Michael B. Jordan đặt nhiều sự kỳ vọng vào dự án phim “Creed 3”

Hải Long |

Nam tài tử Michael Bakari Jordan (Michael B. Jordan) đặt nhiều sự kỳ vọng vào bộ phim mới mang tên “Creed 3” khi anh đảm nhận cả hai vai trò - đạo diễn và nam nhân vật chính.

Nói về lý do đồng ý nhận lời làm đạo diễn kiêm diễn viên chính trong bộ phim “Creed 3” (tạm dịch Tay đấm huyền thoại), Michael B. Jordan cho hay, nội dung kịch bản đã cuốn hút anh ngay từ lần đọc đầu tiên.

Nam tài tử cảm thấy nhân vật Adonis Creed trong phim có phần nào gần gũi với chính con người mình. Michael B. Jordan mong muốn thể hiện một phần nào đó cá tính của mình thông qua nhân vật.

“Đến thời điểm hiện tại, tôi đã có thể tự tin đứng sau máy quay hình và không còn phải làm theo chỉ dẫn của người khác.

Với kinh nghiệm nhiều năm đóng phim, tôi biết mình cần phải chuyển tải thông điệp nào đó đến với người xem. Nhân vật Adronis Creed có phần nào đó giống tôi từ quan điểm sống và phải đối mặt trước những khó khăn khi mới khởi nghiệp” - Michael B. Jordan nói.

Michael Bakari Jordan được nhận xét là nam tài tử đa tài trong giới giải trí. Ảnh: Xinhua
Michael B. Jordan hứa hẹn mang đến cho khán giả sự hứng khởi và tò mò khi bộ phim chính thức ra mắt vào đầu năm 2023. Ảnh: Xinhua

Được biết, “Creed 3” tiếp tục xoay quanh về cuộc đời của tay đấm bốc nổi tiếng Adonis Creed với nhiều tình tiết hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn, gây cấn cho người xem.

Với 2 phần phim trước, series “Creed” đã làm khuấy đảo phòng vé trên khắp thế giới bởi sự góp mặt của huyền thoại Sylvester Stallone. Tuy nhiên, đến phần 3 tới sẽ không có sự tham gia của nam tài tử Hollywood mà thay vào đó vai diễn do Michael B. Jordan đảm nhận sẽ trở thành nhân vật trung tâm của bộ phim.

Dự kiến, tác phẩm điện ảnh bom tấn “Creed 3” sẽ khởi chiếu vào đầu tháng 3 năm 2023.

Hải Long
TIN LIÊN QUAN

Bí mật đằng sau bản nhạc phim kinh điển của Tây du ký 1986

DIỆU HUYỀN |

"Vân cung tấn âm", nhạc mở màn phim "Tây du ký" 1986 được đánh giá là một trong những nhạc phẩm kinh điển Trung Quốc trong thế kỷ 20.

Tranh cãi việc thượng nghị sĩ Philippines đề xuất cấm chiếu phim Hàn Quốc

Hải Minh |

Ngày 21.10, trang Allkpop đã thông tin về đề xuất cấm chiếu phim truyền hình Hàn Quốc của thượng nghị sĩ Philippines Jinggoy Estrada.

Chờ đợi những phim hay tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Việt Văn |

Chiều ngày 20.10.2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI). LHP sẽ diễn ra từ 8.11 đến 12.11.2022 với khẩu hiệu của Liên hoan phim: “Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bí mật đằng sau bản nhạc phim kinh điển của Tây du ký 1986

DIỆU HUYỀN |

"Vân cung tấn âm", nhạc mở màn phim "Tây du ký" 1986 được đánh giá là một trong những nhạc phẩm kinh điển Trung Quốc trong thế kỷ 20.

Tranh cãi việc thượng nghị sĩ Philippines đề xuất cấm chiếu phim Hàn Quốc

Hải Minh |

Ngày 21.10, trang Allkpop đã thông tin về đề xuất cấm chiếu phim truyền hình Hàn Quốc của thượng nghị sĩ Philippines Jinggoy Estrada.

Chờ đợi những phim hay tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Việt Văn |

Chiều ngày 20.10.2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI). LHP sẽ diễn ra từ 8.11 đến 12.11.2022 với khẩu hiệu của Liên hoan phim: “Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển”.