Thất bại không ngờ tới của Song Joong Ki

An Nhiên |

“Tên tôi là Loh Kiwan” được Song Joong Ki chia sẻ là bộ phim mới mẻ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tác phẩm gây thất vọng.

“Tôi tên là Loh Kiwan” (My Name is Loh Kiwan) kể về Loh Kiwan (Song Joong Ki) - người không xu dính túi rời khỏi Bắc Triều Tiên và chật vật để trở thành công dân tại Bỉ.

Tại đây, anh gặp Marie (Choi Sung Eun) - xạ thủ gốc Hàn mang quốc tịch Bỉ và nảy sinh tình cảm.

Sau khi lên sóng vào ngày 1.3, “Tên tôi là Loh Kiwan” có tên trong top 3 của bảng xếp hạng xu hướng nền tảng trực tuyến của Kinolights (Hàn Quốc), lọt top 10 Movie Netflix tại 19 quốc gia, đứng đầu OTT Ranking...

Bên cạnh những lời khen về nỗ lực của đạo diễn trong việc khắc họa một nước Bỉ lạnh lẽo và tối tăm, qua đó miêu tả cuộc đời tị nạn của Kiwan, phim nhận nhiều phản hồi tiêu cực.

“Ngay cả sự hiện diện của siêu sao Hàn Quốc - Song Joong Ki trong vai chính - cũng không thể duy trì được sự quan tâm của khán giả đối với bộ phim “My Name is Loh Kiwan” của đạo diễn Kim Hee Jin”, The Korea Herald viết.

Theo tờ này, lần đầu tiên trong sự nghiệp 15 năm của mình, Song Joong Ki cho biết diễn xuất của anh trong phim là “mới mẻ và thỏa đáng”. Tuy nhiên, bất chấp sự tự tin của nam diễn viên, bộ phim dài hơn 2 tiếng đã không lột tả trọn vẹn được cuộc đời của Loh Kiwan.

Trên màn ảnh, Kiwan hiện lên với cuộc sống chật vật ở Bỉ. Anh phải ngủ trong nhà vệ sinh công cộng, cố xoa dịu cơn đói bằng mẩu bánh mì mốc và bị đánh đập trên đường phố vì đi nhặt ve chai để bán.

Sự xuất hiện của Song Joong Ki
Sự xuất hiện của Song Joong Ki cũng không thể cứu được lỗ hổng về nội dung. Ảnh: Nhà sản xuất

Cuộc gặp gỡ bất ngờ của Kiwan với Marie tại cửa hàng giặt là được xem là tình tiết để tăng kịch tính của bộ phim. Tuy nhiên, truyền thông đánh giá, cách họ gặp nhau và yêu nhau khá mờ nhạt.

“Có vẻ như đạo diễn đã quá quan tâm đến việc kết nối hai nhân vật nhưng lại bỏ qua những câu chuyện xây dựng nên mối quan hệ của họ.

Về cuối phim, mọi chuyện trở nên tồi tệ với cặp đôi khi Kiwan giúp Marie thoát khỏi hang ổ của thế giới ngầm - nơi cô bị ép sử dụng ma túy và tham gia các cuộc thi bắn súng trái phép.

Nhưng cái kết của việc Kiwan đối phó với bọn xã hội đen thật nhàm chán, hầu như không có bất kì căng thẳng. Bộ phim kết thúc với cảnh cả hai tái hợp ở Madagascar khi họ hòa mình dưới ánh nắng” - báo Hàn nhận xét.

Theo truyền thông, đạo diễn có thể tập trung nhiều hơn vào hoàn cảnh của Kiwan ở Bỉ - nơi anh bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng về nhập cư.

Nhưng phim lại giải quyết vấn đề này dễ dàng khi Marie giới thiệu Kiwan với một luật sư Hàn Quốc ở đó - người đã giúp anh chứng minh rằng anh là một người tị nạn Triều Tiên đích thực.

Trước đó, Maeil Kyungje đánh giá, nội dung phim khó lấy đồng cảm của khán giả vì bối cảnh quá khắc nghiệt. Ngoài ra, phim bị chê không có chiều sâu của sự lãng mạn, không nắm bắt được cảm xúc của nhân vật.

Phần khác, do diễn viên chỉ dừng ở mức diễn tròn vai, thay vì có thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc của nhân vật nên tờ này chỉ chấm phim 4,5/10 điểm.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Cha Eun Woo, Kim Nam Joo gặp khó khi đặt mục tiêu rating cho phim mới

An Nhiên |

“Wonderful World” đánh dấu sự trở lại của Kim Nam Joo sau 6 năm và sự thay đổi diễn xuất của Cha Eun Woo. Hai ngôi sao có những kì vọng khác nhau về tỉ suất người xem với tác phẩm mà mình đóng chính.

Son Seok Gu trở lại sau phim “Nghịch lý kẻ sát nhân”

An Nhiên |

Tài tử Hàn ngại ngùng khi chia sẻ về vai phóng viên trong phim mới - “Comment Army”.

Song Joong Ki nói về vai diễn mới mẻ trong sự nghiệp

An Nhiên |

Song Joong Ki cho biết, lần đầu tiên anh nói phương ngữ (tiếng địa phương) trên màn ảnh.

Sáng nay, phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát bước sang phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan

Phương Ngân |

TPHCM – Sáng nay (ngày 7.3), phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các bị cáo liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan bước sang ngày làm việc thứ 3. Phiên tòa sẽ bước vào phần xét hỏi các bị cáo.

Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Bản tin công đoàn: Người hưởng lương hưu có được đóng BHXH bắt buộc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Sống khổ trong những phòng trọ xuống cấp; Công nhân tất bật tăng ca; Công nhân lo lắng cuộc sống đảo lộn khi phải chuyển sang nơi trọ khác; Cử nhân xin làm công nhân; Nỗi lo lương hưu chưa tăng giá đã tăng,...

Báo động tình trạng mất kiểm soát khi va chạm giao thông

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, rất nhiều vụ va chạm khi tham gia giao thông chỉ ở mức nhẹ, có thể bắt tay cùng giảng hòa, nhưng một số người đã không kiểm soát được bức xúc, giận dữ dẫn đến cãi vã, thậm chí đánh nhau khiến vụ việc phải xử lý hình sự...

Mátxcơva cáo buộc phương Tây tấn công mạng bầu cử Nga

Ngọc Vân |

Nhiều nước phương Tây và các nhóm tin tặc được cho là đang âm mưu phá vỡ cuộc bầu cử Nga sắp tới.

Cha Eun Woo, Kim Nam Joo gặp khó khi đặt mục tiêu rating cho phim mới

An Nhiên |

“Wonderful World” đánh dấu sự trở lại của Kim Nam Joo sau 6 năm và sự thay đổi diễn xuất của Cha Eun Woo. Hai ngôi sao có những kì vọng khác nhau về tỉ suất người xem với tác phẩm mà mình đóng chính.

Son Seok Gu trở lại sau phim “Nghịch lý kẻ sát nhân”

An Nhiên |

Tài tử Hàn ngại ngùng khi chia sẻ về vai phóng viên trong phim mới - “Comment Army”.

Song Joong Ki nói về vai diễn mới mẻ trong sự nghiệp

An Nhiên |

Song Joong Ki cho biết, lần đầu tiên anh nói phương ngữ (tiếng địa phương) trên màn ảnh.