiện giao lưu.

Sau phần thi này chỉ có 35 thí sinh được bước tiếp vào vòng thi tiếp theo, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Cẩm Tiên, Mỹ Duyên.

 
 Hoàng Thuỳ và Mâu Thuỷ là hai thí sinh xuất sắc nhất trong tập này. Ảnh: BTC 

35 cô gái này tiếp tục bước vào phần thi chụp ảnh lookbook. Hai gương mặt sáng giá cho chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017là Hoàng Thuỳ và Mâu Thuỷ lần đầu tiên “chạm trán” trong thử thách này.

Cả hai đã thể hiện xuất sắc, chuyên nghiệp vì từng có kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu.

 
 Ngọc Nữ bị Á hậu Lệ Hằng chê là thiếu trung thực.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ bị Á hậu Lệ Hằng nhắc nhở vì thiếu trung thực. Cụ thể, khi đã hết thời gian thi nhưng Ngọc Nữ vẫn chọn thêm trang phục, vi phạm thời gian quy định.

Ngọc Nữ phối quần jeans với áo sơ mi thắt vạt phía trước, khoe eo. Tuy nhiên, Á hậu Lệ Hằng - cố vấn chuyên môn của tập này- nhận xét lựa chọn là một sai lầm vì không đúng chủ đề.

Clip phần thử thách chọn trang phục của các thí sinh

"Khi hết thời gian em còn quay ngược lại để thay đúng chiếc áo này trong khi chiếc áo hoa kia mới là điểm cộng dành cho em. Em hoàn toàn sai đề. Cái sai nữa là em không trung thực ngay từ ban đầu", Lệ Hằng nói.

Kết thúc tập 4, cặp đôi Mâu Thủy - Hoàng Thùy đã vượt xa các thí sinh còn lại để giành chiến thắng và nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng từ nhà tài trợ.

Bích Hà - Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.