Những kỷ lục và điều gây tranh cãi ở MV Ready For Love của Blackpink

DI PY |

"Ready For Love" của Blackpink sau một ngày ra mắt đã phá loạt kỷ lục. Tuy nhiên, bên cạnh đó MV này cũng gây ít nhiều tranh cãi.

"Ready For Love" là ca khúc đặc biệt mà Blackpink vừa ra mắt đánh dấu 2 năm trở lại đường đua Kpop.

Dù chỉ là MV mang tính "lót đường" nhưng Ready For Love vẫn là MV của nhóm nhạc nữ nhanh nhất đạt mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube trong năm nay.

Hơn nữa, MV này còn đạt hơn 2,4 triệu lượt thích và trở thành MV của nhóm nhạc nữ Kpop được thích nhiều nhất trong 24h đầu năm 2022.

Bên cạnh những thành tích, MV này cũng gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, việc phân chia đoạn rap trong Ready For Love khiến nhiều khán giả Hàn phản đối dữ dội.

Lý do vì khán giả cho rằng Jennie gần như chỉ hát trong bài này trong khi vốn là main rapper (rapper chính) của nhóm. Theo đó, nhiều người nói công ty YG đang đối xử bất công với Jennie bởi phần rap của Lisa có phần được ưu ái hơn đàn chị trong nhóm.

Trên các diễn đàn, nhiều người thừa nhận Jennie không được ưu ái trong phần rap của "Ready For Love". Song nhiều fan của Blackpink cho rằng có thể đó chỉ là kế hoạc của công ty chủ quản, nếu càng gây ồn ào sẽ khiến fan của các cô gái nổi loạn, khó kiểm soát.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Thành tích MV "Ready For Love" của Blackpink có thật sự ấn tượng?

DI PY |

MV Ready For Love của Blackpink đã chính thức ra mắt và đạt một số thành tích nhất định.

J-Hope vừa tung sản phẩm mới đã vượt thành tích BTS, Blackpink, aespa

DI PY |

J-Hope vừa thiết lập thành tích mới khi hoạt động solo. Cụ thể, sản phẩm mới của anh là “Jack In The Box” đã vượt cả nhóm BTS, Blackpink ở bảng xếp hạng World Albums.

Sự trở lại của Blackpink có ý nghĩa thế nào với Kpop?

DI PY |

Blackpink sắp trở lại Kpop với ca khúc mới, đánh dấu 2 năm im ắng. Việc các cô gái hội tụ có ý nghĩa thế nào?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thành tích MV "Ready For Love" của Blackpink có thật sự ấn tượng?

DI PY |

MV Ready For Love của Blackpink đã chính thức ra mắt và đạt một số thành tích nhất định.

J-Hope vừa tung sản phẩm mới đã vượt thành tích BTS, Blackpink, aespa

DI PY |

J-Hope vừa thiết lập thành tích mới khi hoạt động solo. Cụ thể, sản phẩm mới của anh là “Jack In The Box” đã vượt cả nhóm BTS, Blackpink ở bảng xếp hạng World Albums.

Sự trở lại của Blackpink có ý nghĩa thế nào với Kpop?

DI PY |

Blackpink sắp trở lại Kpop với ca khúc mới, đánh dấu 2 năm im ắng. Việc các cô gái hội tụ có ý nghĩa thế nào?