Lo ngại vấn đề pháp lý khi V và J-Hope (BTS) phát hành ca khúc lúc đang tại ngũ

MINH PHONG |

Việc V và J-Hope (BTS) phát hành bài hát mới ở thời điểm đang phục vụ trong quân đội làm dấy lên những lo ngại liên quan đến vấn đề pháp lý.

Mới đây, V và J-Hope đều thông báo phát hành sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, V sẽ gửi đến công chúng đĩa đơn có tựa đề "FRI(END)S" vào ngày 15.3, một bài hát tình ca thuộc thể loại R&B Pop Soul, có lời viết bằng tiếng Anh. Đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại của nam thần tượng sau 6 tháng, kể từ album solo đầu tiên mang tên "Layover" ra mắt vào tháng 9.2023.

Tiếp nối V, J-Hope cũng phát hành một bài hát mới trong thời gian nhập ngũ, mang tên "HOPE ON THE STREET VOL.1".

Album trên và các đoạn phim tài liệu cùng tên sẽ được công chiếu trên TVING vào ngày 28.3. J-Hope muốn thể hiện thông điệp rằng khiêu vũ chính là nguồn cảm hứng của nam thần tượng trong dự án lần này.

Theo đó, việc V và J-Hope cùng phát hành bài hát mới trong tháng 3 đã làm dấy lên những lo ngại từ phía dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi, một thần tượng đang phục vụ trong quân ngũ lại tham gia phát hành âm nhạc, liệu có vướng phải vấn đề pháp lý nào hay không.

V (BTS) phát hành sản phẩm âm nhạc giữa lúc nhập ngũ. Ảnh: BigHit Music
V (BTS) phát hành sản phẩm âm nhạc giữa lúc nhập ngũ. Ảnh: Big Hit Music

Bài đăng trên Daum cho biết, theo Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự, quân nhân bị cấm tham gia các hoạt động sinh lợi ngoài nghĩa vụ quân sự, không được đảm nhận các nhiệm vụ khác nếu không có sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Người trong ngành nhận định, thời điểm sản xuất nội dung tạo ra doanh thu là yếu tố quan trọng quyết định các vấn đề pháp lý.

"Nội dung được sản xuất trước khi nhập ngũ không được coi là hoạt động lợi nhuận. Điều này áp dụng cho cả việc phát hành album của ca sĩ và công chiếu phim của các diễn viên.

Những năm gần đây, Bộ Quốc phòng đã giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều này tạo điều kiện cho các nghệ sĩ, giúp họ giảm thiểu khoảng thời gian vắng mặt trong giới giải trí. Các thần tượng có thể thu âm album và chụp ảnh trước khi nhập ngũ, sau đó công khai dần với công chúng", chuyên gia chia sẻ trên Daum.

Nói cách khác, sản phẩm âm nhạc của V và J-Hope chỉ cần được thu âm và chuẩn bị trước thời gian nhập ngũ thì không có vướng mắc về mặt pháp lý.

Tính đến tháng 12.2023, cả 7 thành viên BTS đều nhập ngũ và phục vụ trong các đơn vị quân đội khác nhau.

Phía Big Hit Music cũng đưa ra kế hoạch chi tiết, giảm thiểu sự vắng mặt của BTS trong khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bằng những sản phẩm âm nhạc riêng lẻ.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Jin thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, là thành viên BTS xuất ngũ sớm nhất

ĐÔNG DU |

Jin của BTS sẽ trở về sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự sau 100 ngày nữa.

Billboard vinh danh Jungkook (BTS) là nghệ sĩ Kpop hàng đầu tại Mỹ

dương hương |

Jungkook của BTS đã được Billboard vinh danh là nghệ sĩ Kpop lớn nhất tại Mỹ, sau thành công vang dội của album solo đầu tay “Golden".

V (BTS) phát hành ca khúc mới giữa lúc nhập ngũ

DƯƠNG HƯƠNG |

Thông tin về việc V (BTS) phát hành sản phẩm âm nhạc mới đang gây xôn xao.

Những cá nhân không bị xử lý hình sự trong đại án Vạn Thịnh Phát

MINH TÂM - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Theo cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát công bố vào phiên xét xử sơ thẩm chiều nay (6.3), có tổng cộng 33 cá nhân không bị xử lý hình sự trong đại án Vạn Thịnh Phát.

2 cầu vượt nút giao Mai Dịch dần lộ diện, chuẩn bị về đích cuối tháng 3

Ngọc Thùy |

Không khí hối hả trên công trường xây dựng 2 cầu vượt thép tại nút giao Mai Dịch - Vành đai 3 (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khi dự án này được dự kiến sẽ cán đích vào cuối tháng 3.2024.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có câu trả lời khi HOSE nghẽn lệnh

Đức Mạnh |

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và HOSE chưa bình luận về nguyên nhân sự việc và cho biết sẽ thông tin khi có kết quả kiểm tra sớm nhất.

Tâm sự của Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly trong ngày nhận danh hiệu NSND

AN NGUYÊN |

Theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly, muốn phát triển văn hóa, cần bắt đầu xây dựng chiến lược và thực hiện theo từng kế hoạch nhỏ.

Người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung không phải "cháu Bộ trưởng"

Tô Thế |

Ngày 6.3, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin ban đầu về vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung (quận Cầu Giấy) tối 5.3. Trong đó có thông tin một người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung tự xưng là "cháu Bộ trưởng".

Jin thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, là thành viên BTS xuất ngũ sớm nhất

ĐÔNG DU |

Jin của BTS sẽ trở về sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự sau 100 ngày nữa.

Billboard vinh danh Jungkook (BTS) là nghệ sĩ Kpop hàng đầu tại Mỹ

dương hương |

Jungkook của BTS đã được Billboard vinh danh là nghệ sĩ Kpop lớn nhất tại Mỹ, sau thành công vang dội của album solo đầu tay “Golden".

V (BTS) phát hành ca khúc mới giữa lúc nhập ngũ

DƯƠNG HƯƠNG |

Thông tin về việc V (BTS) phát hành sản phẩm âm nhạc mới đang gây xôn xao.