Chờ đợi những phim hay tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Việt Văn |

Chiều ngày 20.10.2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI). LHP sẽ diễn ra từ 8.11 đến 12.11.2022 với khẩu hiệu của Liên hoan phim: “Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển”.

Bữa “tiệc” thị giác

HANIFF VI do Bộ VHTTDL phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo; Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI với mục đích tôn vinh các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo nổi bật, độc đáo; phát hiện và vinh danh những tài năng mới của điện ảnh; giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới và tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam. LHP còn nhằm thu hút sự quan tâm của khán giả thủ đô Hà Nội và đại biểu quốc tế, góp phần quảng bá Thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, giới thiệu thủ đô Hà Nội có truyền thống văn hóa lâu đời, có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, là thành phố đang phát triển mạnh mẽ được UNESCO bình chọn là thành phố sáng tạo.

Từ hàng trăm bộ phim đăng ký tham dự, LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VI đã tuyển chọn được 123 bộ phim của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Anh, Mỹ, Phần Lan, Thụy Điển, Italia, Nga, Ba Lan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ…

Ban Tổ chức LHP đã lập Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng chung tuyển để tuyển chọn phim tham dự các chương trình của LHP. Kết quả đã chọn được 11 phim dài dự thi; 20 phim ngắn dự thi; 7 phim trong Chương trình Tiểu điểm điện ảnh Hàn Quốc, 63 phim trong Chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama); 22 phim Việt Nam đương đại. Trong đó, 1 phim truyện dài dự thi của Việt Nam là “Hoa nhài” của đạo diễn Đặng Nhật Minh, sản xuất 2022; trong khi 10 phim ngắn dự thi của Việt Nam gồm 1 phim truyện ngắn, 5 phim hoạt hình và 4 phim tài liệu.

Có 3 ban giám khảo (BGK) phim dài, phim ngắn và NETPAC;  trong mỗi BGK đều có 1 thành viên Việt Nam.  HANIFF VI sẽ trao các giải thưởng sau: Phim dài xuất sắc nhất, trị giá 120 triệu đồng (tương đương 5.000 USD). Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất, Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất, mỗi giải trị giá 72 triệu đồng (tương đương 3.000 USD). Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài trị giá 48 triệu đồng (2.000 USD); Phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 72 triệu đồng (3.000 USD); Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 48 triệu đồng (2.000 USD); Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn trị giá 24 triệu đồng  (1.000 USD). Giải Đạo diễn trẻ triển vọng (từ 18 đến 35 tuổi) trị giá 48 triệu đồng (2.000 USD) và Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC).

Nhiều hoạt động nổi bật tại HANIFF

Dự kiến có khoảng 700 đại biểu và khách mời trong nước và quốc tế tham dự HANIFF VI. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 8.11 tại  Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Hà Nội. Trước đó, vào 14h00 cùng ngày sẽ chiếu phim khai mạc “Hoa nhài” của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh tại Trung tâm  Chiếu phim quốc gia. Lễ Bế mạc sẽ diễn ra tối 12.11 tại  Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình VTV2. Đạo diễn chương trình: Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Sen Vàng. Trong số các hoạt động chủ yếu của HANIFF VI có ba mảng chính: Triển lãm, Hội thảo và Chợ dự án phim.

Triển lãm “Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hoá của Hà Nội”do Viện Phim Việt Nam thực hiện sẽ giới thiệu hơn 200 hình ảnh trong các phim của điện ảnh Việt Nam quay tại Hà Nội và quảng bá các quần thể di tích, di sản văn hóa của Thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Có hai hội thảo về chủ đề “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” và chủ đề “Điện ảnh - Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa” mang tính chuyên môn đáng chú ý. Ngoài ra một hoạt động có uy tín ở các HANIFF trước đây được giới điện ảnh chờ đợi là Chợ dự án phim. Lần này, Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan tổ chức Chợ Dự án HANIFF VI là nơi hỗ trợ các nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giới thiệu dự án làm phim của mình với các nhà đầu tư, các chuyên gia điện ảnh trong nước và nước ngoài.

Chợ Dự án không chỉ là nơi gặp gỡ và trải nghiệm của các nhà làm phim trẻ triển vọng mà còn là nơi đem đến cho họ cơ hội phát triển dự án phim cũng như nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, liên hoan phim và các nhà đầu tư. Chợ Dự án quốc tế lựa chọn 3 dự án phim nổi bật của các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để trao giải thưởng; Chợ Dự án trong nước lựa chọn 5 dự án nổi bật của Việt Nam để trao giải thưởng của Chợ dự án.

Bên cạnh đó, để quảng bá cho du lịch Hà Nội, đại biểu LHP sẽ thăm quan một số di tích, danh thắng ở Hà Nội, Bắc Ninh và tham dự “Chương trình giao lưu liền anh, liền chị quan họ Bắc Ninh với khách mời của HANIFF VI”, ngoài ra là chương trình Chiếu phim ngoài trời và giao lưu ngôi sao điện ảnh…

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Jung Hae In, Kim Yoo Jung và dàn sao dự Liên hoan phim quốc tế Busan

THU HƯƠNG |

Khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 27 quy tụ các nhà làm phim, dàn sao Hàn, sao quốc tế nổi tiếng như Lương Triều Vỹ, Song Kang Ho, Jung Hae In, Kim Yoo Jung, Ryu Jun Yeol, Jeon Yeo Bin…

14 quốc gia góp mặt tại liên hoan phim về thiên nhiên đầu tiên ở Việt Nam

Huyền Chi |

Liên hoan phim về thiên nhiên đầu tiên ở Việt Nam với chủ đề "It's Time To Act" mang đến 17 bộ phim về đề tài môi trường từ nhiều quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ, Việt Nam.

Bản tin văn hoá trong tuần: Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội tái khởi động

Thanh Hương |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý với Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ 6 chính thức tái khởi động sau 2 năm tạm hoãn vì dịch COVID-19.

Phim của Kristen Stewart gây tranh cãi tại Liên hoan phim Cannes 2022

Hải Long |

Bộ phim “Crimes of the Future” đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Kristen Stewart nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi công chiếu Liên hoan phim Cannes 2022.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Jung Hae In, Kim Yoo Jung và dàn sao dự Liên hoan phim quốc tế Busan

THU HƯƠNG |

Khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 27 quy tụ các nhà làm phim, dàn sao Hàn, sao quốc tế nổi tiếng như Lương Triều Vỹ, Song Kang Ho, Jung Hae In, Kim Yoo Jung, Ryu Jun Yeol, Jeon Yeo Bin…

14 quốc gia góp mặt tại liên hoan phim về thiên nhiên đầu tiên ở Việt Nam

Huyền Chi |

Liên hoan phim về thiên nhiên đầu tiên ở Việt Nam với chủ đề "It's Time To Act" mang đến 17 bộ phim về đề tài môi trường từ nhiều quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ, Việt Nam.

Bản tin văn hoá trong tuần: Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội tái khởi động

Thanh Hương |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý với Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ 6 chính thức tái khởi động sau 2 năm tạm hoãn vì dịch COVID-19.

Phim của Kristen Stewart gây tranh cãi tại Liên hoan phim Cannes 2022

Hải Long |

Bộ phim “Crimes of the Future” đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Kristen Stewart nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi công chiếu Liên hoan phim Cannes 2022.